Huy động nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Thứ sáu, 25/11/2022 15:00
Ngày 24-11, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 phối hợp Ngân hàng Thế giới, Cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo với các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển để thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; xây dựng kế hoạch hợp tác, huy động nguồn lực và thu hút đầu tư trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, Tổ trưởng Tổ công tác Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội thảo.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, Tổ trưởng Tổ công tác Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội thảo.

Chủ trì Hội thảo có: Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam; bà Stefani Stallmeister, Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển; cộng đồng doanh nghiệp…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khẳng định, các đối tác phát triển, doanh nghiệp, nhà tài trợ luôn là những người bạn đồng hành đáng tin cậy của Chính phủ Việt Nam trong suốt quá trình nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện Đề án Tổng thể và sau đó là Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số nhằm đẩy mạnh thực hiện công cuộc giảm nghèo, hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững ở Việt Nam nói chung, khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng.

Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia ghi nhận và đánh giá cao các chương trình hỗ trợ nguồn lực đang xúc tiến với các đối tác như Chương trình Chính sách phát triển của Ngân hàng Thế giới, các kế hoạch hỗ trợ nguồn lực của Ngân hàng Phát triển châu Á, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, Đại sứ quán Ireland, của Quỹ Thiện Tâm - Vingroup và các nhà tài trợ khác.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá thực tế tình hình đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay. Theo đó, đây là khu vực có đặc thù điều kiện tự nhiên khó khăn nhất, địa hình phức tạp, bị chia cắt, dân cư sống thưa thớt, không tập trung, sinh kế còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước, nhu cầu nguồn lực đầu tư lớn trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn hạn chế.

"Chính phủ Việt Nam cũng thẳng thắn nhìn nhận việc triển khai hiệu quả, thành công Chương trình này sẽ gặp không ít những thách thức, đặc biệt là khó khăn về nguồn vốn, cơ chế và bộ máy tổ chức thực hiện. Vì vậy, việc huy động các nguồn lực xã hội trong nước và tài trợ từ các tổ chức nước ngoài để bổ sung nguồn lực thực hiện Chương trình là vô cùng quan trọng", Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nêu rõ.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã chia sẻ thông tin tới các đại diện quốc tế, trao đổi về các định hướng chỉ đạo cũng như kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trong thời gian tới. Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia, ông Hầu A Lềnh kêu gọi sự tham gia của các đối tác phát triển, các nhà tài trợ trong nước và quốc tế trong việc bổ sung nguồn lực và chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới để triển Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả hơn.

Tại các phiên tham luận trong Hội thảo, các đại biểu đến từ vùng miền núi, dân tộc thiểu số như Kon Tum, Lào Cai, Quảng Trị, một số tổ chức quốc tế…, đã chia sẻ nhu cầu huy động, đa dạng hóa các nguồn vốn cho Chương trình; bài học kinh nghiệm thành công và kết nối hợp tác với các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bài học kinh nghiệm từ các chương trình, dự án hợp tác thành công và kết nối hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp kinh doanh sản xuất tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các đại biểu cũng chia sẻ định hướng và đề xuất cơ chế hợp tác hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; định hướng thành lập mạng lưới tập trung hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thuận Phương