Khai hội đền Huyền Trân

Thứ hai, 06/02/2017 10:30

(Cadn.com.vn) - TT-HUẾ-Ngày 5-2, đông đảo người dân, du khách đến Trung tâm Văn hóa Huyền Trân tại núi Ngũ Phong ở P. An Tây (TP Huế) dự khai hội đền Huyền Trân năm 2017. Đây là hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc nhằm tri ân các bậc tiền nhân đã có công với dân, với đất nước trong việc mở mang bờ cõi. Khác với năm 2016, người dân và du khách đến để dâng hương thì lễ hội đền Huyền Trân năm nay được tổ chức quy mô lớn gồm 2 phần lễ và hội. Với chủ đề "Ngưỡng vọng tiền nhân", lễ hội nhằm tưởng nhớ công lao mở mang bờ cõi của Công chúa Huyền Trân. Đây là hoạt động thường niên, tổ chức vào ngày giỗ thứ 677 của Công chúa Huyền Trân. Theo sử sách ghi lại, sau cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông, để thắt chặt tình đoàn kết giữa 2 dân tộc Đại Việt và Chăm Pa, Công chúa Huyền Trân đã về làm dâu xứ Chiêm Thành, mang về vùng đất châu Ô - Lý (tức vùng đất TT-Huế - Phú Xuân ngày nay).

Tái hiện hoạt cảnh về Công chúa Huyền Trân.

Bên cạnh các lễ chính như Lễ Tiên Thường (cáo giỗ), lễ kỵ Công chúa Huyền Trân với các chương trình sử thi, biểu diễn nghệ thuật hoạt cảnh rước Công chúa Huyền Trân, hành lễ, lễ dâng hương...; người dân và du khách tham gia phần hội sẽ cảm nhận được không khí tươi vui, phấn khởi trong dịp đầu xuân. Đặc biệt, để làm phong phú thêm phần hội, BTC phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố Huế và một số đơn vị triển khai các hoạt động văn hóa và thể thao như: thi đấu cờ người, biểu diễn võ cổ truyền, biểu diễn lân sư rồng, chương trình biểu diễn nghệ thuật của đồng bào dân tộc thiểu số, bài chòi, vật, cờ tướng, thư pháp và trưng bày các sản phẩm truyền thống... Thời gian diễn ra lễ hội đền Huyền Trân đến ngày 16 tháng Giêng (thay vì 2 ngày 8 và 9 tháng Giêng như các năm trước).

H.Lan