Khai giảng khóa huấn luyện cho tân binh

Thứ tư, 02/03/2022 18:09

Tân binh CAND các tỉnh bắc miền Trung tham gia khóa huấn luyện.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ ngày 1-3 tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2022 cho 1.040 tân binh đến từ Công an các tỉnh: Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Mục đích của khóa huấn luyện lần này nhằm trang bị cho các chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quân sự, võ thuật và nghiệp vụ chuyên môn. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND; có sức khỏe tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Trung tá Thái Doãn Bằng- Trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ cho biết: Để đạt được chất lượng và sự đồng bộ trong công tác huấn luyện chiến sỹ mới đòi hỏi sự phấn đấu, nỗ lực từ nhiều phía. Trong đó, trọng tâm là sự chỉ đạo, chỉ huy của cấp ủy, chỉ huy các cấp; sự cố gắng, nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện, cùng ý chí quyết tâm của chiến sĩ, mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện theo chương trình, kế hoạch đề ra". 

Tại Đà Nẵng, sáng 1-3, Ban chỉ huy quân sự Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2022 và phát động phong trào thi đua huấn luyện năm 2022. 

Với mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2022, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban chỉ huy quân sự Q. Sơn Trà tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết 75 của Đảng ủy Quân khu 5, Nghị quyết 29 của Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sựTP Đà Nẵng về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn năm 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; tổ chức huấn luyện theo phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", làm chủ vũ khí trang bị; tập trung vào rèn luyện thể lực, nâng cao sức bền và khả năng cơ động của bộ đội, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, giáo dục đào tạo với huấn luyện chiến đấu...

Tại buổi Lễ, Thượng tá Phạm Văn Tám- Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Q. Sơn Trà đã phát động phong trào thi đua huấn luyện năm 2022, với chủ đề "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, thích ứng an toàn với đại dịch COVID- 19" với thời gian diễn ra từ ngày 1-3 đến hết ngày 31-12-2022.

P.V - Lê Anh Tuấn