Khánh thành Danang IT Park: Từng bước hiện thực hóa giấc mơ “thung lũng silicon”

Thứ sáu, 29/03/2019 10:06

Ngày 29-3-2019 đánh dấu mốc quan trọng với ngành công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) Đà Nẵng khi giai đoạn 1 của Khu CNTT tập trung- Danang IT Park chính thức được khánh thành. Giấc mơ về một “thung lũng silicon” phía Tây Đà Nẵng từ nhiều năm trước đã thành hiện thực.

Danang IT Park từ trên cao.

 Động lực tăng trưởng mới

Danang IT Park (DITP) là một dự án trọng điểm được Đà Nẵng kỳ vọng góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương cũng như diện mạo đô thị khu Tây Bắc. Thực ra từ hơn 10 năm trước TP đã chuẩn bị mặt bằng để triển khai dự án, nhưng vì nhiều lý do khách quan, mãi tới đầu năm 2018 khi Trung Nam Land “vào cuộc” thì DITP mới được xây dựng rầm rộ. Hiện giai đoạn 1 của dự án rộng 131 ha (47 triệu USD) với hạ tầng cao cấp đã hoàn thiện, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Các chuyên gia đánh giá vai trò quan trọng của DITP trong việc tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế  Đà Nẵng. TS Trần Du Lịch (Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng) cho biết, nếu không tìm ra động lực tăng trưởng mới, kinh tế Đà Nẵng sẽ dẫm chân tại chỗ, không vượt lên chính mình chứ chưa nói là đầu tàu lan tỏa cho khu vực. Động lực mới ấy chính là Công nghệ cao (CNC), Công nghệ thông tin (CNTT). Trong đó, khu CNC được Thủ tướng cho thí điểm xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, được cho cơ chế ưu đãi đầu tư vượt trội. Còn DITP thì nằm trong khu CNC, được hưởng cơ chế ưu đãi đặc thù. Nhưng quan trọng hơn, CNTT là xu hướng của thế giới, nó chỉ cần hạ tầng hiện đại, nhân lực sáng tạo, nếu Đà Nẵng khai thác tốt sẽ nhanh chóng tiến ra thế giới như bài học từ Ấn Độ, Đài Loan, Israel... Ông Lịch nói, so với miền Trung, Đà Nẵng vẫn là đô thị lớn nhất, trung tâm giáo dục, có cơ chế cởi mở, môi trường sống tốt, theo quy luật nước chảy chỗ trũng, nhân lực chất xám sẽ đổ về Đà Nẵng. Do vậy, với những nền tảng hạ tầng tốt như DITP, với nguồn nhân lực trẻ sáng tạo, ngành CNTT của Đà Nẵng sẽ có tên trên bản đồ thế giới. Và việc khánh thành DITP hôm nay là một dấu mốc cho hành trình ấy.

Ông Trương Tấn Mạnh, Chủ tịch xã Hòa Liên cho biết, hơn 200 hộ dân đã di dời chỗ ở để xây dựng Danang IT Park. Họ hiểu rằng đây là dự án lớn, sẽ thay đổi cơ bản diện mạo địa phương nên đồng thuận di dời. Ông Mạnh nói: Dự án hình thành không chỉ thu hút thêm nhiều DN vào đầu tư sản xuất, tạo việc làm cho người dân, mà còn thúc đẩy kinh tế cả khu vực phát triển. Nhờ có khu CNC và DITP mà hạ tầng giao thông được đầu tư rất lớn, khớp nối đường ngang dọc từ các dự án đô thị. Đặc biệt, theo ông Mạnh, sức lan tỏa từ các dự án lớn như DITP đã giúp diện mạo đô thị của Hòa Liên thay đổi nhanh chóng, các dịch vụ thương mại, giải trí, du lịch để phục vụ cho đội ngũ kỹ sư, chuyên gia hùng hậu làm việc tại DITP và khu CNC được đầu tư ồ ạt. Chỉ tay về phía đường Nguyễn Tất Thành nối dài, ông Mạnh hồ hởi khoe, hàng loạt dự án khách sạn, trung tâm thương mại, cây xăng... tại Golden Hills đang được xây dựng rầm rộ. “Vài năm trước hai bên đường vẫn còn là làng mạc, ruộng đồng, ai nghĩ bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy. Cứ xem giá đất vài năm trước khu vực này chỉ mấy triệu đồng/m2 bây giờ đã tăng lên mấy chục triệu, chứng tỏ khu vực này đang trên đà đô thị hóa rất nhanh”- ông Mạnh nói.

Khu công nghệ thông tin kiểu mẫu

Với 341 ha, tổng vốn đầu tư 121 triệu USD, DITP đặt mục tiêu doanh thu 1,5 tỷ USD/năm, tuyển dụng 25.000 lao động. Hiện tại DITP có thể cung cấp những dịch vụ IT, phát triển phần mềm, bao gồm đất đã có hạ tầng đồng bộ và cao cấp, tòa nhà xây dựng sẵn, văn phòng cho thuê. Ðiểm nổi bật của DITP là không gian xanh được phân bổ rộng khắp toàn dự án, đường đi dạo quanh khu mặt nước với các tiện nghi ngoài trời, thể thao, cảnh quan thiên nhiên được thiết kế để mang lại không gian thư giãn cho những người sống và làm việc tại đây. Từ DITP theo đường Nguyễn Tất Thành nối dài về trung tâm TP chưa đầy 20 phút đi ô-tô, đồng thời có thể dễ dàng tiếp cận sân bay quốc tế, cảng biển, các trường đại học, các điểm du lịch... Chưa kể, nằm ở vị trí cửa ngõ của Đà Nẵng, từ DITP theo cao tốc Huế - Quảng Ngãi sẽ kết nối hàng loạt khu kinh tế, đô thị và công nghiệp, hình thành hành lang kinh tế xuống cảng nước sâu Liên Chiểu thông thương quốc tế. Từ những đặc điểm đó, DITP đang được nhiều nhà đầu tư quốc tế quan tâm như IBM, Cisco, Intel, KDDI, Mitsui...

Xét tính kết nối liên hoàn và bổ trợ để trở thành khu đô thị công nghệ cao phía Tây Bắc TP, do vậy hạ tầng kỹ thuật khớp nối giữa khu CNC và DITP có ý nghĩa quan trọng. Trong ngày 29-3, TP sẽ tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường nối DITP với khu CNC, đồng thời thông tuyến nút giao Nguyễn Tất Thành vào DITP. Như vậy, hạ tầng đồng bộ  sẽ được khớp nối từ trung tâm TP qua tuyến Nguyễn Tất Thành, qua khu đô thị Golden Hills vào DITP và qua khu CNC. 

Tại DITP, với quyết tâm phát triển hạ tầng đồng bộ, đa dạng để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, Trung Nam Land tiếp tục khởi công tổ hợp văn phòng- trưng bày, hội chợ triển lãm. Dự án này được xây dựng trên phân Khu C tổng diện tích hơn 87 ngàn m2, bao gồm tòa nhà Văn phòng, trụ sở làm việc, (dự kiến 26 tầng), khu trưng bày, khu hội chợ triển lãm, khu công cộng... Trong năm 2019, Trung Nam Land cũng xây dựng tại DITP khu nhà chuyên gia với 41 căn hộ liền kề, 5 chung cư cao tầng (6-12 tầng) tại phân khu D. Ngoài ra khu công trình kiến trúc, cảnh quan thuộc hồ cảnh quan (phân khu E) cũng được xây dựng nhằm tạo chỗ ở, không gian cảm hứng cho các kỹ sư, chuyên gia làm việc tại DITP.

Chỉ sau khoảng 2 năm xây dựng, DITP đã có thể hiện thực hóa dần ước mơ về một “thung lũng silicon” của Đà Nẵng. Những công trình, kiến trúc tại DITP vẫn đang được tiếp tục đầu tư hình thành lên một khu CNTT kiểu mẫu, một động lực tăng trưởng mới của TP.

Khát vọng một tây bắc Đà Nẵng sầm uất

Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần phát triển khu CNTT Đà Nẵng cho biết, Danang IT Park trước đây được phát triển bởi nhà đầu tư nước ngoài, được cấp giấy chứng nhận lần đầu từ tháng 5-2012, tuy nhiên tiến độ Dự án triển khai rất chậm, thậm chí không có tiến triển, thay đổi trong suốt một thời gian dài. Trung Nam với quyết tâm và ý chí của mình đã từng bước nhận lại chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông và nắm toàn quyền triển khai dự án từ tháng 3-2018. Sau gần 1 năm triển khai quyết liệt, hạ tầng kỹ thuật của dự án đã hoàn thành với chất lượng tốt và chính thức khánh thành vào ngày 29-3 này. Cũng theo ông Thịnh, khi được TP tin tưởng giao thực hiện dự án Khớp nối hạ tầng Danang IT Park với Khu Công nghệ cao vào tháng 12- 2018, trong điều kiện thời tiết bất lợi cuối năm, nhưng với quyết tâm cao, chỉ trong vòng 3 tháng Trung Nam cũng đã cơ bản hoàn thành dự án. Với tiềm lực và quyết tâm của mình, ông Thịnh cho biết Trung Nam rất mong TP sớm bàn giao mặt bằng, hỗ trợ thủ tục để có thể triển khai hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 của Danang IT Park để đồng bộ hóa và khớp nối hạ tầng

Năm 2018 ngành CNTT Đà Nẵng đạt doanh thu 16 ngàn tỷ đồng trên 25 ngàn tỷ đồng doanh thu toàn ngành Thông tin và Truyền thông, tạo ra 25 ngàn việc làm. Hiện 2 công viên phần mềm của Đà Nẵng đã lấp đầy, FPT Complex đang triển khai giai đoạn 2, điều đó cho thấy nhu cầu về mặt bằng, hạ tầng CNTT rất lớn. Với Danang IT Park được quy hoạch, xây dựng hạ tầng hiện đại, không gian tiện nghi, chắc chắn sẽ là nơi làm việc lý tưởng cho các chuyên gia CNTT đầu ngành. Ông Thịnh tin tưởng nơi đây sẽ biến thành một Silicon Valley của Việt Nam.

Cũng theo chia sẻ của ông Thịnh, 9 năm trước khi Trung Nam đến với vùng Tây Bắc đầy tiềm năng của Đà Nẵng, nơi đây vẫn là vùng đất có phần lớn diện tích là đất hoang hóa, canh tác với năng suất thấp. Bằng ý chí, quyết tâm đồng hành cùng sự phát triển của TP với các dự án mang tính bản lề như đường Nguyễn Tất Thành nối dài, Khu đô thị Golden Hills, Khu công nghệ thông tin tập trung, khu vực này đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Sắp tới Trung Nam sẽ triển khai nhiều dự án nữa tại khu vực này với khát vọng biến nơi đây thành một khu vực sầm uất bậc nhất TP.

THIÊN AN