Khảo sát các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ năm, 25/06/2026 08:50

Từ ngày 22 đến 25-6, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tiến hành khảo sát các mô hình phát triển kinh tế, thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời khảo sát, đánh giá nhu cầu đầu tư xây dựng cầu dân sinh phục vụ đời sống nhân dân tại các xã vùng núi trên địa bàn thành phố.

Đoàn khảo sát và chụp hình lưu niệm tại vườn sâm xã Trà Linh.
Đoàn khảo sát và chụp hình lưu niệm tại vườn sâm xã Trà Linh.

Đối với mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, Đoàn thực hiện đánh giá vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, già làng và người có uy tín trong việc vận động thay đổi tập quán sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa. Việc đánh giá khách quan này là cơ sở dữ liệu quan trọng để tham mưu tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hay.

Qua khảo sát, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đã được ghi nhận như mô hình nuôi heo đen tập trung của hộ ông Đinh Văn Hoàng (Trà Tân) cho lợi nhuận hơn 150 triệu đồng/năm; mô hình chăn nuôi của hộ ông Alăng Lê (Bến Hiên); mô hình nuôi dúi, hươu sao của các hộ ông Bnướch Nghĩa và Alăng Toi (Đông Giang), góp phần chuyển đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ sang quy mô trang trại.

Đoàn cũng khảo sát hiện trạng các cầu dân sinh tại các xã Đông Giang, Tây Giang, Trà Vân, Phước Năng và Hùng Sơn, ghi nhận nhiều điểm giao thông bị chia cắt bởi sông suối, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để xác định nhu cầu đầu tư, ưu tiên nguồn lực và kết nối các nguồn hỗ trợ xã hội hóa nhằm xây dựng các công trình thiết thực phục vụ người dân.

Đợt khảo sát góp phần phát huy vai trò của hệ thống MTTQ trong chăm lo đời sống nhân dân, gắn phát triển sinh kế với cải thiện hạ tầng, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

TRẦN TÂN