Khai thác tiềm năng thế mạnh thủy điện bậc thang
(Cadn.com.vn) - Do đặc điểm địa hình tự nhiên của sông suối, vào mùa nắng ở những nơi khác của miền Trung lại khô hạn, nhưng ngược lại ở tỉnh Quảng Nam hết sức dồi dào về nguồn nước. Nhiều năm qua, cùng với các bộ, ngành T.Ư, tỉnh Quảng Nam đã tập trung đầu tư xây dựng các công trình thủy điện (CTTĐ) “trái mùa” có quy mô lớn, vừa và nhỏ trên các con sông. Trong đó, điển hình là trên hệ thống sông Vu Gia- Thu Bồn đã được thiết lập 8 CTTĐ lớn bậc thang, tổng công suất thiết kế 1.194 MW, tổng sản lượng điện hằng năm 4,54 tỷ kWh (chiếm 1/10 sản lượng điện cả nước) và tổng nguồn vốn đầu tư 1,5 tỷ USD. Trong số này có CTTĐ A Vương (170 MW), Khe Diên (9MW), An Điềm 2 (15MW) đang được xây dựng.
Tại CTTĐ A Vương, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Hải - Trưởng ban Quản lý dự án Thủy điện III cho biết: CTTĐ A Vương mang nhiều dấu ấn và có cơ chế hết sức đặc biệt, không chỉ lần đầu tiên về áp dụng thiết bị công nghệ thi công mới, công trình do các chuyên gia Việt Nam đảm nhận, mà Chính phủ còn có cơ chế cho phép đơn vị Tổng thầu là Tổng Cty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGO) được liên doanh với các đơn vị chuyên xây dựng thủy điện lớn của cả nước thành tổ hợp nhà thầu với các thành viên là Tổng Cty Xây dựng 4, Cty Xây dựng Lũng Lô và Tổng Cty Xây dựng miền Trung.
Để kịp tiến độ, có thời điểm các nhà thầu đã huy động hơn 5 nghìn kỹ sư, công nhân có mặt trên công trường. Hiện nay, CTTĐ A Vương đang đẩy nhanh tiến độ thi công và đã phát điện tổ máy số 1 hòa vào lưới điện quốc gia. Tiếp theo CTTĐ A Vương, hiện nay các dự án CTTĐ lớn như Sông Côn 2, Sông Bung, Sông Tranh 2 cũng đang được các chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và chuẩn bị thi công trong năm tới.
![]() |
|
Đập tràn trên công trình thủy điện A Vương. |
Đồng thời với việc đầu tư xây dựng các CTTĐ có quy mô lớn, tỉnh Quảng Nam còn chú trọng khai thác tiềm năng về thủy điện vừa và nhỏ trên hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn. Tỉnh đã có cơ chế ưu đãi, khuyến khích đầu tư thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước phát triển nguồn thủy điện vừa và nhỏ một cách có hiệu quả. Tỉnh sẽ miễn chi phí quy hoạch, khảo sát địa điểm xây dựng và miễn thuế thu nhập, thuế tài nguyên... nhiều năm liền.
Nhờ vậy, đến nay đã có các nhà đầu tư đăng ký xây dựng 17 trên tổng số 31 CTTĐ vừa và nhỏ đã quy hoạch (có tổng công suất 155MW) trên hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn. Trong đó nhiều công trình đã khởi công xây dựng như Nhà máy thủy điện (NMTĐ) An Điềm 2 (của Tổng Cty Xây dựng Giao thông 5), NMTĐ Khe Diên (của Cty Đầu tư và Phát triển điện Sông Ba) và NMTĐ Sông Cùng (của Cty Thiết kế chuyển giao công nghệ cơ khí-Viện Cơ khí).
Trao đổi với chúng tôi, ông Thân Đức Nam - Tổng Giám đốc Tổng Cty Xây dựng công trình Giao thông 5 cho biết: Dự án NMTĐ An Điềm 2 là công trình hợp tác liên doanh của Tổng Cty với LILAMA và Cty cổ phần Tài chính dầu khí, có tổng kinh phí đầu tư hơn 315 tỷ đồng, bao gồm xây dựng NMTĐ có công suất 15MW, sản lượng điện hằng năm hơn 72 triệu kWh. Đây là dự án được đầu tư xây dựng theo hình thức BOO (xây dựng-sở hữu-kinh doanh). NMTĐ An Điềm 2 ngoài việc cung cấp điện năng bổ sung cho hệ thống lưới điện quốc gia còn tạo nguồn điện độc lập tại chỗ (khi có sự cố trên hệ thống truyền tải), bảo đảm sản xuất và sinh hoạt của địa phương, góp phần hạn chế lũ lụt và phòng chống hạn vùng thượng nguồn, tạo điều kiện giúp đỡ cho đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Quảng Nam đang tập trung đầu tư hình thành ngành công nghiệp điện năng phát triển với quy mô lớn ở khu vực miền Trung, nhằm tạo động lực để phát triển nhanh nền kinh tế và góp phần thúc đẩy nhanh chóng xây dựng thành công KHU kinh tế mở Chu Lai-khu kinh tế mở đầu tiên của cả nước thành hiện thực.
T.P

