Huy động hơn 100 người mở đường cứu trợ 5 thôn bị cô lập ở vùng cao Ngọc Linh

Thứ sáu, 31/10/2025 12:26

Sau đợt mưa lớn kéo dài cuối tháng 10 khiến đất đá sạt lở nghiêm trọng, 5 thôn vùng núi cao của xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) với hơn 1.700 nhân khẩu bị chia cắt hoàn toàn. Trong gian khó, chính quyền cùng lực lượng công an, dân quân và người dân địa phương đã đồng lòng dùng cuốc, xẻng mở đường tạm, khẩn trương vận chuyển lương thực và nhu yếu phẩm vào hỗ trợ bà con vùng bị cô lập.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, rạng sáng 28-10, tại thôn Làng Mới, xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi), một quả đồi ập xuống vùi lấp nhiều diện tích hoa màu, gia súc và một xe máy đào. Tuyến đường giao thông lên thôn Ngọc Nang bị cũng bị chia cắt khiến cho 500 hộ dân với khoảng 1.700 nhân khẩu ở các thôn Ngọc Nang, Mô Po, Sa Úa, Ngọc Lâng và Tu Răng bị chia cắt bị cô lập hoàn toàn.

Ngay trong chiều cùng ngày, chính quyền xã Ngọc Linh đã huy động lực lượng công an, dân quân và người dân mở lối mòn men theo sườn núi để tiếp cận các thôn bị chia cắt, đồng thời chuyển gạo, thuốc men, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng hộ dân.

Tuy nhiên, tuyến đường bị sạt lở nặng nhiều ngày khiến bà con trong 5 thôn không thể ra ngoài, cuộc sống khó khăn. Anh A Dứa, người dân thôn Ngọc Nang, cho biết: “4 - 5 thôn bị chia cắt nhiều ngày, bà con thiếu lương thực. Mong các cấp chính quyền nhanh chóng khắc phục để bà con có thể ra ngoài, sớm ổn định cuộc sống”.

Sáng 31-10, thời tiết tại Ngọc Linh đã tạm hửng nắng. Chính quyền xã Ngọc Linh tiếp tục huy động hơn 100 người, trong đó có cán bộ, chiến sĩ công an và người dân địa phương, dùng cuốc, xẻng đào đất, mở lối đi an toàn vào các thôn phía Bắc đang bị cô lập.

Ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh cho biết: “Trước mắt, xã tập trung làm đường tạm để bà con đi lại, học sinh đến lớp. Về lâu dài, địa phương kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi sớm đầu tư cầu sắt tạm nhằm bảo đảm an toàn giao thông, trước khi xây dựng cầu bê tông kiên cố vì việc thi công cầu mới có thể kéo dài cả năm”, ông A Phương nói.

Trong những ngày qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra tình hình sạt lở và ngập lụt tại các xã miền núi. Nhiều văn bản chỉ đạo đã được ban hành, tập trung vào việc khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn cho người dân, duy trì thông tuyến giao thông và hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các khu vực bị ảnh hưởng.

Chiều 30-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm có mặt tại xã Ngọc Linh để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Theo ông Sâm, cây cầu dẫn vào khu vực 5 thôn bị cô lập đã bị sạt lở nặng, có nguy cơ nứt gãy, trong khi các cống khác không đảm bảo an toàn.

“Nếu để người dân và lực lượng cứu trợ qua lại sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, chúng tôi chỉ đạo xã huy động lực lượng mở tuyến đường tạm, đảm bảo an toàn cho bà con, đồng thời phục vụ công tác vận chuyển hàng cứu trợ, lương thực và nhu yếu phẩm trong thời gian ngắn nhất”, ông Sâm nhấn mạnh.

Hà Vy

Nghĩa tình những nồi cá cơm rim hướng về bà con vùng lũ

Những ngày mưa lũ hoành hành ở miền Trung, từ vùng quê Thọ Phong (tỉnh Quảng Ngãi) đến xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), đâu đâu cũng rộn ràng không khí sẻ chia. Trong gian bếp nhỏ, những nồi cá cơm rim nghi ngút khói được nhóm lên, gói trọn tấm lòng của người dân hai địa phương hướng về đồng bào vùng lũ Đà Nẵng.

Lực lượng Công an khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài, gây sạt lở nghiêm trọng hầu hết các tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn các xã vùng cao, như: Trà Linh, Nam Trà My, Trà Leng, Trà Liên... Trong ngày 30-10, thời tiết ngớt mưa, Công an các xã phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ với phương châm “Chủ động - Phòng ngừa - Ứng phó kịp thời

Sáng ngời tình quân dân trong lũ dữ

Giữa cơn cuồng nộ của thiên nhiên, hình ảnh CBCS các đơn vị thuộc Quân khu 5 với tinh thần vì nhân dân phục vụ đã có mặt ở những vùng xung yếu, hiểm nguy để ở bên bà con, cùng bà con các tỉnh miền Trung vượt qua những khó khăn, thử thách gian nan.