Khởi tố đối tượng lừa đảo giả danh nhà báo, cán bộ Trung ương Đoàn

Thứ năm, 03/09/2020 15:58

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin về việc CAP An Hải Bắc (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) bắt giữ đối tượng Trần Phước An (1999, trú xã Yên Luông, H. Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) giả danh là phóng viên của 1 kênh truyền hình gọi đến Sở Du lịch TP đề nghị hỗ trợ lưu trú rồi tiếp tục giở chiêu trò lừa tiền một khách lưu trú cùng khách sạn. Chiều 2- 9, Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà cho hay, bước đầu đối tượng An đã khai nhận hành vi lừa đảo của mình.

Cơ quan CSĐT làm việc với đối tượng Trần Phước An.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng An tại Cơ quan CSĐT CAQ Sơn Trà, do không có nơi ở trong tình hình dịch Covid-19, sáng 30- 8, Trần Phước An (1999) đã liên lạc với Sở Du lịch TP Đà Nẵng và tự giới thiệu là cán bộ Ban đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn đang công tác tại Đà Nẵng đang cần chỗ ở. Sở Du lịch đã giới thiệu An đến lưu trú tại khách sạn Thanh Hà (địa chỉ 95- Dương Đình Nghệ, P.An Hải Bắc). Đây là khách sạn được Sở Du lịch chọn để giới thiệu cho các khách du lịch đến Đà Nẵng mà chưa có điều kiện quay trở về địa phương. Do tin tưởng, chủ khách sạn đã cho An ở lại đây.

Trong quá trình lưu trú, vì không có tiền tiêu xài nên khi biết bà Lê Đỗ Thọ (1949, P. Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang lưu trú tại khách sạn có nhu cầu về TP Hà Nội, An nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. An giới thiệu “rất gì và này nọ” với bà Thọ rằng mình là “phóng viên Thanh Hoàng của truyền hình ANTV” cùng với những lời “múa mép” siêu hạng. An đã đánh vào nhu cầu tìm vé quay trở về của bà Thọ nên người phụ nữ này đồng ý giao tiền cho An để mua 2 vé máy bay từ Đà Nẵng đi Hà Nội vào chiều 1-9 với giá 3 triệu đồng/vé.

Ngoài ra, trong lúc ở khách sạn Thanh Hà, An còn biết chị Dương Thị Thanh Hà (1973, chủ khách sạn) đang có nhu cầu bán khách sạn nhưng chưa được nên y cũng tính kế lừa đảo. Cũng với tài ba hoa “múa mép”, An “nổ” quen biết rất nhiều đại gia ở Hà Nội nên có thể kết nối, giới thiệu để chị Hà bàn việc mua bán. Không chỉ “nổ” quan hệ rộng với đại gia mà An còn tỏ ra mình là người am tường về “phong thủy”. An nói với chị Hà rằng: “khách sạn có nhiều âm khí, nhiều âm hồn không muốn chị Hà bán khách sạn” và cam kết sẽ giúp mọi việc được suôn sẻ. Cụ thể, An hứa giới thiệu khách sạn cho nhiều đại gia cùng với việc sẽ cúng tâm linh với giá 10 triệu đồng, cam kết sau khi cúng 15 ngày, chị Hà sẽ bán được khách sạn. Tin lời kẻ giảo hoạt, chị Hà đã rút tiền rồi giao cho An 1 triệu đồng trước để An chuẩn bị đồ lễ. Đến chiều 31-8, chị Hà đi rút tiền rồi giao cho An 15 triệu đồng tại khách sạn Thanh Hà, trong đó có 6 triệu đồng mà bà Thọ nhờ chuyển cho An.

Tin nhắn lừa đảo mạo danh mà An dùng để liên lạc với Sở Du lịch.

Chắc mẩm, “đại nhà báo” An sẽ giúp cho mình cả bà Thọ và chị Hà đều không nghi ngờ gì cả. Chỉ khi đến sáng 1-9, đến phòng của An hỏi về việc phải chuẩn bị thêm những gì cho việc cúng bái thì chị Hà mới phát hiện An đã đi mất. Đến lúc này, chị Hà và bà Thọ mới ngờ ngợ về hành vi của An khi liên lạc qua điện thoại đều “ngoài vùng phủ sóng”. Ngay sáng cùng ngày, chị Hà đã điện báo CAP An Hải Bắc về đối tượng lừa đảo nói trên để cơ quan CA kịp thời truy tìm, xử lý.

Nhận thấy, đối tượng lừa đảo nhưng có khả năng chưa đi xa, cùng với thông tin từ Sở Du lịch về hành vi khả nghi của một đối tượng đang tìm cách liên hệ để có nơi ở trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn, CAP An Hải Bắc đã tổ chức rà soát các đối tượng trên địa bàn cũng như kiểm tra hệ thống camera. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phát hiện đối tượng trên đang ở tại một khách sạn trên đường Hồ Xuân Hương thuộc địa phận Q.Ngũ Hành Sơn. Đối tượng An đã được lực lượng CAP An Hải Bắc mời về trụ sở xác minh ban đầu, sau đó chuyển cho đội điều tra tổng hợp CAQ Sơn Trà làm rõ. Được biết, Trần Phước An là đối tượng sống lang thang, không có nơi ở cố định, hiện vẫn chưa xác định được nhân thân lai lịch cụ thể của đối tượng này.

Tại cơ quan điều tra, An đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa lấy 6 triệu đồng của bà Thọ, nhưng lại không thừa nhận hành vi lừa lấy 10 triệu đồng của chị Hà vì An cho rằng mình sẽ thực hiện lời hứa cúng giải hạn cho chị Hà. Căn cứ hồ sơ tài liệu và chứng cứ qua điều tra thu thập được cùng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng, Đội Cảnh sát Điều tra tổng hợp đã đề nghị CAQ Sơn Trà ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

L.A.T