Israel bác thông tin về việc ngừng chiến dịch quân sự tại Gaza

Thứ năm, 04/07/2024 09:09

Ngày 2-7, Văn phòng Thủ tướng Israel ra thông cáo báo chí cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu bác bỏ thông tin trên tờ New York Times (Mỹ) về việc Tel Aviv sẵn sàng dừng cuộc chiến ở Dải Gaza trước khi đạt được các mục tiêu đề ra.

Theo thông cáo, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh: "Tôi không biết các nguồn tin giấu tên, nhưng tôi khẳng định rõ: Điều đó sẽ không xảy ra". Ông Netanyahu cũng nêu rõ: "Cuộc chiến sẽ chấm dứt một khi Israel đạt được tất cả các mục tiêu, bao gồm tiêu diệt Hamas và tất cả các con tin được thả". Trong khi đó, phát biểu trước các binh sĩ Israel khi thị sát các hoạt động ở phía Nam Gaza, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Herzi Halevi cũng nhấn mạnh cuộc chiến với Hamas sẽ là một "chiến dịch lâu dài". Ông cho biết hiện Israel đang tập trung nỗ lực nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng mặt đất và ngầm của Hamas và chiến dịch này sẽ mất thời gian. Cũng theo Tổng Tham mưu trưởng IDF, Israel đã tiêu diệt trên 900 tay súng vũ trang ở thành phố Rafah, phía Nam Gaza, kể từ khi tiến hành cuộc tấn công trên bộ tại đây hồi đầu tháng 5 năm nay.

Giới chức Israel đưa ra các phát biểu trên sau khi tờ New York Times đưa tin 6 quan chức an ninh nghỉ hưu và đương nhiệm tiết lộ giới tướng lĩnh quân đội Israel muốn dừng cuộc chiến ở Gaza kể cả trong trường hợp Hamas tiếp tục quản lý vùng lãnh thổ này. Theo báo trên, giới lãnh đạo quân sự Israel cho rằng cách tốt nhất đối với nước này là ngừng bắn vĩnh viễn để giải thoát con tin và IDF cần bổ sung vũ khí để chuẩn bị cho nguy cơ nổ ra xung đột với phong trào Hezbollah ở Lebanon.

Cùng ngày, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tác động của lệnh sơ tán mới mà Israel đưa ra vào ngày 1-7. Lệnh sơ tán mới bao trùm khoảng 1/3 Dải Gaza, trong vòng bán kính 127km tại hai thành phố Khan Younis và Rafah, phía Nam Dải Gaza và tác động trên quy mô lớn nhất kể từ lệnh sơ tán hồi tháng 10-2023 đối với phía Bắc vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải này. OCHA nhấn mạnh trong hơn 8 tháng qua, hàng nghìn người dân Gaza chịu tác động của lệnh sơ tán mới nhất đã nhiều lần phải di dời. Các nhân viên hoạt động nhân đạo cho biết người dân miễn cưỡng phải di dời. Một số người có thể đã phải di dời từ 2 đến 3 lần tới những khu vực hầu như không có chỗ ở hoặc không có các hạ tầng tối thiểu, hoặc phải ở lại những nơi mà họ biết giao tranh sẽ xảy ra ác liệt.

Cũng trong ngày 2-7, đề cập đến lệnh sơ tán mới của Israel, Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) nhận định người dân ở Gaza hiện không còn nơi sinh sống an toàn nào. Cơ quan Cứu trợ và Việc làm cho người tị nạn Palestine ở cận Đông của Liên hợp quốc (UNRWA) ước tính gần 250.000 người có thể đã cư trú tại các khu vực phải sơ tán vào thời điểm có lệnh này.

T.N