Khai thác thủy sản khởi sắc trở lại

Thứ ba, 06/09/2022 17:01
Từ tháng 7-2022 đến nay, giá xăng dầu liên tục giảm đã giúp nhiều ngư dân, nông dân trên địa bàn TP Đà Nẵng giảm bớt áp lực về chi phí nhiên liệu, phấn khởi đưa tàu ra khơi bám biển khai thác thủy sản trở lại cũng như đẩy mạnh sản xuất nuôi trồng thủy sản…
Một hộ nông dân ở H.Hòa Vang (TP Đà Nẵng) nuôi thủy sản.
Ngư dân Đà Nẵng ra khơi đánh bắt thủy sản.

Có mặt tại Cảng cá Thọ Quang (P.Nại Hiên Đông, TP Đà Nẵng) vào ngày 5-9, chúng tôi nhận thấy không khí nơi đây thật nhộn nhịp, tàu, thuyền đánh cá của ngư dân ra, vào Cảng tấp nập; nhất là tại các cầu cảng, bờ kè gần khu vực chợ cá, ngư dân tất bật và khẩn trương đưa thủy sản đánh bắt được từ tàu, thuyền lên bờ tiêu thụ hay vận chuyển ngư lưới cụ, vật tư, xăng dầu, lương thực, thực phẩm, nước đá, nước ngọt, v.v… từ bờ xuống tàu, thuyền để chuẩn bị ra khơi.

Ông Nguyễn Văn Hùng, trú P.Nại Hiên Đông, chủ tàu cá ĐNa 90163TS phấn khởi cho biết, tàu của ông vừa hoàn tất một chuyến đi biển. Nhờ thời tiết thuận lợi nên ông Hùng và bạn thuyền của ông đánh bắt được một số loại cá có giá trị. Cùng với việc xăng dầu giảm giá đáng kể nên chuyến đi biển này của ông đã có lãi trở lại, không như những chuyến đi biển vào thời điểm trước tháng 7-2022 do giá xăng dầu tăng cao nên đều thua lỗ hoặc hòa vốn. Ngư dân Nguyễn Văn Sơn, trú P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) chia sẻ thêm: "Nhiên liệu chiếm 60 - 70% tổng chi phí cho một chuyến đi biển đánh bắt thủy sản nên khi giá xăng dầu giảm xuống, tôi vui lắm. Chuyến đi biển gần nhất cuối tháng 8-2022, tôi đánh bắt trúng cá nục, trừ đi các khoản chi phí, lãi được hơn 30 triệu đồng. Giờ tôi đang sửa soạn, chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi biển sắp tới".

Nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân đánh bắt thủy sản có hiệu quả, ông Nguyễn Lại, Phó Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang cho biết, thời gian qua, Ban quản lý đã luôn giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho tàu, thuyền của ngư dân khi cập và rời cảng; đồng thời hỗ trợ ngư dân tiêu thụ thủy sản đánh bắt được, nhất là hỗ trợ các cơ sở hậu cần nghề cá như: cung ứng xăng dầu, nước đá, nước ngọt, lương thực, thực phẩm… cung cấp kịp thời, an toàn cho các tàu, thuyền của ngư dân neo đậu tại Cảng trước khi ra khơi. Bên cạnh đó, cơ quan đăng kiểm phương tiện thủy nội địa cũng có nhiều giải pháp hỗ trợ ngư dân trong công tác kiểm tra đăng ký, đăng kiểm tàu, thuyền đánh cá nhằm góp phần đảm bảo an toàn về phương tiện cho ngư dân trong quá trình khai thác thủy sản, đặc biệt là khai thác thủy sản ở vùng biển xa bờ.

Một hộ nông dân ở H.Hòa Vang (TP Đà Nẵng) nuôi thủy sản.

Theo lãnh đạo Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng, giá xăng dầu liên tục giảm trong thời gian qua đã giúp cho nhiều hộ nông dân nuôi thủy sản trên địa bàn TP có thêm điều kiện để đầu tư con giống, sửa chữa và cải tạo ao hồ, phòng chống dịch bệnh cho thủy sản nuôi, v.v…, đặc biệt là mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt như: cá trê, cá rô phi, cá rô đầu vuông, cá diếc, cá diêu hồng, cá trắm cỏ, cá chép, tôm thẻ chân trắng…

Nhờ đó, hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn TP tiếp tục duy trì đà hồi phục tốt hậu COVID-19 với tổng diện tích nuôi thủy sản nước ngọt trên toàn TP tính đến nay là hơn 227,7ha, tập trung chủ yếu tại H.Hòa Vang, trong đó, diện tích nuôi cá đạt 175,2ha, diện tích nuôi tôm đạt 33,7ha, phần còn lại là diện tích nuôi thủy sản khác. Đặc biệt, chỉ tính trong tháng 8-2022 vừa qua, tổng sản lượng khai thác thủy sản gồm đánh bắt tự nhiên và khai thác từ nuôi trên địa bàn TP đạt hơn 3.175 tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2021; gồm có, sản lượng cá đạt 2.674 tấn, tăng 1,4%; sản lương tôm đạt 217,9 tấn, tăng 15,9%; sản lượng thủy sản khác đạt 283,4 tấn, tăng 7,1%...

PHÚ NAM