Khen thưởng thành tích bắt nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Thứ ba, 22/03/2022 10:58
Ngày 21-3, Chủ tịch UBND P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) Hồ Thị Cẩm Nhung đã đến thăm, động viên và trao giấy khen cho tập thể Công an phường Hòa Xuân về thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, bắt giữ 1 nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn ngày 18-3-2022.

Thiếu tá Hồ Đức Dũng- Phó Trưởng Công an phường Hòa Xuân cho biết, qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an phường và trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) Công an quận Cẩm Lệ phát hiện tại số nhà 05 đường Nhân Hòa I (P. Hòa Xuân) có một số thanh niên tụ tập, nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ, lúc 14 giờ 50 ngày 18-3, lực lượng phối hợp đa kiểm tra, phát hiện bắt quả tang 3 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Nguyễn Hữu C. (1985, trú Tổ 12 Hòa Xuân); Phan Hữu M. (1996, trú Tổ 11, Hòa Xuân); Phạm Phú B. (1982, trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng).

Bà Hồ Thị Cẩm Nhung (đứng) biểu dương thành tích của Công an phường Hòa Xuân
Công an phường Hòa Xuân nhận khen thưởng

Lực lượng Công an kiểm tra trên nền nhà phát hiện 1 dụng cụ thủy tinh (nỏ) chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá), 1 gói nilon nhỏ chứa thảo mộc khô (nghi vấn ma túy cần sa). Tiến hành test, cả 3 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận tụ tập để cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy, trong lúc đang sử dụng thì bị cơ quan Công an phát hiện bắt quả tang.

Bà Hồ Thị Cẩm Nhung (đứng) biểu dương thành tích của Công an phường Hòa Xuân

Phát biểu tại buổi khen thưởng, bà Hồ Thị Cẩm Nhung biểu dương và ghi nhận những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ chiến sĩ và chỉ huy Công an phường trong việc phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn và mong muốn trong thời gian tới, lực lượng Công an phường tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực và cố gắng hơn nữa để giữ gìn tình hình ANTT; phát huy hiệu quả mô hình "Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân".

Ngọc Quốc