Khởi công 5 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Quảng Ngãi

Thứ năm, 19/03/2026 11:12

Sáng 19-3, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCStại 5 xã biên giới đất liền, gồm: Bờ Y, Ia Tơi, Ia Đal, Đăk Long và Đăk Plô. Hoạt động này nằm trong chương trình đồng loạt khởi công 121 công trình trường học tại 17 địa phương biên giới trên cả nước.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hồ Văn Niên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Nguyễn Hoàng Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Lê Quân - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và đông đảo Nhân dân, quý thầy cô giáo, các em học sinh trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập
Lễ khởi công động thổ Công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Bờ Y

Điểm cầu chính của buổi lễ được đặt tại xã Bờ Y, kết nối trực tuyến với Trung ương và các địa phương. Tại các điểm khởi công, lãnh đạo các bộ, ngành, chính quyền địa phương, cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh đã tham gia nghi thức động thổ, đánh dấu bước khởi đầu cho các dự án trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới.

Theo kế hoạch, tổng mức đầu tư 5 công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS trong đợt này hơn 1.116 tỷ đồng. Trong đó, Trường tại xã Bờ Y có vốn gần 277 tỷ đồng; xã Ia Đal hơn 232 tỷ đồng; xã Ia Tơi hơn 156 tỷ đồng (cải tạo, nâng cấp); xã Đăk Plô hơn 219 tỷ đồng và xã Đăk Long hơn 231 tỷ đồng. Mỗi trường được xây dựng trên diện tích khoảng 5 ha, quy mô từ 700 đến 1.600 học sinh, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn.

Bà Y Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại lễ khởi công

Các dự án được triển khai theo mô hình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCSgắn với sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, từng bước xóa các điểm trường lẻ, hình thành hệ thống trường tập trung. Qua đó, tạo điều kiện để học sinh vùng biên được học tập, sinh hoạt ổn định, tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Y Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, các công trình không chỉ phục vụ nhu cầu dạy và học mà còn góp phần quan trọng trong phát triển giáo dục vùng biên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa các khu vực, tạo cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho học sinh. Đồng thời, đây còn là yếu tố góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, thúc đẩy phát triển bền vững khu vực biên giới.

Toàn cảnh lễ khởi công, động thổ

Lãnh đạo tỉnh cam kết huy động tối đa nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các công trình, đưa vào sử dụng hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo điều kiện thi công thuận lợi.

Cùng với đó, việc quản lý đầu tư xây dựng phải được thực hiện nghiêm túc; tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Ngành giáo dục địa phương chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu mô hình trường nội trú; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ý thức chủ quyền biên giới và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập

Theo chủ trương được Bộ Chính trị thống nhất, tỉnh Quảng Ngãi đầu tư xây dựng 9 Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Giai đoạn 1, 4 trường tại các xã Rờ Kơi, Mô Rai, Sa Loong và Dục Nông đang được triển khai, dự kiến hoàn thành trước ngày 31-7-2026. Giai đoạn tiếp theo là 5 trường tại các xã Ia Đal, Ia Tơi, Bờ Y, Đăk Long và Đăk Plô được khởi công trong đợt này.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng nhiều phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập; đồng thời tặng quà lưu niệm cho các trường tại các điểm cầu, động viên thầy và trò vùng biên tiếp tục cố gắng trong thời gian tới.

Hà Vy