Khởi công đúc Đại hồng chung

Thứ ba, 14/12/2021 12:44

Đà Nẵng- UBND P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức Lễ đúc Đại hồng chung tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường. Theo đó, Đại hồng chung được đúc sẽ có chiều cao 1,8 m, nặng 900 kg, miệng chuông rộng 970 mm. Đây là một trong 3 hạng mục công trình được đầu tư 10,5 tỷ đồng từ ngân sách của thành phố, gồm: Đại hồng chung, Nhà vọng nguyệt và Nhà bia ghi danh các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Cùng với đó là sự đóng góp của thân nhân liệt sĩ và bà con nhân dân phường nhà.

Nghĩa trang Liệt sĩ P. Hòa Quý là nơi yên nghỉ của 835 Anh hùng liệt sỹ và hơn 170 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn phường. Việc đầu tư xây dựng các công trình thiết thực nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các Anh hùng liệt sỹ và các Mẹ Việt Nam anh hùng; ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và khơi dậy niềm tin, lòng tự hào dân tộc cho cho thế hệ hôm nay và mai sau.

T.D