Khai mạc Lễ hội Vu lan báo hiếu- Ngũ Hành Sơn năm 2025
Ngày 29-8, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phường Ngũ Hành Sơn tổ chức khai mạc Lễ hội Vu lan báo hiếu- Ngũ Hành Sơn năm 2025. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Sở Dân tộc và Tôn giáo, lãnh đạo phường Ngũ Hành Sơn cùng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng đã về dự lễ hội.
Bắt nguồn từ sự tích noi gương tấm lòng hiếu nghĩa của Tôn giả Mục Kiền Liên lập bồn Vu Lan thỉnh cầu Phật đạo chú nguyện cho mẹ được siêu thoát, lễ Vu Lan báo hiếu đã trở thành một phong tục văn hóa dân gian, tín ngưỡng tốt đẹp về hiếu đạo nhằm ghi nhớ công ơn cha mẹ của người Việt.
Theo đó, định kỳ vào ngày rằm tháng Bảy hằng năm, các chùa trên cả nước nói chung và trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn nói riêng thường niên tổ chức Lễ Vu Lan và được đông đảo chư tăng, đạo hữu và đồng bào phật tử cùng người dân đến chiêm bái, thỉnh nguyện. Theo đó, năm 2017 UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận, cho phép tổ chức Lễ hội Vu Lan Báo Hiếu- Ngũ Hành Sơn.
Từ đó, hằng năm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn (cũ) chủ trì, phối hợp với các chùa trên địa bàn tổ chức Lễ hội Vu Lan báo hiếu- Ngũ Hành Sơn trên tinh thần xã hội hóa các hoạt động với quy mô tập trung cùng các hoạt động ngày càng phong phú hơn.
Theo ông Nguyễn Hòa- Chủ tịch UBND P. Ngũ Hành Sơn, lễ Vu lan báo hiếu đã thể hiện nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam. Lễ hội đã vượt qua chốn thiền môn, trở thành một phần của đời sống văn hóa tâm linh, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đồng thời, lễ hội Vu Lan Báo Hiếu- Ngũ Hành Sơn cũng là dịp để mọi người giao lưu văn hóa, kết nối với nhau xây dựng hình ảnh di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn ngày càng gần gũi, đẹp hơn trong con mắt du khách và bạn bè quốc tế…
Được biết, lễ hội Vu Lan báo hiếu-Ngũ Hành Sơn năm 2025 được diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 28-8 đến 30-8), gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống, với tinh thần trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả, như: lễ Hưng tác-Thượng Đại tràng ngũ phan; Lễ bạch Phật khai kinh-Thỉnh Tam bảo ngoại-Thỉnh Chư anh linh; Thuyết pháp công ơn cha mẹ; Lễ truyền đăng cầu nguyện quốc thái dân an…
Các hoạt động phần hội được xã hội hóa, đảm bảo phát huy các giá trị truyền thống dân tộc và phù hợp với văn hóa Phật giáo về các chủ đề “Dân tộc, đạo pháp, hiếu đạo, công ơn Cha Mẹ”.
Tại lễ hội, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam P. Ngũ Hành Sơn đã tặng 40 suất quà cho 20 cụ già và 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
M.T
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Đà Nẵng cầu thị, tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân về Giải VNG IRONMAN Việt Nam 2026
Dàn nghệ sĩ trẻ “đổ bộ” Đà Nẵng dự AirAsia The Next Live Concert 2026
Mới công chiếu 2 đêm, “Tận hiến” của Điện ảnh CAND gây sốt trên sóng VTV3
Phát triển nhà ở xã hội từ lời giải thực tiễn
Xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu chậm xử lý khó khăn, vướng mắc các dự án


