Tháo gỡ khó khăn cho người nông dân trồng ớt
Liên quan đến khó khăn, vướng mắc của khoảng 50 hộ nông dân trồng ớt thương phẩm tại thôn Qúy Hương, UBND xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng đã tổ chức buổi đối thoại giữa các bên có liên quan nhằm tổ chức lại chuỗi liên kết, mở rộng sản xuất.
Chiều 24-6, UBND xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng đã tổ chức chương trình kết nối, đối thoại và tháo gỡ khó khăn trong liên kết sản xuất, tiêu thụ ớt thương phẩm tại thôn Qúy Hương.
Như Chuyên đề Báo Công an thành phố Đà Nẵng phản ánh trước đó, khoảng 50 hộ dân trồng ớt tại thôn Qúy Hương đối mặt với tình trạng "được mùa mất giá". Thậm chí, các hộ dân đã phải chọn nhiều phương án để tìm kiếm đầu ra như chấp nhận bán giá thấp cho hợp tác xã, thương lái… Một số hộ sau đợt thu hoạch đầu tiên đã không đủ kiên nhẫn để duy trì nên chọn cách nhổ bỏ, quay lại trồng lúa.
Theo Phòng Kinh tế xã Thăng Bình, Vụ Đông Xuân 2025-2026, tình hình tiêu thụ ớt gặp nhiều khó khăn do nguồn cung tăng trong khi nhu cầu thị trường giảm. Giá thu mua ớt giảm mạnh từ mức 18.000 - 20.000 đồng/kg vào đầu vụ xuống còn khoảng 8.000 - 10.000 đồng/kg trong thời gian thu hoạch rộ.
Với năng suất bình quân đạt khoảng 1 tấn/500 m², tương đương 20 tấn/ha, việc giá bán giảm sâu đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của khoảng 50 hộ dân tham gia sản xuất trên diện tích 4ha. Nhiều hộ dân mặc dù đạt năng suất khá nhưng lợi nhuận thấp, không tương xứng với công sức và chi phí đầu tư.
Hợp tác xã Nông lâm Quảng Nam đã đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức sản xuất, cung ứng giống, vật tư đầu vào và thu mua sản phẩm cho người dân. Đặc biệt, trong thời điểm thị trường gặp khó khăn và nhiều thương lái hạn chế thu mua, HTX vẫn duy trì việc thu mua sản lượng ớt của người dân, góp phần giảm áp lực đầu ra cho vùng sản xuất. Tuy nhiên, hoạt động tiêu thụ hiện nay vẫn chủ yếu thông qua hệ thống thương lái và các đầu mối trung gian
Trao đổi với các bên liên quan, Phòng Kinh tế xã khẳng định sẽ chủ trì, phối hợp với Hợp tác xã Nông lâm Quảng Nam, các hộ sản xuất và các đơn vị liên quan xây dựng Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ cây ớt theo chuỗi giá trị để trình cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ theo Nghị quyết số 48/2026/NQ-HĐND. Phấn đấu đến năm 2030 mở rộng diện tích sản xuất từ 4 ha hiện nay lên khoảng 10 - 15ha, thu hút từ 100 đến 150 hộ dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất.
Ông Trần Thế Vinh – Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Bình cho rằng, người nông dân cần tiếp duy trì và mở rộng việc trồng cây ớt thương phẩm. Thời gian đến, chính quyền địa phương sẽ chủ trì, phối hợp và giải quyết cụ thể những kho khăn, vướng mắc để đảm bảo quyền lợi giữa doanh nghiệp và người nông dân. Trong đó, quyền lợi về giá bán cần được xem xét và bảo vệ để người nông dân yên tâm sản xuất; song song người trồng phải tăng cường chất lượng sản phẩm đầu ra, đặc ra đầu tư theo tiêu chuẩn hữu cơ.
Cần tập trung xây dựng Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ cây ớt xã Thăng Bình theo chuỗi giá trị giai đoạn 2026-2030; đồng thời tranh thủ các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 48/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố để đầu tư phát triển vùng nguyên liệu tập trung, xây dựng mã số vùng trồng, nâng cao chất lượng sản phẩm, thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ và phát triển thương hiệu “Ớt Thăng Bình”.
Tấn Việt
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Hơn nửa thế kỷ giữ "lửa" nghề hoa giấy Thanh Tiên
Chuyển hóa Nghị quyết thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển thành phố
Thúc đẩy giải pháp nhà ở an toàn, bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu
Đà Nẵng khai mạc diễn tập tác chiến xã Thạnh Mỹ trong khu vực phòng thủ năm 2026
Du khách nước ngoài cảm ơn Công an phường



