Kết cục buồn từ giấc mộng đổi đời

Thứ tư, 18/12/2013 11:55

(Cadn.com.vn) - Năm 2012 và 2013, một trong những vấn đề nổi cộm diễn ra trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh là tình trạng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, trong đó có Australia. Nhiều đường dây đã bị triệt phá, nhiều đối tượng bị bắt giữ, xét xử, nhưng thực tế đó dường như chưa đủ cảnh tỉnh cho những kẻ tham lam, vì đồng tiền mà bất chấp tất cả, đẩy những lao động nghèo vào cảnh tiền mất nợ mang. Một lần nữa, bài viết này chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc lời cảnh tỉnh trước những viễn cảnh xuất ngoại để đổi đời mà bọn lừa đảo vẽ ra.

Lập đường dây tuyển người

Trong thời gian qua, người dân 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đang bị các đối tượng lừa gạt và hỗ trợ để vượt biên sang Australia với lời hứa đổi đời. Những nạn nhân đã dính "quả đắng" khi tiền mất, nợ mang. Các đối tượng tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép cũng đã bị pháp luật trừng trị bằng những hình thức nghiêm khắc nhất như những lời cảnh tỉnh đối với các đối tượng có giấc mộng hão huyền.

Mặc dù chẳng hề biết xứ sở Chuột túi dài rộng thế nào, tròn méo ra sao và cũng không bà con thân thích đang ở "bển" nhưng Nguyễn Đình Kính (46 tuổi, trú xã Nghi Vạn, H. Nghi Lộc, Nghệ An) vẫn bàn với Nguyễn Văn Tràng (trú Q. 12, TPHCM) tính chuyện làm ăn lớn bằng cách tổ chức cho nhiều người vượt biên qua Australia để kiếm tiền. Tháng 4-2012, sau khi suy nghĩ về lời đề nghị của Kính, Tràng đồng ý và cùng Kính liên hệ với Nguyễn Văn Xuân (trú P. Nghi Hải, TX Cửa Lò, Nghệ An) bắt đầu hành trình "đưa người đi xuất khẩu lao động". Kính, Tràng bảo với Xuân tổ chức tìm kiếm người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Australia với giá 8.000USD/người, kiếm được càng nhiều càng tốt vì số lượng không hạn chế.

Một đối tượng tổ chức đưa người vượt biên trái phép
bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ.

Thông tin Kính tuyển người đi xuất khẩu lao động tại Australia nhanh chóng lan truyền và mặc dù là hàng xóm, biết khá rõ về "năng lực" của Kính nhưng anh Phạm Văn Tương (trú cùng xóm) cũng đến xin phối hợp làm ăn với mục đích chính là kiếm chênh lệch với giá của Kính đưa ra. Tương vận động được 11 người, nhưng Kính chỉ nhận 6 người với giá 6.000USD/người. Biết mình thuộc dạng "cò con" nên Tương tranh thủ kiếm ăn bằng cách nâng giá mỗi trường hợp từ 6.000USD lên tới 13.000USD để lấy chênh lệch. Vậy là với 6 trường hợp được Kính chấp nhận, Tương đã thu về khoản tiền chênh lệch hơn 40.000USD.

Xuất ngoại bằng...    tàu cá

Lại nói về phần Kính, sau khi gom được 50 người và thu bất chính hàng tỷ đồng, Kính - Tràng về Bà Rịa - Vũng Tàu liên hệ với ông Trần Văn Giới mua tàu đánh cá với giá 630 triệu đồng, đồng thời thuê Giới làm lái tàu với giá 500 triệu đồng chuẩn bị cho các chuyến vượt biên. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, đêm 20-5-2012, Kính và Tràng tập kết 50 người đưa ra tàu, bí mật xuất bến. Sau 13 ngày lênh đênh trên biển, chiếc tàu chở những "giấc mơ đổi đời" của Kính và Tràng gặp sóng to gió lớn nên phải ghé vào một hòn đảo của Indonesia lánh nạn. Tại đây, tàu bị bắt giữ. Sau một thời gian giam giữ, phía Indonesia đã 2 lần trục xuất 33 người trong 50 người về nước.

Chuyến đầu tiên thất bại, Kính và Tương lại bàn bạc và quyết định tổ chức chuyến vượt biên thứ hai. Để gom đủ người, Kính và Tương quay về Nghệ An, Hà Tĩnh móc nối với hàng chục người, thu trung bình 10.000USD/người. Cũng như lần trước, sau khi thu tiền của nhiều người, Kính - Tương gom tất cả vào Vũng Tàu chờ đợi. Cả hai lại tìm mua chiếc tàu mới có giá 920 triệu đồng và thuê Nguyễn Ngọc Lợi làm lái tàu với giá 500 triệu đồng để bắt đầu vượt biển sang Châu Đại Dương. Tất cả hoàn tất, đến 16-6-2012, tàu xuất bến, tiếp tục "chở ước mơ" hướng về xứ sở Chuột túi. Tàu mới, nhưng chuyến đi này cũng chỉ đến được vùng biển của Malaysia thì chết máy và bị trôi dạt. Vậy là tài công Nguyễn Ngọc Lợi điện báo cho Kính - Tương thuê 2 tàu ra kéo tàu về lại Vũng Tàu sửa chữa. Ngày 24-6-2012, trong khi Tương - Lợi đang cho người xuống tàu chuẩn bị xuất bến thì lực lượng CA bắt giữ. Sau khi CQĐT hoàn tất hồ sơ, tháng 6-2013, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên xét xử và tuyên phạt Kính 4 năm tù giam, Tương 3 năm 6 tháng tù giam, Giới 1 năm 8 tháng tù giam, Lợi 2 năm tù giam.

Một trong số các tàu cá đưa người vượt biên trái phép
bị cơ quan chức năng Australia bắt giữ.

Trước đó, CA tỉnh Nghệ An cũng bắt giữ Nguyễn Đình Chiến (48 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (cùng trú P. Nghi Tân, TX Cửa Lò) về hành vi tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép, khi Chiến và Sơn tổ chức đưa 3 chuyến tàu với 124 người vượt biên sang Australia. Từ năm 2006 đến nay, CA tỉnh Nghệ An đã thụ lý điều tra 19 vụ, 31 bị can về tội "Tổ chức người trốn đi nước ngoài và ở lại nước ngoài trái phép".

Cũng theo số liệu từ cơ quan điều tra, thời gian qua, các đối tượng đưa người di cư bất hợp pháp của Việt Nam đã tổ chức 11 chuyến thuyền chở 270 người nhập cư trái phép sang Australia, trong đó phần lớn là người Nghệ An và Hà Tĩnh. Một hệ quả đau lòng từ những vụ vượt biên trái phép này là các đối tượng lừa đảo phải đền tội trước pháp luật, nhưng hệ lụy lớn hơn là những nạn nhân chỉ vì mù quáng, lại mong có được cuộc sống sung túc mà nghe theo bọn xấu để lâm cảnh tiền mất nợ mang, đã khó, giờ lại càng khốn khó.

P.V