Iceland vượt Thụy Sĩ, trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới

Thứ hai, 01/06/2026 09:13

Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới, phản ánh xu hướng tăng mạnh của giá dịch vụ, năng lượng và hàng tiêu dùng tại đảo quốc Bắc Âu.

Theo các báo cáo so sánh chi phí sinh hoạt quốc tế, mặt bằng giá tại Iceland hiện cao hơn Thụy Sĩ, quốc gia nhiều năm liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu trong nhóm các nền kinh tế có mức sống đắt đỏ nhất thế giới. Giới phân tích cho rằng nguyên nhân chính đến từ quy mô thị trường nội địa nhỏ, dân số ít và mức độ phụ thuộc lớn vào hàng hóa nhập khẩu. Các yếu tố này khiến giá thực phẩm, dịch vụ nhà hàng, năng lượng và nhiều mặt hàng thiết yếu tại Iceland luôn duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, thu nhập bình quân và sức mua tương đối lớn của người dân phần nào giúp giảm bớt áp lực từ chi phí sinh hoạt tăng.

Dù mất vị trí số một, Thụy Sĩ vẫn nằm trong nhóm quốc gia đắt đỏ nhất châu Âu. Giá nhà ở, dịch vụ ăn uống, chăm sóc y tế và các chi phí sinh hoạt hằng ngày tại nước này tiếp tục ở mức cao, gây sức ép đối với người lao động nước ngoài và hoạt động của các tập đoàn quốc tế.

Theo giới quan sát, sự thay đổi thứ hạng cho thấy chênh lệch giá cả giữa các quốc gia đang biến động mạnh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Về dài hạn, mặt bằng giá cao có thể ảnh hưởng tới du lịch, thị trường lao động và năng lực cạnh tranh của cả Iceland lẫn Thụy Sĩ.

T.N