Tăng liên kết để cây ớt không còn “được mùa mất giá”
Ngày 24-6, UBND xã Thăng Bình (TP Đà Nẵng) tổ chức chương trình kết nối, đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn trong liên kết sản xuất, tiêu thụ ớt thương phẩm. Đây là vấn đề đã được Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng phản ánh liên quan đến tình trạng cây ớt “được mùa mất giá” và những bất cập trong quá trình liên kết giữa Hợp tác xã (HTX) với người dân.
Tại buổi đối thoại, nhiều hộ nông dân cho biết việc liên kết sản xuất trong năm đầu tiên diễn ra thuận lợi, giá thu mua ổn định giúp người dân yên tâm canh tác. Tuy nhiên, từ năm thứ hai trở đi bắt đầu phát sinh nhiều khó khăn liên quan đến cung ứng vật tư, giá thu mua và thực hiện hợp đồng. Khi giá ớt xuống thấp, nhiều hộ phải tự tìm đầu ra hoặc phơi khô để chờ giá tăng.
Năm 2026, giá ớt có thời điểm chỉ còn 8.000 - 10.000 đồng/kg khiến nhiều hộ thua lỗ, phải nhổ bỏ cây trồng hoặc không đủ khả năng thanh toán chi phí vật tư. Người dân đề nghị chính quyền tham gia xây dựng chuỗi liên kết giữa nông dân, HTX và doanh nghiệp; đồng thời cần có hợp đồng minh bạch, quy định rõ trách nhiệm, quyền lợi và cơ chế giá thu mua để bảo đảm lợi ích cho người sản xuất.
Theo Phòng Kinh tế xã Thăng Bình, mô hình liên kết trồng ớt phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương. Hiện vùng trồng có diện tích khoảng 4ha với 50 hộ tham gia, năng suất bình quân đạt khoảng 20 tấn/ha, sản lượng ước đạt 80 tấn/vụ. Tuy nhiên, đầu ra sản phẩm vẫn thiếu ổn định do phụ thuộc vào thương lái, trong khi chuỗi liên kết chưa có sự tham gia bền vững của doanh nghiệp chế biến hoặc xuất khẩu.
Trong thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp với HTX Nông lâm Quảng Nam và các đơn vị liên quan xây dựng dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ ớt theo chuỗi giá trị; rà soát, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, phấn đấu đến năm 2030 mở rộng diện tích lên 10-15ha với 100-150 hộ tham gia.Bên cạnh đó, địa phương khuyến khích người dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng nhãn hiệu tập thể, tem truy xuất nguồn gốc và thương hiệu “Ớt Thăng Bình” gắn với chương trình OCOP.
Ông Trần Thế Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Bình cho biết chính quyền sẽ đóng vai trò cầu nối, bảo đảm hài hòa quyền lợi giữa người dân và HTX. Theo định hướng, HTX sẽ cung ứng vật tư, cây giống và cam kết thu mua sản phẩm; người dân thực hiện đúng quy trình sản xuất, bảo đảm chất lượng đầu ra. Chính quyền sẽ chủ trì xây dựng cơ chế liên kết minh bạch, đồng thời từng bước triển khai quản lý mã số vùng trồng, nhật ký sản xuất và truy xuất nguồn gốc để nâng cao giá trị sản phẩm.
Tấn Việt
