Kẻ cầm đầu nhóm trộm ra đầu thú

Thứ sáu, 07/04/2017 10:27

(Cadn.com.vn) - Cuối tháng 3-2014, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm CA tỉnh Bình Định đã vận động Nguyễn Long Thành (29 tuổi, trú TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) ra đầu thú. Đây là đối tượng truy nã nguy hiểm về hành vi trộm cắp tài sản do CAH Phù Mỹ phát lệnh. Nguyễn Long Thành là đối tượng cầm đầu một băng trộm hoạt động chuyên nghiệp, manh động vào thời điểm giữa năm 2016.

Băng trộm này ngoài Thành còn có các đối tượng Trần Kiên Tân, Nguyễn Thiên Đức, Đặng Văn Hòa (đều trú TT Phù Mỹ). Tất cả các đối tượng đều đã có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, vì vậy chúng hoạt động với thủ đoạn hết sức liều lĩnh, táo bạo. Một đặc điểm của băng trộm này là khi đột nhập nhà dân trộm cắp vào ban đêm, nếu không tìm thấy tài sản giá trị thì bọn chúng sẵn sàng tháo nữ trang mà bị hại đang đeo khi ngủ say. Điển hình, đêm 4-7, Thành cùng đồng bọn đột nhập nhà bà Trần Thị Nhị (60 tuổi, trú xã Mỹ Thắng, H. Phù Mỹ). Sau khi lấy điện thoại, đồng hồ, thấy con rể bà Nhị có đeo sợi dây chuyền 4 chỉ vàng, ngủ say, các đối tượng liều lĩnh tháo sợi dây chuyền. Sau khi tháo xong, bị hại mới phát hiện la lớn nhưng cả nhóm đã cùng nhau tẩu thoát. Trước đó, Thành và các đối tượng đột nhập nhà ông Nguyễn Văn Hiền (43 tuổi, trú xã Mỹ Phong, H. Phù Mỹ). Sau khi tìm tài sản nhưng không thấy gì có giá trị, bọn chúng phát hiện vợ anh Hiền đeo 2 sợi dây chuyền 6 chỉ vàng nên đã lần lượt tháo sạch. Khi đã tháo xong nạn nhân mới thức giấc nên mặc cho vợ anh Hiền tri hô, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát.

Nguyễn Long Thành.

Ngoài 2 vụ trộm trên, băng trộm của Nguyễn Trung Thành còn gây ra hàng chục vụ trộm nhà dân khác với tính chất hết sức manh động, liều lĩnh không chỉ địa bàn Phù Mỹ mà ở cả các huyện lân cận. CAH Phù Mỹ đã xác minh, điều tra và truy bắt 3 đối tượng là Trần Kiên Tân, Nguyễn Thiên Đức, Đặng Văn Hòa. Riêng Nguyễn Long Thành bỏ trốn. Do tính chất hoạt động liên huyện, băng nhóm này sau đó được CAH Phù Mỹ bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh thụ lý, mở rộng điều tra theo thẩm quyền.

Nguyễn Long Thành là đối tượng hoạt động lưu động, không có mối quan hệ thân thích ở Bình Định. Thành kết với băng nhóm này do đã quen biết trong những lần thụ án trước đó. Vì vậy việc truy tìm tung tích Nguyễn Long Thành gặp không ít khó khăn. Sau một thời gian ráo riết truy tìm, lực lượng CSTNTP CA tỉnh Bình Định phát hiện đối tượng thường xuyên liên lạc với gia đình ở Long Khánh, Đồng Nai xin tiền để sinh hoạt và chơi game. Qua xác minh, gia đình Thành ở địa phương là gia đình thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Chị gái, em gái rất lo lắng cho Thành, mong Thành sớm ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Nắm được điểm thuận lợi này, các TS kiên trì vận động chị gái và em gái của Thành để họ tích cực liên lạc với đối tượng sớm ra đầu thú. Sau khi được người thân vận động, Nguyễn Long Thành đã ra đầu thú.

Quý Hiền