Kế toán trưởng mê cá độ

Thứ bảy, 23/12/2017 14:00

Nguyễn Hùng (1972, trú số 42-Lê Lợi, TP Huế, TT-Huế) đã có hơn 12 năm làm việc tại Cty TNHH Gạch Tuynen 2 TT-Huế (viết tắt là Cty). Đến đầu năm 2010, Hùng được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kế toán - Tài chính kiêm Kế toán Trưởng của Cty. Lợi dụng uy tín của bản thân đã làm việc nhiều năm, lấy lý do cần tiền gấp vài hôm để lo việc gia đình, Hùng nói với chị Trần Thị Kim Chi và chị Lương Thị Thanh Thủy, cán bộ phòng tổ chức kiêm thủ quỹ của Cty TNHH Gạch Tuynen 2 lấy tiền tồn quỹ trong ngày của Cty cho Hùng mượn tạm vài ngày rồi sẽ trả lại. Tin lời của Hùng, từ đầu năm 2015 đến tháng 2-2016, chị Trần Thị Kim Chi đã nhiều lần lấy tiền tồn quỹ của Cty cho Hùng mượn tổng số hơn 1,3 tỷ đồng. Sau đó, Hùng trả lại cho chị Chi hơn 300 triệu đồng và gần 1 tỷ đồng còn lại đã chiếm đoạt. Tương tự, chị Lương Thị Thanh Thủy - là thủ quỹ cũng lấy tiền Cty cho Hùng mượn hơn 1,5 tỷ đồng. Số tiền này chị Thủy đưa cho Hùng trong hơn 30 lần, lần nhiều nhất là 130 triệu đồng, lần thấp nhất là 30 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Hùng tại phiên tòa sơ thẩm.

Sau khi mượn số tiền hơn 2,5 tỷ đồng từ chị Chi, chị Thủy trong một thời gian dài nhưng Hùng vẫn không có khả năng chi trả. Khi Cty chuẩn bị báo cáo quyết toán quý thì chị Chi và Thủy có hỏi Hùng về số tiền 2,5 tỷ đồng. Do không thể xoay xở được nên lợi dụng chức vụ Trưởng phòng Tài chính và Kế toán trưởng, Nguyễn Hùng có thủ đoạn gian dối, cân đối sổ sách kế toán, chuyển doanh thu của các khách hàng lớn sang doanh thu của các khách hàng có doanh thu thấp. Đồng thời, chỉ đạo nhân viên lập phiếu thu tiền do các khách hàng mua lẻ trả đứng tên khách hàng lớn hơn (đại lý) rồi Hùng chia đều công nợ chưa trả cho các khách hàng gần đều nhau. Sau khi thực hiện các thủ đoạn gian dối, Hùng chỉnh sửa lại số liệu công nợ của các khách hàng trên báo cáo quyết toán quý III-2016 (Hùng là người chịu trách nhiệm lập để báo cáo với Ban Giám đốc Cty, hội đồng quản trị) bằng cách hủy 65 phiếu thu của 31 khách hàng, nâng khống công nợ chưa trả cho Cty với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt.

Theo CQĐT, khi Nguyễn Hùng trình báo cáo quyết toán quý III-2016 với Giám đốc Cty để trình Hội đồng quản trị thì giám đốc nghi ngờ báo cáo có nhiều điều khuất tất. Theo vị giám đốc này, một số công nợ là các doanh nghiệp, đại lý dù trước đó đã thanh toán tiền đầy đủ cho Cty nhưng Nguyễn Hùng vẫn ghi công nợ. Ngay sau đó, Ban Giám đốc Cty yêu cầu HĐQT thành lập Ban kiểm soát, kiểm kê rà soát lại toàn bộ sổ sách chứng từ kế toán thì phát hiện Nguyễn Hùng đã hủy các phiếu thu, chỉnh sửa số liệu trong báo cáo quyết toán phù hợp với công nợ khách hàng để chiếm đoạt. Cuối năm 2016, Cty đã có đơn tố cáo đến cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế. Qua điều tra cho thấy, các chữ ký, chữ viết ở bảng kê chi tiền do nhân viên thủ quỹ lập và chữ ký ở mục kế toán trưởng đều do chính Nguyễn Hùng ký và viết. Tại bản kết luận điều tra, HĐXX xác nhận không đủ cơ sở xác định Chi và Thủy là đồng phạm với bị cáo Hùng do không được hưởng lợi gì từ hành vi sai phạm trên; 2 nhân viên này đều do cả tin nên bị Hùng lợi dụng để chiếm đoạt tài sản.

Được biết, năm 1990, từng bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa án Cấp cao tại Đà Nẵng) xử phạt 18 tháng tù về tội “Gây rối TTCC”. Tại phiên tòa xét xử chiều 21-12, Hùng khai nhận tất cả số tiền chiếm đoạt trên đều sử dụng vào việc chơi cá độ bóng đá. Theo bị cáo, lúc đầu số tiền thua cá độ khoảng hơn 200 triệu đồng nhưng do muốn “gỡ” lại nên bị cáo nảy sinh ý định “mượn” tiền Cty để chơi và thắng sẽ bù vào. Không ngờ bị cáo càng cá cược lại càng thua số tiền lớn đến mức không thể trả nổi. Hùng đã có lời xin lỗi đến lãnh đạo Cty, tỏ ra hối hận và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình, làm lại cuộc đời.

Qua xem xét tính chất vụ án, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh TT-Huế đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hùng 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và buộc bồi thường số tiền hơn 2,5 tỷ đồng đã chiếm đoạt của Cty TNHH Tuynen 2 TT-Huế.

H.LAN