Khai mạc Hội nghị trao đổi Quân y châu Á-Thái Bình Dương 2015: Thúc đẩy hợp tác y tế toàn cầu

Thứ ba, 15/09/2015 10:11

(Cadn.com.vn) - Sáng 14-9, tại Đà Nẵng, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) và Bộ Tư lệnh Quân y Hạm đội Thái Bình Dương (Hoa Kỳ) phối hợp tổ chức Hội nghị trao đổi Quân y Châu Á-Thái Bình Dương 2015 (APMHE 2015) với chủ đề “Hợp tác y tế toàn cầu”.

Đến dự có Trung tướng Lê Chiêm-Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Roger Van Hoof-Tổng thư ký, Ủy ban Quân y Quốc tế; ông Đặng Việt Dũng-Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng hơn 350 đại biểu đến từ 28 nước, vùng lãnh thổ trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và Ủy ban Quân y quốc tế. Thiếu tướng Vũ Quốc Bình-Cục trưởng Cục Quân y Quân đội nhân dân Việt Nam và Thiếu tướng Hải quân Colin Chinn-Chủ nhiệm Quân y, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Hoa Kỳ đồng chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Quốc Bình - Cục trưởng Cục Quân y, Quân đội nhân dân Việt Nam
phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Vũ Quốc Bình cho rằng, Quân y Việt Nam luôn coi trọng hợp tác quốc tế và trong thực tế đã nỗ lực thúc đẩy hữu nghị, hợp tác quân y với các nước trên thế giới để chia sẻ các vấn đề trong y học. “Hiện nay, chúng tôi đã có quan hệ hợp tác với quân y hơn 30 nước trên thế giới. Nhờ sự giao lưu, học hỏi của bạn bè trong khu vực và quốc tế, Quân y Việt Nam đã tiếp thu được kinh nghiệm và thành tựu y học hiện đại, góp phần đáp ứng tốt hơn trong việc chăm sóc sức khỏe của bộ đội và nhân dân. Sự hợp tác này giúp chúng tôi sẵn sàng tham gia trong nhiều hợp tác quân y quốc tế. Thông qua sự hợp tác đó, chúng tôi đã đóng góp chung vào hòa bình và sự phát triển của quốc tế. Qua 23 lần trao đổi quân y Châu Á - Thái Bình Dương, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhiều bài học trong hợp tác quân y được chia sẻ, nhiều sáng kiến hợp tác được triển khai, góp phần đẩy mạnh hợp tác quân y giữa các nước. Thế giới và khu vực đang tiếp tục chứng kiến những vấn đề phức tạp, khó lường, khó dự đoán của các thách thức an ninh phi truyền thống, gây hậu quả nghiêm trọng đối với các quốc gia trong khu vực. Nhiều dịch bệnh mới xuất hiện đang ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực của chúng ta. Để giải quyết các thách thức trên đòi hỏi sự nỗ lực hợp tác và trách nhiệm của các nước, trong đó vai trò của lực lượng quân y rất quan trọng”, Thiếu tướng Bình nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hội nghị các quan chức cao cấp về phát triển y tế của ASEAN lần thứ 10

LÂM ĐỒNG  - Ngày 14-9, Hội nghị các quan chức cao cấp về phát triển y tế của ASEAN (SOMHD) lần thứ 10 và các Hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc tại TP Đà Lạt. Hội nghị do Bộ Y tế và UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức, với sự tham gia của hơn 100 đại biểu là các chuyên gia trong lĩnh vực y tế của các nước ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: “Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các quan chức cao cấp về phát triển y tế của ASEAN tại Hội nghị lần thứ 10 này là cùng thảo luận, thống nhất các cơ chế hoạt động của hợp tác y tế ASEAN, của các nhóm công tác chuyên môn trong giai đoạn 2015- 2020 để trình lên Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 13 thông qua. Tôi hy vọng, hội nghị này sẽ thu hút được sự quan tâm và đóng góp của tất cả các quý vị đại biểu để hội nghị có thể đưa ra được những đề xuất về cơ chế hợp tác mới hiệu quả hơn, mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân các quốc gia; đồng thời góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN lấy con người là trung tâm, có trách nhiệm với xã hội, xây dựng tình đoàn kết, thống nhất bền lâu giữa các quốc gia và dân tộc”.

Cùng với hội nghị SOMHD còn có hội nghị các quan chức cao cấp về phát triển y tế ASEAN+3 (Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản) lần thứ 5 và Hội nghị các quan chức cao cấp về phát triển y tế của ASEAN + Trung Quốc lần thứ 5. Hội nghị được tổ chức hàng năm theo cơ chế luân phiên tại các quốc gia thành viên ASEAN. Hội nghị này có ý nghĩa như một cơ chế thực thi các kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN; đồng thời, có vai trò nòng cốt trong việc đề xuất các chính sách và hợp tác y tế, chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN vào năm 2016.

Hội nghị SOMHD sẽ diễn ra đến ngày 17-9.

TTXVN

Đây là lần thứ 2 Quân y Việt Nam tổ chức Hội nghị Quân y Châu Á-Thái Bình Dương. Hội nghị lần này có 214 báo cáo khoa học, thuộc các chuyên đề nội khoa, ngoại khoa, bỏng, truyền nhiễm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, cấp cứu thảm họa, chuyển thương, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đào tạo cán bộ-nhân viên quân y, y học cổ truyền, dược và trang thiết bị y tế, ứng dụng công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin trong y học... Dự kiến có 130 báo cáo khoa học được trình bày, thảo luận tập trung trong hội nghị theo các chuyên đề khác nhau, trong đó Việt Nam có 40 báo cáo. Đây là dịp để các nhà khoa học, các nhà chuyên môn thuộc lĩnh vực y học của các nước Châu Á-Thái Bình Dương gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu thế mạnh của mỗi nước, qua đó tiến tới hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực quân y và y tế, trong phòng chống thảm họa, dịch bệnh và hỗ trợ nhân đạo, trao đổi kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến an ninh y tế toàn cầu.

Các vấn đề y tế, bệnh dịch trên thế giới diễn ra ngày càng phức tạp và đòi hỏi sự chung tay của toàn thế giới chứ không phải của bất kỳ quốc gia nào. Minh chứng cho điều này là sự xuất hiện của các bệnh dịch mang tính toàn cầu trong thời gian gần đây như: Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), dịch Ebola...

Thiếu tướng Colin Chinn khẳng định: “Hội nghị lần này là minh chứng cho thấy chúng ta phải tiến cùng nhau theo một nhóm hoàn thiện để có thể đối phó với những vấn đề y tế phức tạp. Các thảm họa thiên nhiên, bùng nổ về sự truyền nhiễm và các hoạt động khẩn cấp đều mang chúng ta lại gần nhau hơn. Chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ các bài học kinh nghiệm với nhau và học hỏi từ các quốc gia khác để có thể chuẩn bị tốt hơn các hoạt động sắp tới, cũng như cải thiện hệ thống quân y của quốc gia mình”.

Đứng trên góc độ của người đã tham gia nhiều chiến dịch phòng chống thảm họa y tế, trao đổi quân y với các nước, Tiến sĩ Jonathan Wood - Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách y tế Hoa Kỳ cho rằng: Tất cả những hiểm họa an ninh từ các thảm họa lớn trên thế giới là có thực và ảnh hưởng của nó có thể lớn hơn tất cả những xung đột vũ trang phức tạp. Điều này cho thấy, các vấn đề y tế không còn là sự thảo luận của những chuyên viên y tế với nhau mà đã trở thành vấn đề của tất cả cơ quan Nhà nước.

Hội nghị diễn ra đến ngày 18-9 và ra tuyên bố APMHE 2016.

Nguyễn Tuấn – P.V