Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ tư, 27/03/2024 11:54
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu ngày 27-3 cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị cán và bắt tạm gian để điều tra làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng” đối với 3 đối tượng gồm: Lê Văn Hậu (2005, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) và Trương Nguyễn Ngọc Huy (2005); Dương Ngọc Vỹ (2005), cùng trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu.

Trước đó, khuya 28-10-2023, Lê Văn Hậu (2005, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) đang ngồi nhậu cùng bạn tại quán nhậu gần đường ray đường Ngô Thì Nhậm thì Hậu bị một nhóm thanh niên (không rõ lai lịch) khiêu khích, nên Hậu liên lạc với Trương Nguyễn Ngọc Huy (2005, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) nhờ Huy chở về Kim Liên tìm thêm người đánh nhóm này. Sau khi về Kim Liên, Hậu và Huy rủ thêm được Trương Công Quốc (2006); Dương Ngọc Vỹ (2005); Sầu Ngọc Việt (2003); Lê Văn Huy (2004, gọi tắt là Văn Huy); Lưu Tấn Ray (1999), cùng trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) và 02 thanh niên khác đi trên 04 xe máy mang theo 04 con dao tự chế (trong đó có 02 con dài 70 cm, 1 con dài 50 cm, 1 con dài 30 cm) để đi tìm nhóm thanh niên gây sự với Hậu.

Các đối tượng trong vụ án bị khởi tố, bắt tạm giam
Các đối tượng trong vụ án bị khởi tố, bắt tạm giam

Trên đường đi, nhóm này nhìn thấy 01 nhóm thanh niên (không rõ lai lịch) nên đuổi đánh thì bị nhóm này dùng ná và vỏ chai bia đuổi đánh lại, nên nhóm của Hậu bỏ chạy. Sau khi chạy thoát, Huy Trương và Vỹ dùng 02 cây gỗ vô cớ chặn đánh một nhóm thanh niên khác của anh Vương Vĩnh Khang (2004, trú phường Cẩm Phô, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) gồm có 08 người đi trên 05 chiếc xe Exciter tại trước số nhà 912 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Bắc. Thấy Huy Trương và Vỹ chặn đánh nhóm của anh Khang nên Hậu cầm con dao tự chế dài 70 cm ra hỗ trợ và chém về phía nhóm của anh Khang khiến cho anh Khanh bị thương tích ở vùng thái dương bên phải 01%. Khi nhóm của anh Khang bỏ chạy, nhóm của Hậu tiếp tục tập hợp lại (gồm có 10 người đi trên 04 chiếc xe máy) cầm theo 04 con dao tự chế và một số vỏ chai bia tiếp tục di chuyển xuống Hòa Khánh tìm nhóm đã gây sự với Hậu để đánh. Tìm kiếm mãi không được, nên nhóm của Hậu lại di chuyển quay về Kim Liên để tìm nhóm của anh Khang nhưng không gặp nên cả nhóm giải tán.

Sau một qua trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đã làm rõ các đối tượng cầm đầu là Hậu, Huy và Vỹ nên tiến hành các thủ tục khởi tố, bắt tạm giam để mở rộng điều tra.

Công Hạnh