Khánh thành cầu Thuận Phước, khởi công xây dựng cầu Rồng

Chủ nhật, 19/07/2009 00:00

       •  Các thông số kỹ thuật chính của cầu Thuận Phước

       • Thông số kỹ thuật cầu Rồng

              

 Những hình ảnh về quá trình xây dựng cầu Thuận Phước

              •  TT Nguyễn Tấn Dũng đến thăm nhà thờ tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu.

(Cadn.com.vn) - Sau bao năm chờ đợi, hàng ngàn người Đà Nẵng từ hai bên cầu Thuận Phước đã có thể đặt chân là cây cầu treo dây văng lớn nhất Việt Nam, được khởi công xây dựng vào dịp Quốc khánh 2-9-2003. Trước ngày khánh thành cầu Thuận Phước, đã có rất nhiều người dân đến tham quan, ngắm nhìn Đà Nẵng, nhìn những cây cầu còn lại của thành phố và chụp ảnh lưu niệm. Và hôm nay, 19-7, cầu Thuận Phước chính thức khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã về dự.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trần Văn Minh trong buổi lễ khánh thành cầu Thuận Phước đã phát biểu: Cầu Thuận Phước đã nối con đường du lịch ven biển từ hầm đèo Hải Vân dẫn qua cầu đến bán đảo Sơn Trà, cầu Mân Quang, nối tiếp với tuyến du lịch Sơn Trà - Hội An tạo nên một hệ thống du lịch hoàn chỉnh.

Nhìn lại chuỗi ngày để hoàn thành cầu Thuận Phước, đây là sự cố gắng không mệt mỏi của những con người đã tham gia xây dựng. Đầu tiên, đây là cây cầu dây võng có quy mô lớn đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam nên đòi hỏi rất nhiều công nghệ, kỹ thuật thi công. Thứ đến, cầu lại được xây dựng tại khu vực cửa sông tiếp giáp với thềm lục địa biển Đông có địa chất phức tạp...Bên cạnh đó, điều kiện khí hậu khắc nghiệt của miền Trung cũng là một trở ngại lớn cho việc hoàn thành công trình. Nhưng với sự lãnh đạo sắc sảo của lãnh đạo TP, người thợ đã nỗ lực ngày đêm để công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng, trở thành cây cầu vào loại đẹp nhất Việt Nam. Điều đầu tiên làm nên vẻ đẹp của cầu Thuận Phước chính là tiện ích nhân sinh, du lịch sau đó mới tính đến những yếu tố kỹ thuật khác. Còn theo ông Kim Yong Moo, Giám đốc quản lý Dự án Đa Phước: Cầu Thuận Phước là gạch nối cuối cùng trên tuyến đường du lịch ven biển tuyệt đẹp từ Hội An đến chân đèo Hải Vân, là đòn bẩy lôi cuốn nhiều nhà đầu tư đến thành phố. Một người dân của bờ Đông Sông Hàn tâm sự: “Thật là thích! Tôi chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Tôi có họ hàng thân thích ở Thanh Khê, mỗi lần muốn qua thì phải chạy lên cầu sông Hàn rồi mới đi qua được, giờ chỉ việc chạy thẳng lên cầu là xem như gần đến nơi rồi”. Và đây là cảm xúc của một người dân khác: “Em đang thi ở Đà Nẵng, nghe đây là cây cầu dâu võng dào nhất Việt Nam, em tranh thủ xuống chụp ảnh lưu niệm để về quê khoe với bạn bè, dù gì em cũng là những người đầu tiên đặt chân lên đây. Thích lắm!”.

Cũng ngay trong ngày 19-7, người dân Đà Nẵng lại được tiếp nối niềm hân hoan khi đón chào lễ khởi công xây dựng cầu Rồng bắc qua sông Hàn. Đây là công trình đầu tư xây dựng với thiết kế hiện đại, xây dựng theo các công nghệ tiên tiến trong nước và quốc tế. Cầu được thiết kế xây dựng phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành giao thông vận tải của TP Đà Nẵng. Khi hoàn thành, Cầu sẽ trở trục chính của thành phố theo hướng Đông - Tây, là tuyến ngắn nhất nối sân bay Đà Nẵng với các trục giao thông quan trọng khác của thành phố, là trục vận tải hành khách, hàng hóa phục vụ thương mại, dịch vụ, du lịch giữa hai trung tâm hành chính phía bờ Tây và khu du lịch biển phía Đông sông Hàn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai, đảm bảo thông xe, cảnh quan, môi trường đô thị. Điều quan trọng hơn cả, Cầu sẽ được xem là biểu tượng mới của Đà Nẵng với những đường nét uốn lượn cách điệu từ vòm chịu lực cho hệ thống dây treo, tạo nên một hình thể “Rồng”- khát vọng “vượt vũ môn hóa rồng” của những người con Đà thành đang ngày đêm xây dựng TP trở nên đẹp hơn, hiện đại hơn, “xanh” hơn…

TT Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo TP Đà Nẵng cắt băng khánh thành cầu Thuận Phước. 

TT Nguyễn Tấn Dũng kéo băng biển báo: “Cầu Thuận Phước” 

TT Nguyễn Tấn Dũng cùng các vị lãnh đạo TP tại lễ khởi công xây dựng cầu Rồng. 

(Cadn.com.vn) - Sáng 19-7, nhân dịp dự lễ khánh thành cầu Thuận Phước và khởi công xây dựng cầu Rồng đã đến thăm và thắp hương tại nhà thờ tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu, là hai di tích được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia theo quyết định xếp hạng số 06/2007/QĐ-BVHTTDL ngày 27-8-2007 của Bộ Văn Hóa thể thao va Du lịch. 


Cầu Thuận Phước nhìn từ trên cao. 

Cầu Thuận Phước cùng với cầu sông Hàn, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Thị Lý, Tiên Sơn, Cẩm Lệ và tiếp tới đây là cầu Rồng sẽ làm cho hai bờ sông càng trở gần nhau hơn. 


Đã có rất nhiều người dân háo hức đi tham quan cây cầu Thuận Phước. 

Hương Nguyên