Khép kín địa bàn phòng chống dịch bệnh

Thứ sáu, 06/08/2021 18:51

Những ngày này, đi từ đầu huyện đến cuối H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng), chúng tôi phải dừng tới hàng chục lần để trình giấy tờ khi qua các chốt kiểm soát dịch. Có thể nói,  công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID- 19 trên toàn huyện đã được khép kín.

Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID- 19 của các đoàn viên thanh niên thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn (H. Hòa Vang).

Từ Hòa Bắc về Hòa Liên, ghé thăm chốt kiểm soát phòng chống dịch tại thôn Quan Nam 3, chốt được lập ngay đầu cầu bắc qua kênh thoát  lũ Hòa Liên, anh Ngô Văn Thường- Phó thôn Quan Nam 3 cho biết,  chốt được lập từ ngày Chỉ thị 05 của UBND TP có hiệu lực đến nay, tham gia trực chốt gồm 10 thành viên thuộc các lực lượng,  chia làm 3 ca, khép kín 24/24 giờ mỗi ngày.  Nắng như đổ lửa giữa trưa lên đến trên 400C, nhưng không ai rời vị trí. Anh Thường bảo: "Anh em động viên nhau, chỉ cố gắng mươi mười lăm ngày nữa,  dịch bệnh bớt căng thẳng, mình sẽ được nghỉ ngơi, còn bây giờ phải quyết tâm làm tròn nhiệm vụ, vì sức khỏe của bà con và cả chính mình, gia đình mình, chứ để dịch bệnh kéo dài, phức tạp thì đừng hy vọng làm bất cứ công việc gì khác…".  Tất cả thành viên tham gia trực chốt đều là tự nguyện, không cần bất cứ sự đãi ngộ nào, cơm ăn hàng bữa đã có chị em Hội phụ nữ thôn lo, nước uống bà con ủng hộ,  làm nhiệm vụ những ngày qua chưa phải xử lý một trường hợp nào chống đối hoặc không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh, ý thức của người dân đã nâng cao rõ rệt.  Thiếu tá Nguyễn Văn Cảm- Trưởng CAX Hòa Liên cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của CAH Hòa Vang, CAX đã tham mưu cho chính quyền địa phương thành lập 18 chốt, trong đó có 3 chốt cấp xã,  nòng cốt là lực lượng CAX đảm nhiệm, 15 chốt tại địa bàn 13 thôn trên toàn xã, do các lực lượng ban nhân dân thôn, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên thôn đảm nhiệm, với sự hỗ trợ của các Cảnh sát khu vực thuộc CAX. Từ công tác nắm địa bàn, CAX đã tham mưu cho chính quyền lập 29 chốt cứng, tại các đường liên thôn, đường nhánh… ngừng tất cả sự lưu thông trên các tuyến đường có chốt cứng này, người dân đi lại chỉ được phép đi vào các đường chính có các chốt kiểm soát và trình giấy đi đường hợp lệ.  

Ngược về xã Hòa Sơn, theo đường ĐT602, chúng tôi gặp chốt kiểm soát dịch bệnh đầu thôn Phú Thượng. Phụ trách chốt là một cô gái trẻ tự giới thiệu là Đàm Thị Thảo-Bí thư đoàn thôn Phú Thượng. Thảo cho hay: "Hôm nay các chú ban nhân dân thôn, các anh Công an xã bận họp, đoàn thanh niên chúng em đảm nhiệm trực chốt…". Tôi đùa, con gái trực chốt thế này không sợ nắng đen da à…?  Thảo rắn rỏi đáp lại: "Là đoàn viên chúng em phải gương mẫu chứ, bà con thấy thế ai cũng thương, rồi bảo nhau cùng chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch bệnh.  

Suốt dọc tuyến đường ĐT602 qua 5 thôn, Phú Thượng, Xuân Phú, Phú Hạ thuộc xã Hòa Sơn đến Phước Hưng, Phước Thường (xã Hòa Nhơn), các chốt kiểm soát dịch bệnh đều được các đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ, CAX làm nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ, nghiêm túc. 

Chốt kiểm soát dịch bệnh tại thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên (h. Hòa Vang).

Tại xã Hòa Tiến, địa bàn rộng, dân cư đông, Thiếu tá Vũ Nguyên Thành-Trưởng CAX cho biết, những ngày qua, đơn vị đã khảo sát, nắm kỹ lại địa bàn, đề xuất chính quyền xã cho lập 40 chốt cứng tại các đường liên thôn, đường nhánh, kiệt hẻm, yêu cầu người dân chỉ đi về các đường chính, tại các tuyến này đã lập 12 chốt kiểm soát dịch bệnh. Những ngày qua, lực lượng làm nhiệm vụ cũng chưa phải xử lý trường hợp nào không tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh, ra đường không có giấy, hoặc giấy tờ không hợp lệ theo quy định. 

Theo Thượng tá Mai Chiến Thắng- Trưởng CAH Hòa Vang, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ,  Công an 11 xã  trên toàn huyện, triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.  Đặc biệt, qua công tác nắm địa bàn cơ sở, lực lượng Công an địa phương phải tham mưu cho các địa phương triển khai các biện pháp, kiểm soát chặt chẽ, phòng chống dịch bệnh.  Trên địa bàn huyện những ngày qua đã phát hiện 11 trường hợp lây nhiễm COVID- 9 tại các xã Hòa Châu, Hòa Sơn, Hòa Liên đều đã được phát hiện và đưa đi cách ly.  Tính đến ngày 5-8 toàn huyện có 43 trường hợp F0, khỏi bệnh 6 trường hợp.  Trên địa bàn huyện đã phát hiện 4 trường hợp về từ vùng dịch TP Hồ Chí Minh đã được đưa đi cách ly, 25 trường hợp  về địa phương từ các địa phương có dịch bệnh, đã đưa đi cách ly tập trung và tại gia đình. Lực lượng CAH làm nòng cốt và tham mưu đề xuất với chính quyền 11 xã thiết lập 417 chốt kiểm soát dịch bệnh, trong đó có 296 chốt cứng và 121 chốt mềm, trong đó lực lượng Công an chủ trì tại 64 chốt, phối hợp làm nhiệm vụ tại tất cả các chốt còn lại.  Đã tổ chức 339 lượt với 1.104 lượt người tham gia tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 05. Bên cạnh đó, qua tuần tra kiểm soát đã đề xuất xử phạt 13 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang,  ra đường không thật sự cần thiết với số tiền hơn 30 triệu đồng; nhắc nhở 918 trường hợp; tịch thu và nhắc nhở 22 trường hợp sử  dụng giấy đi đường không hợp lệ. CAH đã phối hợp với 10 chốt kiểm soát dịch bệnh cửa ngõ ra vào thành phố trên địa bàn huyện, trong những ngày qua đã dừng, kiểm tra 13.959 phương tiện các loại, 21.056 lượt người.  Qua kiểm tra đã đưa đi cách ly tập trung 15 trường hợp người đến từ vùng dịch, hướng dẫn 57 phương tiện xe đến từ vùng dịch quay đầu xe, yêu cầu 727 phương tiện không được đậu đỗ,  lưu trú, bốc hàng, trả hàng trên địa  bàn TP. Ngoài ra, CAH Hòa Vang và lực lượng Công an các xã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP tiến hành đảm bảo ANTT giám sát 5 đoàn, khoảng 1.380 xe máy, 2.650 người từ  phía nam qua QL14B, đường tránh Nam  Hải Vân về các tỉnh phía Bắc.

HỒNG THANH