Kẻ “tiếp tay” cho thần sét

Thứ năm, 11/12/2014 11:34

(Cadn.com.vn) - Phát hiện đối tượng đang cắt trộm dây tiếp địa tại trạm biến áp, các công nhân tiến hành truy đuổi nhưng đối tượng đã nhanh chân tẩu mã, bỏ lại toàn bộ tang vật là 17 đoạn dây tiếp đất vừa cắt trộm tại các trạm biến áp. Sau 3 ngày xác minh, điều tra, truy tìm, CAH Chư Păh, Gia Lai đã làm rõ, bắt giữ đối tượng.

Ngày 25-11, đang tiến hành kiểm tra, sửa chữa đường dây diện tại khu vực Nông trường Cà-phê 706 (thuộc địa bàn xã Ia Nhin, H. Chư Păh, Gia Lai), các công nhân Đội Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp thuộc Cty Điện lực Chư Păh phát hiện một nam thanh niên đang có biểu hiện nghi vấn tại trạm biến áp số 9. Thấy các công nhân, đối tượng tỏ ra lúng túng, hoảng sợ và bỏ chạy. Lập tức các công nhân vừa tri hô vừa đuổi bắt khi thấy chiếc túi xách của đối tượng rơi ra những sợi dây tiếp địa của trạm biến áp. Tuy nhiên, nhanh chân hơn, gã thanh niên đã vứt lại tại hiện trường chiếc xe máy cùng túi xách rồi chạy thoát vào các vườn cà-phê.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo CAH Chư Păh đã chỉ đạo lực lượng xuống hiện trường điều tra làm rõ và truy bắt đối tượng. Qua kiểm tra túi xách tại hiện trường, CQĐT CAH Chư Păh thu giữ 17 đoạn dây tiếp địa bằng đồng vừa bị cắt trộm, một số dụng cụ phục vụ cho việc cắt cáp và xe máy BKS 81L1-009.46. Đồng thời, qua kiểm tra và báo cáo của Cty điện lực Chư Păh, số dây đồng mà CQĐT thu giữ vừa bị cắt trộm tại 5 trạm biến áp trên địa bàn huyện. Tiến hành truy tìm thông tin chủ sở hữu chiếc xe máy mà đối tượng để lại hiện trường và cùng với các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT CAH Chư Păh đã xác định được Nguyễn Văn Hiếu (1982, trú tổ 15, P. Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai) chính là đối tượng đã gây ra các vụ trộm cắp cáp trên.

Nguyễn Văn Hiếu tại CQĐT.

Tuy nhiên, thời điểm trên Hiếu không có mặt tại nhà và gia đình cũng không rõ Hiếu đi đâu. Lãnh đạo CAH Chư Păh đã chỉ đạo cho các mũi trinh sát triển khai mật phục tại những nơi mà đối tượng thường lui tới. Chỉ 3 ngày sau khi nhận tin báo, Nguyễn Văn Hiếu đã bị bắt giữ khi đang trốn tại địa bàn TP Pleiku. Tại CQĐT CAH Chư Păh, Hiếu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Dù có công việc ổn định tại một Cty cao su tại H. Đức Cơ, nhưng Hiếu cho rằng “mình không hợp chuyên môn với việc làm công nhân cao su” nên nghỉ giữa chừng. Để có tiền tiêu xài, Hiếu nghĩ ra cách trộm cắp liều lĩnh là cắt trộm dây tiếp địa tại các trạm biến áp để bán... đồng nát.

Để thực hiện hành vi của mình, Hiếu mua các dụng cụ như kìm cộng lực, kìm bấm, bao tay, dao gọt vỏ cáp... rồi tìm đến các trạm biến áp trên địa bàn H. Chư Păh. Bên cạnh đó, do có chuyên môn vì từng học qua lớp Trung cấp nghề điện nên Hiếu dễ dàng nhận biết những loại dây cáp nào có giá trị kinh tế, không nguy hiểm cho bản thân và khó bị phát hiện vì không ảnh hưởng đến nguồn điện. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ nghề hành sự, Hiếu mượn xe máy BKS 81L1-009.46 của một người bạn ở chung phòng trọ (tại thôn 6, xã Trà Đa, TP Pleiku) với lý do đi nhận... công việc mới. Sau đó, Hiếu chạy thẳng lên địa bàn H. Chư Păh tìm các trạm biến áp để trộm cắp. Đến 8 giờ 30 cùng ngày, tại địa bàn xã Ia Nhin, Hiếu phát hiện một trạm biến áp đặt nơi vắng nhà dân và người qua lại. Đã nắm kỹ các thiết kế của trạm biến áp, Hiếu nhanh chóng leo lên các thanh đà sắt, sử dụng kìm cộng lực cắt trộm các đoạn dây tiếp địa là dây đồng có vỏ bọc và dây đồng trần.

Sau khi thực hiện xong phi vụ đầu tiên, Hiếu tiếp tục điều khiển xe máy lần theo các đường dây điện tìm đến các trạm biến áp khác để cắt trộm cáp. Đến 10 giờ cùng ngày, với cách thức cắt trộm như trên, Hiếu đã liên tiếp cắt dây tiếp địa tại 4 trạm biến áp trên địa bàn xã Ia Nhin. Khi vừa thực hiện xong vụ cắt trộm cáp thứ 5 tại Trạm Biến áp số 9 thì Hiếu bị phát hiện nên y hoảng hốt vứt bỏ toàn bộ số dây cáp vừa cắt trộm cùng toàn bộ “đồ nghề” và chiếc xe máy để thoát thân. Tuy nhiên, với nỗ lực điều tra, phá án, CQĐT CAH Chư Păh đã bắt giữ Hiếu và hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản.                              

M.T