Khởi công xây dựng Khu công nghiệp Hòa Ninh
Sáng 29-7, tại xã Bà Nà (TP Đà Nẵng), Chủ đầu tư Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Hòa Ninh (Phú Mỹ 3 Đà Nẵng IP) trên diện tích đất hơn 400ha với tổng vốn đầu tư 6.204 tỷ đồng. Tham dự Lễ khởi công có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương hữu quam và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối tác của Chủ đầu tư.
Thông tin tại Lễ khởi công, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thành Bình Phú Mỹ Tạ Quốc Bảo cho biết: Dự án KCN Hòa Ninh sẽ được phát triển thành KCN đa ngành theo định hướng KCN sinh thái; hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, bền vững và thân thiện với môi trường; thu hút các ngành công nghiệp phù hợp với định hướng phát triển của TP Đà Nẵng; thúc đẩy liên kết với các KCN hiện hữu và phát triển cộng sinh công nghiệp…
Với vị trí thuận lợi, có khả năng kết nối trực tiếp các trục hạ tầng chiến lược của Đà Nẵng như: Cảng nước sâu Liên Chiểu, Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng và Khu thương mại tự do Đà Nẵng, v.v…, KCN Hòa Ninh được định vị là điểm đến công nghiệp chiến lược có khả năng kết nối về logistics, năng lượng, công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đặc biệt, vào ngày 12-6 vừa qua, Công ty CP Thanh Bình Phú tiếp tục được TP Đà Nẵng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để triển khai Dự án KCN FTZ Phú Mỹ 3 Đà Nẵng với quy mô 335ha tại vị trí số 4 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Sự kết hợp liền kề giữa KCN Hòa Ninh và KCN FTZ Phú Mỹ 3 Đà Nẵng sẽ tạo nên một “động lực kép” thúc đẩy mạnh mẽ phát triển KT-XH tại khu vực Tây Bắc Đà Nẵng.
Tổ hợp 2 KCN này khi kết nối với Cảng nước sâu Liên Chiểu, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng sẽ hình thành một trung tâm công nghiệp – logistics – tài chính - thương mại dịch vụ mở với quy mô lên đến gần 2.000ha. Khi đi vào vận hành ổn định, riêng KCN Hòa Ninh sẽ thu hút hàng loạt tập đoàn công nghệ cao, tạo việc làm trực tiếp cho hơn 12.000 lao động tại địa phương, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực công nghiệp và đóng góp vững chắc cho nguồn thu ngân sách của TP.
“Đây chính là hệ sinh thái hoàn chỉnh, giúp khơi thông dòng chảy đầu tư toàn cầu, đưa Đà Nẵng tham gia sâu hơn vào các mắt xích giá trị cao của chuỗi cung ứng quốc tế, đưa TP trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, xanh và bền vững của khu vực miền duyên hải Nam Trung Bộ”, ông Tạ Quốc Bảo chia sẻ thêm.
Phát biểu tại Lễ khởi công, thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh: TP xác định việc đầu tư hạ tầng các KCN thế hệ mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa các định hướng chiến lược phát triển KT-XH của TP. Dự án KCN Hòa Ninh là dự án trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và UBND TP chấp thuận nhà đầu tư. Sự kiện khởi công ngày hôm nay minh chứng cho sự nỗ lực, quyết tâm của Chủ đầu tư, đồng thời thể hiện sự đồng hành, quyết liệt của chính quyền TP trong việc nhanh chóng hoàn thành các thủ tục pháp lý về quy hoạch, đất đai và môi trường.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP kỳ vọng Dự án KCN Hòa Ninh sẽ tạo ra những giá trị đột phá tạo động lực phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Đà Nẵng. Đồng thời, KCN Hòa Ninh sẽ tiên phong phát triển theo mô hình KCN sinh thái, hiện đại với trọng tâm là Tổ hợp Bến cảng lỏng/khí Liên Chiểu và Nhà máy điện LNG Hòa Ninh (giai đoạn 1 công suất 1.500 MW, tổng vốn 1,59 tỷ USD, dự kiến vận hành năm 2030). Với mô hình cộng sinh công nghiệp, tối ưu hóa tài nguyên và giảm phát thải, dự án hướng tới xây dựng một môi trường sản xuất xanh, bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ESG và phù hợp với định hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng.
Để dự án trên được triển khai thuận lợi, sớm hoàn thành đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả tối đa, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh đề nghị: Chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực và trang thiết bị thi công; đảm bảo tiến độ, chất lượng, bảo vệ môi trường sinh thái; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về xây dựng.
Các sở, ban, ngành hữu quan của TP và chính quyền địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn, tập trung hỗ trợ đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng còn lại; phối hợp chặt chẽ để đảm bảo cung cấp đồng bộ các hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào như điện, nước, viễn thông và giao thông kết nối; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án triển khai thông suốt…
PHÚ NAM
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh xổ số
Chấp thuận đưa vào hoạt động trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết
Huế chuẩn bị đón dòng khách quốc tế, hướng tới mở đường bay mới
Tái khởi động dự án đường Nguyễn Chí Thanh
Phê duyệt giá đất tái định cư dự án tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương









