Kẻ cướp giật là người giao hàng

Thứ tư, 18/10/2017 16:00

21 giờ ngày 21-9, bà Hồ Thị Danh (46 tuổi, trú thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, H. Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) chuẩn bị dọn hàng hóa vào nhà để nghỉ ngơi thì có đối tượng vào quán hỏi mua gói thuốc lá Jet. Người khách này đưa tờ 200 ngàn đồng trả tiền thuốc. Trong lúc bà Danh mở túi tiền để trả lại tiền thừa thì đối tượng giật luôn chiếc túi (có hơn 4 triệu đồng cùng một số card điện thoại di động) chạy ra ngoài có đồng bọn chờ sẵn trên xe máy bỏ chạy. Mặc dù bị hại la lớn, cầu cứu nhưng thời điểm này ngoài đường đã vắng tanh.

Hai đối tượng bị bắt giữ.

Vụ cướp giật xảy ra tại quán bán hàng của bà Danh (nằm dưới đèo Lộ Diêu) đã khiến người dân ở khu vực này không khỏi hoang mang. Từ khi họ ra đèo xây nhà để ở thì đây là vụ cướp giật đầu tiên xảy ra. Vì vậy, ngay trong đêm, lãnh đạo CAH Hoài Nhơn đã chỉ đạo TS, ĐTV khẩn trương xuống hiện trường thu thập thông tin, điều tra truy tìm thủ phạm. Theo bị hại, lúc thực hiện hành vi cướp giật, đối tượng che khẩu trang và trùm kín mặt bằng chiếc mũ bảo hiểm nên không thể nhận diện. Hơn nữa, lúc đó đã khá khuya, trời tối nên không thể xác định được đặc điểm chiếc xe máy đối tượng sử dụng. Mọi thông tin đều mờ mịt nhưng với tinh thần cương quyết tấn công tội phạm, TS, ĐTV vẫn khẩn trương lên kế hoạch, phối hợp với CA cơ sở rà soát từng đối tượng nổi, đối tượng thường tụ tập ăn nhậu, hát karaoke... để sàng lọc tìm manh mối vụ án. Theo TS, ĐTV nhận định, đối tượng gây án phải là người quen biết với bị hại vì chỉ có như vậy mới chọn thời điểm gây án là khi bà Danh một mình ở quán.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua nguồn tin của cơ sở, TS, ĐTV xác định được số card điện thoại cướp của bà Danh, đối tượng đã cho một số bạn bè sử dụng. Qua một tuần lần tìm từng manh mối, CQĐT CAH Hoài Nhơn đã xác định được thủ phạm thực hiện vụ cướp giật là Phan Hồng Phúc và Lữ Hoàng Tân (cùng 17 tuổi, trú xã Hoài Thanh Tây). Sau khi thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, TS, ĐTV đồng thời thu giữ một số card điện thoại mà chúng cướp của bị hại nhưng chưa kịp sử dụng.

Đúng như nhận định của các TS, Phan Hồng Phúc thường xuyên chở nước khoáng bỏ mối cho cửa hàng tạp hóa của bà Danh. Nhiều lần bỏ nước, Phúc thấy bà Danh thường để tiền trong ví rất nhiều. Những lúc bỏ nước ban đêm thấy bà Danh chỉ có một mình, trong khi đường đèo quanh co, vắng vẻ, ít người qua lại nên Phúc nảy sinh ý định cướp giật tiền của bà Danh. Tối 21-9, sau khi nhậu xong, Phúc rủ Lữ Hoàng Tân cùng mình đi cướp giật. Bọn chúng bàn bạc khá kỹ cho kế hoạch gây án của mình. Phúc mượn xe máy Exciter của người thân, mua khẩu trang y tế và cuộn băng keo dán BKS xe để tránh bị phát hiện. Bọn chúng đi thẳng đến tiệm tạp hóa bà Danh để cướp giật. Sau khi cướp giật chiếc túi của bà Danh, chúng vào quán karaoke chia đều mỗi người 2 triệu đồng và số card điện thoại để sử dụng, còn lại tiêu xài chung. Sáng hôm sau, Phúc vờ đến cửa hàng tạp hóa của bà Danh hỏi có lấy nước nữa không để nắm tình hình. Bà Danh đã kể cho Phúc nghe về vụ cướp giật tối hôm qua. Thấy bà Danh không nghi ngờ gì nên Phúc yên tâm về nhà. Tuy nhiên, không lâu sau đó, danh tính của Phúc và đồng bọn đã lộ rõ.

Thời điểm bị bắt, Tân đang học ở trường nghề H. Hoài Nhơn. Tân cho biết do gần nhà, thường xuyên ăn nhậu và hát karaoke với Phúc nên đã nợ 2 triệu đồng. Khi được Phúc rủ đi cướp có tiền trả nợ thì Tân đi ngay mà không suy tính. CQĐT CAH Hoài Nhơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lữ Hoàng Tân và Phan Hồng Phúc về hành vi “Cướp giật tài sản”.

QUÝ HIỀN