Khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Quảng Nam (Khóa IX): GRDP thấp nhất trong nhiều năm

Thứ ba, 17/12/2019 10:21

Ngày 16-12, HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa IX) khai mạc Kỳ họp thứ 14 dưới sự chủ trì của Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Nguyễn Hoàng Minh.

Quang cảnh kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Quảng Nam.

GRDP thấp nhất trong nhiều năm

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường thông tin: Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020, trong bối cảnh cả nước và Quảng Nam đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; song với sự tập trung, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, KT-XH của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, 13/14 chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch (chỉ tiêu chưa đạt là tốc độ tăng tổng sản phẩm -GRDP trên địa bàn). Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, cơ cấu nguồn thu có chuyển biến; từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đạt nhiều kết quả. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Báo cáo tình hình KT-XH năm 2019 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, so với năm 2018, GRDP năm 2019 tăng khoảng 3,81% so với năm 2018. Ngành công nghiệp tăng trưởng chậm (tăng 3,01%); thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển (tăng khoảng 5,09%), tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng hơn 55.600 tỷ đồng, đạt 101,35% kế hoạch và tăng 12,5% so với năm 2018. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 22.711/23.144 tỷ đồng, tỷ lệ 98,1%. Trong đó thu nội địa dự kiến đạt 18.544 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; thu xuất nhập khẩu 4.167/4.600 tỷ đồng, đạt 90,6%. Cơ cấu nguồn thu đã chuyển biến theo hướng tích cực, ít lệ thuộc vào một số sản phẩm chủ lực.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, định hướng của tỉnh là tập trung phát triển dịch vụ, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019, ông Phan Văn Chín- Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam lo lắng về tình trạng hụt thu trong năm, theo đó Quảng Nam ước thu năm 2019 chỉ đạt 98,1% dự toán. Nguyên nhân dẫn đến thu ngân sách không đạt dự toán chủ yếu do các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp Nhà nước. Cụ thể, trong 11 tháng đầu năm, nguồn thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh chỉ đạt 79,6% dự toán, giảm 12,5% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn thu từ Cty cổ phần Ô-tô Trường Hải (Thaco) đã làm ảnh hướng lớn đến nguồn thu này (doanh số của các Cty thuộc Thaco chỉ đạt 75,3% dự toán, giảm 16,3% so với cùng kỳ; ước tổng thu của Thaco nộp ngân sách trong năm này là 9.285 tỷ đồng (87,3% dự toán), dự báo hụt lên đến 1.354 tỷ đồng).

Xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng

Theo chương trình, Kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam lần này sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 42 báo cáo, tờ trình. Trọng tâm là thảo luận đánh giá kết quả phát triển KT-XH năm 2019, chỉ rõ những ưu điểm, mặt hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH trong năm 2020, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu đã đề ra của kế hoạch 5 năm. Đồng thời, xem xét báo cáo công tác năm của các cơ quan liên quan và các báo cáo về tài chính, đầu tư, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tội phạm.

Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 tại Kỳ họp, Đại tá Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2019, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh được kiềm chế, kéo giảm, tuy nhiên có lúc, có nơi vẫn còn diễn biến phức tạp. Cụ thể: Toàn tỉnh xảy ra 582 vụ phạm pháp hình sự (giảm 104 vụ so với cùng kỳ năm 2018), chết 18 người, bị thương 136 người và thiệt hại nhiều tài sản có giá trị khác; phát hiện 493 vụ với 458 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, môi trường (giảm 13 vụ với 57 đối tượng); phát hiện, bắt giữ 118 vụ với 153 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 41 vụ với 19 đối tượng). Tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy và số người nghiện tiếp tục tăng, hiện trên địa bàn tỉnh có 2.246 người nghiện có hồ sơ quản lý (tăng 324 người nghiện so với đầu năm 2019), 166/244 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy...

Dự kiến hôm nay (17-12), ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp tiếp tục diễn ra với việc HĐND tỉnh Quảng Nam xem xét quyết định một số nội dung có tác động quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, như: Danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020; Quy định bảng giá đất 5 năm giai đoạn 2020 - 2024; Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 6 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2022; cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện và một số nội dung quan trọng khác...

Dự kiến kỳ họp diễn ra đến hết ngày mai (18-12).

TRẦN TÂN

Ông Phan Việt Cường trả lời báo chí bên lề Kỳ họp.

Trả lời với báo chí bên lề kỳ họp, ông Phan Việt Cường cho biết, tốc độ GRDP tăng khoảng 3,81% so với năm 2018, là chỉ tiêu tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm. Theo ông Cường, lâu nay địa phương phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động của Nhà máy sản xuất và Lắp ráp ô-tô Chu Lai- Trường Hải (chiếm khoảng 70% tổng thu ngân sách địa phương), do vậy khi doanh nghiệp này hụt thu sẽ ảnh hưởng lớn đến dự toán chung của tỉnh. "Do vậy ngay từ kỳ họp này, chúng tôi đã thảo luận và đưa ra các giải pháp, bắt đầu kế hoạch năm 2020. Từ đầu năm 2020, chúng tôi giao chỉ tiêu cụ thể cho các địa phương và các ngành phải đạt từng tháng một. Nếu không làm được điều này thì tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2020 từ 7 đến 7,3% theo chỉ tiêu đề ra là hết sức khó khăn", ông Cường nhấn mạnh.