Iran bác tin “quấy nhiễu” tàu Mỹ tại Vùng Vịnh

Thứ bảy, 18/04/2020 11:46

Ngày 17-4, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Amir Hatami đã bác bỏ báo cáo của Mỹ về việc bị tàu Iran quấy nhiễu là “vô căn cứ”, đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện “bất hợp pháp và hung hăng” của Mỹ tại Vùng Vịnh gây mất an ninh tại khu vực.

Hãng tin IRNA dẫn lời ông Hatami phát biểu với báo giới tại Tehran có đoạn: “Điều dẫn tới mất an toàn tại Vịnh Persia thực tế là sự hiện diện hung hăng và bất hợp pháp của người Mỹ, những kẻ đến từ phía bên kia của thế giới tới biên giới của chúng tôi và đưa ra những tuyên bố vô căn cứ”. Hôm 15-4, quân đội Mỹ nói rằng 11 tàu thuộc Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến sát gây nguy hiểm cho các tàu của lực lượng Tuần duyên và Hải quân Mỹ tại Vùng Vịnh, gọi đây là động thái “nguy hiểm và khiêu kích”.

T.NGỌC