Khai mạc vòng chung kết Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND lần thứ II, năm 2023

Thứ hai, 05/06/2023 07:10
Sáng 4-6, tại Quảng trường 24-3 (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc vòng chung kết Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND lần thứ 2 năm 2023.
Phần trình diễn tại Lễ khai mạc Hội thi.
Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn tặng hoa, quà lưu niệm cho các đội tham gia vòng chung kết.

Đến dự và phát biểu khai mạc Hội thi có Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn- Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị; lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam và các tỉnh, thành phố có lực lượng tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh: Đây là hoạt động biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", siết chặt kỷ cương, kỷ luật, động viên cán bộ, chiến sĩ tự giác rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, khả năng sẵn sàng chiến đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình hiện nay.

Phần trình diễn tại Lễ khai mạc Hội thi.

Để vòng chung kết thành công tốt đẹp, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tham gia trên tinh thần vừa mang khí thế thi đua, đồng thời phải giữ gìn sự đoàn kết, chấp hành nghiêm túc Điều lệnh CAND và Quy chế Hội thi. "Sau Hội thi, đề nghị Công an các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật, chú trọng tập huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật; khích lệ cán bộ chiến sĩ tham gia các câu lạc bộ bắn súng, võ thuật nhằm rèn luyện thể lực, nâng cao trình độ bắn súng và kỹ năng sử dụng kỹ, chiến thuật, võ thuật, nhất là đối với cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng trực tiếp chiến đấu…", Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn đề nghị.

Qua Hội thi vòng loại tại 4 bảng (do Công an Quảng Ninh, Hải Phòng, Đắk Lắk, Lâm Đồng đăng cai), với sự tham gia trên 4.000 cán bộ, chiến sĩ của 77 đội tuyển Công an đơn vị, địa phương, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 32 đội tuyển đạt giải Nhất, Nhì, Ba và Công an tỉnh Quảng Nam tham dự chung kết với gần 1.700 cán bộ chiến sĩ. Ngoài các hoạt động chung, lễ khai mạc để lại ấn tượng với màn đồng diễn võ thuật mạnh mẽ các bài quyền Triều Tiên 25, 34 động tác; biểu diễn khí công và trình diễn kỹ thuật vận động khắc phục vật cản. Đặc biệt, lần đầu tiên màn đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin trên ô-tô với gần 100 cán bộ chiến sĩ và huy động nhiều loại phương tiện, thiết bị đặc chủng tham gia trình diễn...

Bão Bình