Khắc tinh của tội phạm cướp giật

Thứ tư, 29/07/2015 09:00

(Cadn.com.vn) - Trong nỗ lực chung bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân của toàn lực lượng CATP Đà Nẵng, có một lực lượng khá đặc biệt, lặng thầm cống hiến, hy sinh hạnh phúc riêng tư để bảo vệ tài sản cho nhân dân. Đó là những chiến sĩ chuyên chống cướp và cướp giật (C&CG) thuộc Phòng CSĐTTPVTTXH và Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (CSBV&CĐ) ngày đêm bám địa bàn, kịp thời xử lý phát sinh tội phạm, từng bước xây dựng thương hiệu TP Đà Nẵng yên bình, đáng sống với người dân địa phương và du khách.

Cướp giật là một trong những loại tội phạm hình sự hết sức nguy hại cho xã hội. Kẻ cướp không chỉ chiếm đoạt tài sản bị hại mà trong quá trình chạy trốn còn gây nguy hiểm cho nạn nhân và người đi đường. Đặc biệt, trước tình hình tội phạm cướp giật ngày càng diễn biến phức tạp, không chỉ ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương mà còn tác động xấu đến môi trường du lịch của TP Đà Nẵng, từ năm 2010, CATP Đà Nẵng thành lập Đội Chống cướp giật và tội phạm khác (Đội CCG&TPK) thuộc Phòng CSBV&CĐ.

Thưởng nóng cho thành tích phá Chuyên án 005C của Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng.

Thiếu tá Nguyễn Quang Thông - Đội trưởng Đội CCG&TPK cho biết, sau hơn 5 năm đi vào hoạt động (2010-2015), lực lượng CCG&TPK tăng cường công tác TTKS, kịp thời truy bắt, xác minh bắt giữ hàng chục vụ cướp giật tài sản khi vừa mới xảy ra. Hằng ngày, lực lượng này chia làm nhiều ca với hàng trăm CBCS tuần tra khép kín địa bàn 24/24 giờ, sẵn sàng giải quyết nhanh các vụ việc liên quan đến C&CG. Trung úy Phan Văn Lưu, người có thâm niên 8 năm công tác tại Phòng CSBV&CĐ và 5 năm tham gia lực lượng chống C&CG cho biết, hầu như anh cùng đồng đội không có khái niệm nghỉ lễ, nghỉ Tết. Bởi, lễ và Tết là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí rất cần được bảo vệ một cách an toàn tuyệt đối.

Theo trung úy Lưu, trong số hàng chục vụ cướp giật anh cùng đồng đội truy xét, nhanh nhất và ấn tượng nhất là trường hợp của nạn nhân Nguyễn Thị Giang (1992, quê Hải Dương, SV Trường ĐH Quốc gia Hà Nội) đến Đà Nẵng du lịch. Chuyện là, đêm 3-8-2014, Giang cùng bạn là Đinh Thị Hương Thơm (1992, trú Nam Định) vừa xuống taxi, đang đi bộ trên vỉa hè để ra đường Bạch Đằng thì bị Nguyễn Quang Nghĩa điều khiển xe máy chở Nguyễn Ngọc Hậu (1990, cùng trú Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) giật túi xách, bên trong có máy ảnh trị giá 3 triệu đồng, ĐTDĐ hiệu LG, 1.240.000 đồng và một số tài sản khác. Nhận tin báo từ người đi đường, chỉ 30 phút truy xét, Đội CCG&TPK đã phát hiện, bắt giữ Nghĩa và Hậu, thu hồi toàn bộ tài sản trước khi bị hại đến cơ quan CA trình báo bị cướp giật.

Trao trả tài sản cho du khách nước ngoài bị cướp giật trong Chuyên án 003TX.

Để tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm C&CG, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người dân địa phương và du khách đến TP Đà Nẵng tham quan nghỉ dưỡng, từ cuối năm 2014, Giám đốc CATP Đà Nẵng quyết định thành lập thêm Đội Cảnh sát Phòng ngừa và Đấu tranh chống tội phạm C&CG (Đội CSPN&ĐTCTPC-CG) trực thuộc Phòng CSĐTTPVTTXH. Đây là lực lượng chính quy, tinh nhuệ, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh sắc bén để truy bắt, xử lý nghiêm tội C&CG trên địa bàn TP Đà Nẵng.  Cùng với đó, tại CA các quận, huyện cũng thành lập Tổ chống C&CG thuộc Đội CSĐTTPVTTXH có nhiệm vụ phối hợp lực lượng CSHS Đà Nẵng giải quyết nhanh các vụ việc xảy ra trên địa bàn mình quản lý. Theo đó, lực lượng chống C&CG được tăng cường rất mạnh, kịp thời đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.

Thiếu tá Mai Dũng - Đội trưởng Đội CSPN&ĐTCTPC-CG cho biết, trước tình hình tội phạm ngày càng gia tăng, toàn thể CBCS trong đơn vị hạ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả gần 8 tháng đi vào hoạt động, CBCS trong đơn vị ngày đêm bám sát địa bàn, theo dõi và giám sát đối tượng nghi vấn, liên tục phá thành công các vụ cướp giật khi vừa mới xảy ra. Tính từ ngày 22-12-2014 đến 27-7-2015, Đội CSPN&ĐTCTPC-CG đã bắt và khởi tố 12 vụ (21 bị can) gây án cướp giật trên địa bàn TP Đà Nẵng. Qua đấu tranh, các bị can thừa nhận đã gây ra 43 vụ cướp giật tài sản của người dân địa phương và du khách. Trong số này, có 12 bị can là người địa phương, 9 người ngoại tỉnh đến từ Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Phú Yên và  Hà Tĩnh.

Công bố quyết định bắt khẩn cấp đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn Q. Hải Châu.

Trong số các vụ án triệt phá, theo thiếu tá Mai Dũng, gian nan và vất vả nhất là Chuyên án 001TX truy bắt Trương Văn Minh (1972, trú K74/04-Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng) gây ra nhiều vụ giật tài sản du khách. Anh Dũng kể, Minh sử dụng xe máy loại Exciter thực hiện nhiều vụ giật tài sản của du khách nước ngoài đến Đà Nẵng tham quan. Gây án xong, Minh mang tài sản cướp được đến bán cho bạn bè và nói dối bản thân là Việt kiều Mỹ mới về, có nhiều tài sản giá trị cần bán. Thấy Minh thường xuyên thuê ô-tô Innova để đi lại, ăn mặc sành điệu, ăn chơi xả láng nên không ai mảy may nghi ngờ đó là kẻ cướp. Việc xác minh thông tin về Minh đã được BCA khẩn trương hoàn tất và nghi can sau đó đã bị lật tẩy. Với tang chứng, vật chứng thuyết phục, ngày 10-1, Minh đã bị bắt giữ và khai nhận thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản du khách trong đó có 3 bị hại mang quốc tịch Mỹ, Nhật và Indonesia, chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị như ĐTDĐ, ngoại tệ, máy ảnh...

Tiếp nối chiến công, chiều 4-3, đơn vị triệt phá Chuyên án 003TX, bắt khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Thanh Minh (1998) và Lê Đỗ Minh Nghĩa (1998, cùng trú thôn Điện Nam Trung, H. Điện Bàn, Quảng Nam) sử dụng xe máy từ Quảng Nam ra TP Đà Nẵng cướp giật tài sản. Chúng khai đã thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản du khách, trong đó có 3 người mang quốc tịch Nhật Bản và Trung Quốc, chiếm đoạt tài sản giá trị lớn. Mới nhất là ngày 11-6, Phòng CSĐTTPVTTXH phá thành công Chuyên án 005C, bắt nhóm 3 đối tượng Lê Trần Kha Vũ (1997), Nguyễn Thanh Hưng (1997, cùng trú Q. Hải Châu) và Phan Lê Ngọc Minh (1995, trú Q. Thanh Khê) sử dụng xe máy gây ra 12 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Với những chiến công xuất sắc đạt được, Đội CSPN&ĐTCTPC-CG thuộc Phòng CSĐTTPVTTXH 7 lần được UBND TP Đà Nẵng khen thưởng đột xuất và 3 lần nhận giấy khen của Giám đốc CATP Đà Nẵng.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo