Kẻ buôn người sa lưới

Thứ bảy, 22/07/2017 15:00

Những năm gần đây, tại địa bàn H. Tương Dương (Nghệ An), tình hình tội phạm mua bán người diễn ra theo chiều hướng gia tăng và hết sức phức tạp. Lãnh đạo CAH Tương Dương đã chỉ đạo tập trung xác minh thu thập thông tin phục vụ cho việc đấu tranh với loại tội phạm này. Theo đó, qua quá trình TS, nắm tình hình địa bàn, CAH Tương Dương xác định được một đường dây chuyên lừa bán người sang Trung Quốc. Các đối tượng trong đường dây này hoạt động với thủ đoạn lợi dụng sự nhẹ dạ của các phụ nữ, thiếu nữ, em gái để lừa đưa sang Trung Quốc lấy chồng, sau đó bán cho đàn ông bản địa. Cũng theo thông tin TS nắm được, các đối tượng trong đường dây này chủ yếu có quan hệ thân quen hoặc người thân trong gia đình và có sự tiếp tay của các đối tượng khác trong nước với các đối tượng ở Trung Quốc gây rất nhiều khó khăn trong quá trình nắm thông tin. Dù vậy, với tinh thần đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này, các TS kiên trì bám địa bàn, xác minh thông tin thì thấy Ngân Văn Hiền (1995, trú bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, H. Tương Dương) có nhiều biểu hiện nghi vấn cầm đầu đường dây. Có được những cơ sở đầu tiên ấy, lãnh đạo CAH Tương Dương quyết định xác lập Chuyên án 317N để đấu tranh.

Ngân Văn Hiền tại CQĐT.

Trong quá trình các TS, ĐTV đang khẩn trương xác minh thì BCA nhận được đơn tố cáo từ các nạn nhân N.T.K. (1999) và L.T.A. (1997, cùng trú bản Chăm Puông, xã Lượng Minh) về việc bị Hiền lừa bán sang Trung Quốc. Theo lời kể của các nạn nhân thì vào khoảng thời gian tháng 2-2014, sau khi được Hiền giới thiệu là sang Trung Quốc sẽ có công việc ổn định với mức lương cao nên K. và A. tin lời và nghe theo. Sau khi thỏa thuận, Hiền đón xe khách đưa K. và A. xuống TP Vinh, sau đó bắt xe ra Móng Cái (Quảng Ninh) rồi sang Trung Quốc. Tuy nhiên, khi sang Trung Quốc, Hiền đã không giữ lời hứa là tạo công ăn việc làm mà thông qua người khác, bán K. và A. với giá 9 vạn nhân dân tệ (tương đương 300 triệu đồng). Hiền trấn an tinh thần các bị hại bằng cách đưa cho gia đình K. và A. 80 triệu đồng.

Sau khi bị ép buộc làm vợ của những người đàn ông Trung Quốc, cả K. và A. phải sống cuộc sống khổ sở. Thời gian đầu, K. và A. bị giam lỏng trong phòng, không cho tiếp xúc với ai. Sau một thời gian nhận thấy K. và A. đã ngoan ngoãn hơn và chịu khuất phục nên gia đình “nhà chồng” đã cho hai người được tự do hơn. Tuy nhiên, cuộc sống nơi xứ người khiến K. và A. cảm thấy mệt mỏi khi suốt ngày phải làm việc quần quật, phục vụ cho gia đình chồng và bị bóc lột sức lao động thậm tệ. Ước mơ về một cuộc sống nhàn hạ với một công việc ổn định và mức lương cao giờ đã sụp đổ nên cả hai đã tìm cách bỏ trốn khỏi “địa ngục trần gian”, về nước và làm đơn tố cáo hành vi của Hiền.

Mặc dù CQĐT đã thu thập được đầy đủ tài liệu, chứng cứ hoạt động phạm tội của Ngân Văn Hiền nhưng trong một thời gian dài, đối tượng đã trốn sang Trung Quốc nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Đầu tháng 7-2017, BCA nhận được thông tin Hiền vừa quay về nhà tại bản Chăm Puông, xã Lượng Minh nên khẩn trương lập kế hoạch mật phục bắt giữ. 5 giờ ngày 13-7, CAH Tương Dương đã bắt giữ được Hiền tại nhà riêng.

Tại CQĐT, Ngân Văn Hiền khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Hiền, khoảng đầu tháng 2-2014, Hiền đã đưa 2 phụ nữ trú cùng xã Lượng Minh, H. Tương Dương bán sang Trung Quốc với số tiền 150 triệu đồng/người, với mục đích để kiếm lời. Hiền không nghề nghiệp ổn định, ham chơi nhác làm, lại có mối quan hệ với người thân đang làm ăn, sinh sống bên Trung Quốc nên biết rõ nhu cầu “tuyển vợ” của đàn ông người bản xứ. Chính vì vậy, Hiền quyết định trở về địa phương, rủ rê các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin đưa sang bên kia biên giới để lừa bán. Để tạo lòng tin và tránh bị tố giác, phát hiện, với số tiền kiếm được từ việc mua bán người, Hiền đã trích ra một phần để đưa cho các gia đình nạn nhân. Hiện CAH Tương Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

D.HÓA