Khẩn trương làm rõ vụ chôn lấp trái phép hơn 100 tấn chất thải công nghiệp của Cty Formosa

Thứ tư, 13/07/2016 09:21

(Cadn.com.vn) - Vụ Formosa chưa lắng xuống ở vùng biển, thì nay lại dấy lên trên vùng rừng núi tại TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Lần này, Formosa ký hợp đồng với Công ty Môi trường- Đô thị Kỳ Anh (Cty MTĐT Kỳ Anh) chở hơn 100 tấn chất thải công nghiệp lên chôn lấp trong trang trại của chính Giám đốc Cty MTĐT Kỳ Anh tại P. Kỳ Trinh (TX Kỳ Anh). Dù chất thải có nguy hại hay không thì phải chờ cơ quan chức năng điều tra mới rõ, nhưng việc làm lén lút giữa 2 đơn vị này đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ từ dư luận cả nước và người dân địa phương.

Lực lượng chức năng bắt quả tang Cty MTĐT Kỳ Anh chôn lấp rác thải công nghiệp trái phép. Ảnh: N.Đ.T

Sáng 12- 7, ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Sở đã lập biên bản về việc Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đổ hơn 100 tấn chất thải ra môi trường tự nhiên; đồng thời tiến hành lấy mẫu để phân tích chất thải mà doanh nghiệp này đổ ra môi trường tự nhiên có phải là chất thải nguy hại hay không. Khi có kết quả, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm cá nhân, đơn vị sai phạm.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản hỏa tốc, yêu cầu Giám đốc Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với BQL khu kinh tế tỉnh, Phòng Cảnh sát môi trường CA tỉnh, UBND TX Kỳ Anh cùng các cơ quan liên quan khẩn trương làm rõ, báo cáo thông tin vụ việc chôn lấp chất thải công nghiệp Formosa tại địa bàn P. Kỳ Trinh. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm và báo cáo lại cho Chủ tịch UBND tỉnh trước 10 giờ ngày 13-7.

Trước đó, nhận được thông tin về việc có nhiều ô-tô tải chở chất thải có màu đen, bốc mùi hôi thối từ Formosa về đổ tại một trang trại thuộc P. Kỳ Trinh, ngay trong chiều 11-7, Sở TN&MT đã thành lập đoàn liên ngành gồm: Phòng Cảnh sát Môi trường CA tỉnh Hà Tĩnh, Thanh tra Sở TN&MT, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường tỉnh Hà Tĩnh... đến hiện trường để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành đã bắt quả tang một máy múc có dòng chữ "Công ty môi trường- Đô thị Kỳ Anh" đang chôn lấp một loại bùn bánh (rác thải công nghiệp) màu đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Rác thải bùn bánh được phát hiện tại hiện trường.

Thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng, người điều khiển máy múc là Lê Trung Thành định bỏ trốn nhưng đã bị giữ lại. Thành khai là công nhân của Cty MTĐT Kỳ Anh. Khoảng 30 phút sau, một người đàn ông xưng tên: Lê Anh Tài, Phó Giám đốc Cty MTĐT Kỳ Anh đến hiện trường và khẳng định: Việc chôn lấp bùn bánh tại đây có hợp đồng hẳn hoi. Ông Tài cũng có trưng ra Bản hợp đồng số 1001087 với nội dung: "Thu gom vận chuyển và xử lý bùn bánh của tổ xử lý nước thải công nghiệp Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh" với Công ty CP Tư vấn Xây dựng Quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh. Tuy nhiên, sau đó chính ông Tài đã thừa nhận hành vi chôn lấp chất thải là trái quy định của pháp luật.

Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, đoàn liên ngành đã lập biên bản bắt quả tang vụ việc; xác định Cty MTĐT Kỳ Anh đang có hành vi chôn chất thải không đúng quy định. Trong biên bản làm việc, các đơn vị thừa nhận, công ty này không đủ chức năng để xử lý rác thải công nghiệp (đặc biệt là chất thải độc hại). Kết thúc buổi làm việc, đoàn liên ngành đã yêu cầu phía Cty MTĐT Kỳ Anh cho đào múc hết lớp đất mặt lên để kiểm tra, làm cơ sở để xác định khối lượng bùn thải đã chôn lấp. Qua đó, đã xác định được hơn 100 tấn chất thải của Formosa được chôn lấp tại đây. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trí Hà, Phó Chủ tịch UBND P. Kỳ Trinh, khẳng định: Trang trại này thuộc quyền sử dụng của ông Lê Quang Hòa (trú tổ dân phố Hoàng Trinh, P. Kỳ Trinh), Giám đốc Cty MTĐT Kỳ Anh, đơn vị ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý bùn bánh với Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh để đổ chất thải là bùn bánh ra môi trường tự nhiên để chôn lấp, Giám đốc Cty MTĐT Kỳ Anh Lê Quang Hòa, giải thích: Phía Cty MTĐT Kỳ Anh có hợp đồng với Formosa để vận chuyển chất thải thông thường đưa đi chôn lấp, những loại chất thải này xuất phát từ một số lò xử lý nước thải của Formosa, đó là bùn, thường gọi là bùn đen thông thường chứ không phải chất thải nguy hại. Loại bùn này có quyền tái sử dụng hoặc chôn lấp làm phân bón để trồng cây. Ông Hòa cũng cho biết thêm, trang trại trên do gia đình ông khai hoang và mua lại một phần từ năm 2002. Đến năm 2008, ông dự tính làm thủ tục sang nhượng cho em trai nhưng chưa thành.

Một khối lượng chất thải bùn bánh do Cty Formosa thải ra, bốc mùi hôi, hắc được chôn lấp tại trang trại của Giám đốc Cty MTĐT Kỳ Anh Lê Quang Hòa đang khiến dư luận cả nước quan tâm. Các cơ quan chức năng của tỉnh đang quyết liệt vào cuộc làm rõ vụ việc, đồng thời Cục Cảnh sát Môi trường (Bộ CA) cũng đã cử cán bộ về phối hợp với CA tỉnh Hà Tĩnh để điều tra. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, hiện cơ quan chức năng tỉnh Hà Tỉnh đã phong tỏa khu vực trang trại của ông Lê Quang Hòa... Để đẩy nhanh việc phân tích mẫu chất thải do Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đổ ra môi trường tự nhiên, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã gửi mẫu đến Viện Công nghệ môi trường (Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam) để phân tích nhằm có kết quả sớm nhất.

X.S