Khánh thành Đài tưởng niệm

Khánh thành Đài tưởng niệm “Hòa Vang-Quảng Xương thắm tình kết nghĩa”

Thứ ba, 26/07/2022 12:13
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ  (27/7/1947-27/7/2022) Huyện ủy Hòa Vang, TPĐà Nẵng long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình Đài tưởng niệm “Hòa  Vang-Quảng Xương thắm tình kết nghĩa”. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam, các Sở, Ban ngành, đoàn thể TPĐà Nẵng, lãnh đạo các quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu…Đoàn đại biểu lãnh đạo huyện Quảng Xương, Thanh Hóa…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trung Thắng-Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hòa Vang ôn lại mối tình kết nghĩa giữa 2 địa phương Hòa Vang và Quảng Xương hơn 60 năm qua: Sau năm 1954, đất nước ta bị chia cắt làm 2 miền, Đảng ta đã đề ra đường lối phù hợp với tình hình thực tiễn của cách mạng mỗi miền, để tiếp tục hoàn thành mục tiêu độc lập và thống nhất đất nước. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 năm 1959 xác định đường lối và phương pháp cách mạng miền Nam, đồng thời chủ trương phát động phong trào kết nghĩa giữa các tỉnh ở miền Bắc với các tỉnh miền Nam nhằm thể hiện ý chí quyết tâm “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa 2 miền và chi viện kịp thời về sức người, sức của cho tiền tuyến ở miền Nam, với tinh thần “tất cả vì miền Nam ruột thịt thân yêu”. Thực hiện chủ trương đó, ngày 12/3/1960, hai tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam làm lễ kết nghĩa, đến tháng 5/1960, hai huyện Quảng Xương và Hòa Vang làm lễ kết nghĩa, đây là cuộc gặp gỡ lịch sử, là mốc son thắt chặt tình đoàn kết keo sơn giữa hai huyện trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, để chia lửa với chiến trường Quảng Nam-Đà Nẵng, trong đó có huyện Hòa Vang, Quảng Xương đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước với tình thần “Vì miền Nam ruột thịt” trong lao động sản xuất trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến…Huy động hàng trăm thanh niên vào miền Nam chiến đấu. Tháng 8/1967, Tiểu đoàn đặc công Lam Sơn đã vào miền Nam để hỗ trợ, giúp đỡ, chia lửa cùng nhân dân Hòa Vang, lập nên nhiều chiến công vang dội làm quân thù khiếp sợ…. Nhiều người con ưu tú của quê hương Quảng Xương đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trên chiến trường Hòa Vang. Đã có 410 cán bộ, chiến sỹ là con em Quảng Xương đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất Hòa Vang anh hùng. Đáp lại tình cảm, sự hy sinh lớn lao của Đảng bộ và nhân dân Quảng Xương, nhân dân Hòa Vang đã anh dũng chiến đấu ngoan cường, lập nhiều chiến công xuất sắc góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam. Kể từ ngày đất nước thống nhất, hai địa phương đã sát cánh, chia sẻ ngọt bùi, hàn gắn vết thương chiến tranh, vượt qua đau thương mất mát cùng nhau viết tiếp những trang sử đẹp. Mối tình Hòa Vang-Quảng Xương tiếp tục thắm tươi trên những công trình xây dựng và các hoạt động kết giao…Năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày kết nghĩa giữa 2 huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy 2 huyện đã trao đổi về việc xây dựng công trình kết nghĩa giữa 2 địa phương, qua đó thống đầu tư xây dựng công trình Công viên Hòa Vang tại Quảng Xương và công trình Hòa Vang-Quảng Xương thắm tình kết nghĩa tại Hòa Vang. Tại Quảng Xương, Công viên Hòa Vang đã hoàn thành đưa vào sử dụng và nhân dịp 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7-2022 này, công trình Hòa Vang-Quảng Xương thắm tình kết nghĩa được tổ chức khách thành. Công trình nằm trên khuôn viên rộng 2.435 m2, trên con đường mang tên Quảng Xương tại Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, với tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ đồng từ nguồn vốn nhà nước và đóng góp của các quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và đặc biệt là của huyện Quảng Xương. Công trình gồm khối tượng đài kết nghĩa và cảnh quan khu vực xung quanh. Phần tượng đài điêu khắc các chiến sĩ tượng trưng cho anh bộ đội Tiểu đoàn đặc công Lam Sơn và chiến sĩ du kích Quảng Đà. Nhóm phù điêu khắc họa lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Hòa Vang, Đà Nẵng anh hùng với những chiến công đã ghi vào lịch sử…Tất cả hòa chung trong tình cảm Bắc-Nam ruột thịt, mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa mảnh đất và con người Hòa Vang-Quảng Xương. Nhóm phù điêu biểu trưng cho bản hòa ca trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước và khát vọng phát triển của một Hòa Vang trong tương lai…Công trình Hòa Vang-Quảng Xương thắm tình kết nghĩa là “nhân chứng sống” ghi lại những cột mốc quan trọng, có giá trị lịch sử to lớn, lưu giữ những giá trị lịch sử hào hùng trong qúa trình đấu tranh cách mạng và xây dựng quê hương sau ngày giải phóng. Công trình tô thắm thêm tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai địa phương, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về lòng yêu nước, lòng tự hào, tư tôn dân tộc, tiếp tục phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc. Công trình được hoàn thành đã thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo và nguyện vọng của toàn thể nhân dân hai huyện Hòa Vang và Quảng Xương.

Ông Trần Anh Chung-Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương trao món quà 1 tỷ đồng cho cán bộ và nhân dân Hòa Vang nhân 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ
Lễ cắt băng khánh thành Đài tưởng niệm "Hòa Vang-Quảng Xương thắm tình kết nghĩa"
Ông Trần Anh Chung-Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương trao món quà 1 tỷ đồng cho cán bộ và nhân dân Hòa Vang nhân 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ

Hồng Thanh