Khi người dân đảo Lý Sơn tiết kiệm điện

Thứ tư, 22/10/2014 10:32

(Cadn.com.vn) - Lâu nay, người dân đảo Lý Sơn vẫn còn thờ ơ với việc tiết kiệm điện. Bởi lẽ, hằng đêm điện chỉ có 6 tiếng đồng hồ do Nhà máy điện chạy bằng diesel cung cấp nên hầu hết người dân ở đảo tiền tiêu này không ngó ngàng đến việc tiết kiệm điện. Tuy nhiên, thời gian gần đây khi dòng điện quốc gia đã xuyên biển đến với đảo và chuẩn bị được kết nối thì người dân đảo Lý Sơn bắt đầu quan tâm đến vấn đề này.

Niềm vui khi chuẩn bị được dùng điện quốc gia

Chiều ngày 8-9 vừa qua là một ngày mà người dân Lý Sơn không thể nào quên. Đó là những mét cáp cuối cùng của cáp ngầm xuyên biển thuộc Dự án đưa điện ra đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm đã ra đảo Lý Sơn chuẩn bị đấu nối lên trụ. Đây là sự kiện làm nức lòng người dân Lý Sơn. Điều mà người dân Lý Sơn mong ước từ hàng ngàn năm nay.

Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn đã đến tặng hoa và quà cho chuyên gia, kỹ sư của nhà thầu; đồng thời bày tỏ niềm vui khi Lý Sơn chuẩn bị có điện lưới Quốc gia. "Có điện lưới quốc gia ra đảo là ước mơ của người dân Lý Sơn đã trở thành hiện thực. Đây là điều kiện để Lý Sơn phát triển kinh tế-xã hội; đặc biệt là 2 lĩnh vực mũi nhọn của địa phương là phát triển kinh tế biển và du lịch", ông Nguyên khẳng định.

Trong cái nắng gay gắt nhưng hàng chục người dân đảo Lý Sơn vẫn chờ đợi mấy tiếng đồng hồ để chứng kiến các chuyên gia, kỹ sư nhà thầu thi công kéo cáp vào đảo. Ông Phạm Văn Như ở thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn tuổi đã bước sang bên kia dốc cuộc đời lấy làm sung sướng khi đảo Lý Sơn chuẩn bị đón dòng điện quốc gia.

Ông bảo: "Đời tui cũng khổ lắm, bây giờ còn sống thấy được điện quốc gia xuyên biển ra đảo Lý Sơn thì tui có chết cũng không sao. Mai này con cháu sẽ phát triển khi  nhờ nguồn điện này. Rồi đây mấy cái máy nổ phát điện sẽ dẹp hết  thay thế bằng những chiếc mô tơ bơm nước phục vụ sản xuất".

Nhân viên Điện lực Lý Sơn tuyên truyền sử dụng điện an toàn và hiệu quả.    

Tiết kiệm điện khi chưa có điện quốc gia

Khi dòng điện quốc gia chuẩn bị ra đảo Lý Sơn cũng là thời điểm các cửa hàng điện tử trên đảo Lý Sơn sôi động hẳn lên. Những chuyến tàu hàng chở các thiết bị điện như: ti vi, tủ lạnh, máy giặt ra đảo Lý Sơn ngày càng nhiều. Chị Nguyễn Thi Thu - chủ của một cửa hàng điện tử ở huyện Lý Sơn cho biết, lúc trước các mặt hàng điện tử như: ti vi, tủ lạnh, máy giặt rất ế ẩm.

GIA HẠN CUỘC THI VIẾT VÀ XÂY DỰNG VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN TIẾT KIỆM ĐIỆN

Nhằm tiếp tục thu hút các tác giả, tác phẩm, nâng cao chất lượng Cuộc thi Tuyên truyền Tiết kiệm điện, Ban Tổ chức quyết định kéo dài Cuộc thi này đến hết ngày 28-2-2015. Vậy Ban Tổ chức kính báo để các tác giả tiếp tục gởi bài, ảnh và Video clip tuyên truyền tiết kiệm điện về các địa chỉ sau: Báo Công an Thành phố Đà Nẵng, 62 Phan Châu Trinh, Tp. Đà Nẵng hoặc gửi email: baocadn@gmail.com; Ban Quan hệ cộng đồng Tổng công ty Điện lực miền Trung, 393 Trưng Nữ Vương, Tp.Đà Nẵng hoặc gửi email: p11pc3@gmail.com

Ban Tổ chức

Tuy nhiên, khi người dân nghe tin chuẩn bị có điện lưới quốc gia ra đảo thì nhiều người đổ xô mua sắm các mặt hàng này. "Hầu hết, người tiêu dùng đều chọn những hãng điện tử, điện lạnh có uy tín và tiết kiệm điện. Mặc dù các loại hàng này có giá chênh lệch loại bình thường nhưng khách hàng lựa chọn".

Còn chị Lê Thị Hạnh ở thôn Đông, xã An Vĩnh -vừa sắm cho gia đình một tủ lạnh cho biết, có điện quốc gia là niềm vui nhưng không phải có điện là dùng bao nhiêu cũng được để thỏa mãn cơn "khát điện". "Tiêu chí ban đầu của gia đình tôi đặt ra khi mua sắm thiết bị điện là chọn loại thiết bị có dán nhãn tiết kiệm điện, mặc dù có đắt hơn chút đỉnh"- chị Hạnh cho biết thêm

Để chuẩn bị đón dòng điện quốc gia, nhiều người dân đảo Lý Sơn đã đầu tư thay thế những đường dây từ công tơ vào nhà bị bong tróc hay không đủ quy chuẩn. Một số hộ gia đình kinh tế còn khó khăn nhưng họ cũng nỗ lực trang bị lại đường dây xuống cấp.

Ông Nguyễn Tòng, ở thôn Đông, xã An Hải cho rằng: "Nhà tui cũng còn khó khăn lắm nhưng khi nghe có điện lưới quốc gia, tui mua lại đường dây điện vào nhà hơn 2,5 triệu đồng. Đối với gia đình tui thì số tiền này cũng lớn nhưng tui nghĩ đầu tư lại đường dây để đảm bảo an toàn và hạn chế tiêu hao điện năng thì việc đầu tư này cũng chính đáng thôi. Tui cũng thay thế mấy cái bóng đèn cũ chỉ dùng bóng đèn compact gì đó nghe nói tiết kiệm điện".

Anh Nguyễn Văn Nhã, nhân viên Điện lực Lý Sơn cho biết, những ngày qua, ngoài việc thay thế dây dẫn, lắp đặt các thiết bị điện cho bà con thì nhân viên của đơn vị còn tích cực tuyên truyền sử dụng điện an toàn và hiệu quả. Từ đó, người dân Lý Sơn đã từng bước nâng cao nhận thức trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Được mấy anh nhân viên Điện lực lắp thêm một số công tắc điện trong nhà, bà Phạm Thị Thương ở thôn Đông, xã An Vĩnh cho hay, từ trước đến giờ dùng điện mà cần gì công tắc điện đâu. Thấy tôi chưa hiểu, bà Thương lý giải: Hàng đêm điện có từ 17 giờ đến 23 giờ cúp điện.

Lúc bật hay cúp điện là mấy anh điện lực giúp cho bà con cái công việc này rồi thì cần gì mà có công tắc điện. "Còn bây giờ phải cần công tắc điện, vì điện có 24/24 giờ. Khi cần mình bật, khi không sử dụng thì mình tắt đi. Đây cũng là một biện pháp để tiết kiệm điện trong gia đình"- bà Thương bộc bạch.

Anh Vinh