Khi chồng cũ… thị uy

Thứ ba, 30/08/2022 12:22
Sáng 29-8, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lương Văn Hiếu (1973, trú TX Buôn Hồ, Đắk Lắk) 9 năm 6 tháng tù về 2 tội: “Giết người” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Bị cáo Lương Văn Hiếu
Bị cáo Lương Văn Hiếu

Theo cáo trạng, Hiếu và chị Nguyễn Thị Hoa (1984) trước đây là vợ chồng nhưng đến tháng 1-2022 thì ly hôn. Chiều 6-3-2022, Hiếu gọi con gái lớn đi làm rẫy cùng nhưng chị Hoa không đồng ý. Bực tức, Hiếu về nhà mình lấy cuốc sang đập vào nắp ca-pô xe tải của vợ cũ. Chưa dừng lại, Hiếu còn chạy vào nhà dùng cuốc bổ liên tiếp 3 nhát vào đầu và vai chị Hoa. Thấy vậy, một số người thân trong gia đình chạy đến can ngăn, tước lấy cây cuốc trên tay Hiếu rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu. Qua giám định, chị Hoa bị thương tật tỷ lệ 2%; chiếc ô-tô bị thiệt hại hơn 4,7 triệu đồng.

Đ.L