Khởi tố đối tượng xâm nhập hệ thống quốc gia, mua bán 20 triệu dữ liệu cá nhân

Thứ tư, 10/06/2026 20:59

Chiều 10/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố một đối tượng ở Nghệ An về hành vi xâm nhập trái phép vào Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia để thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân của nhiều người dân trên phạm vi cả nước. Thông qua hành vi trên, đối tượng này đã thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.


Nam sinh lớp 10 N.H.A. cùng người giám hộ làm việc với cơ quan điều tra.

Các lực lượng cơ quan điều tra làm việc với đối tượng N.H.A. cùng người giám hộ.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản trên các hội, nhóm kín đăng tải, rao bán số lượng lớn dữ liệu cá nhân của công dân trên địa bàn cả nước; trong đó có công dân của tỉnh Lâm Đồng. Nhận thấy hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, tạo điều kiện cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tập trung xác minh, điều tra.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, ngày 5/6/2026 lực lượng chức năng đã làm rõ và khởi tố N.H.A (sinh năm 2010, trú xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An) về các tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” theo Điều 288 và Điều 289 Bộ luật Hình sự.


N.H.A. sinh năm 2010, mới chỉ là học sinh lớp 10 nhưng đã có hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Theo cơ quan điều tra, N.H.A là học sinh lớp 10 tại một trường trung học phổ thông ở Nghệ An. Đối tượng tự tìm hiểu kiến thức lập trình trên internet, sau đó xây dựng các thuật toán và lợi dụng lỗ hổng bảo mật để xâm nhập vào Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia do Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) quản lý.

Từ việc xâm nhập trái phép này, đối tượng đã thu thập dữ liệu cá nhân của người dân trên toàn quốc, sau đó đăng tải lên các hội, nhóm chuyên mua bán dữ liệu trên mạng. Cơ quan điều tra xác định N.H.A đã thu thập và bán khoảng 20 triệu thông tin dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng nhận định, vụ việc là hồi chuông cảnh báo đối với một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay. Do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc chạy theo lợi ích vật chất trước mắt, nhiều người đã tham gia các hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân, xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin với suy nghĩ đây chỉ là hình thức kiếm tiền trên mạng. Tuy nhiên, mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đều để lại dấu vết điện tử và sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định.


Nam sinh lớp 10 N.H.A. cùng người giám hộ làm việc với cơ quan điều tra.

Theo quy định pháp luật hiện hành, mọi hành vi thu thập, mua bán, trao đổi hoặc công khai trái phép dữ liệu cá nhân đều bị nghiêm cấm. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tiền lên đến hàng tỷ đồng và mức án tù lên đến 12 năm.

Để bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thường xuyên rà soát, nâng cao năng lực bảo mật hệ thống; kịp thời khắc phục các lỗ hổng an ninh mạng. Các đơn vị quản lý dữ liệu cần tăng cường trách nhiệm trong bảo vệ thông tin công dân. Nhà trường và phụ huynh đẩy mạnh giáo dục pháp luật, định hướng thanh thiếu niên sử dụng internet an toàn, lành mạnh.

Người dân được khuyến cáo chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, không cung cấp thông tin cho các website, ứng dụng không rõ nguồn gốc; thường xuyên thay đổi mật khẩu, kích hoạt xác thực nhiều lớp; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc thu thập, mua bán dữ liệu trái phép…/.

Chu Quốc Hùng

Cung cấp hàng chục tài khoản ngân hàng để rửa tiền, 4 bị cáo lĩnh án

Mở tài khoản, quét sinh trắc học và luân chuyển dòng tiền cho các đối tượng tại Campuchia, bốn bị cáo đã góp phần che giấu nguồn gốc gần 2 tỷ đồng do lừa đảo mà có. Vụ án cho thấy thủ đoạn lợi dụng tài khoản ngân hàng ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao.

Khởi tố chủ trại hòm cùng nhóm bạn khiêng quan tài nhảy múa diễu phố mừng sinh nhật

Liên quan đến vụ việc nhóm người khiêng quan tài có người sống bên trong diễu hành, nhảy múa trên đường phố, gây xôn xao trên mạng xã hội những ngày qua, ngày 8-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra về hành vi: “Gây rối trật tự công cộng“.

Đổi mới tư duy, chủ động nhận diện và xử lý nguy cơ tội phạm từ sớm, từ xa

Sáng 9-6, tại TP Đồng Nai, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về phòng, chống tội phạm có tổ chức; quản lý, đấu tranh các đối tượng núp bóng doanh nghiệp để hoạt động phạm tội, đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng phạm tội lừa đảo và giải pháp phòng, chống “tội phạm đường phố“.

Quyết liệt đấu tranh tội phạm, giữ vững ổn định địa bàn

Ngày 8-6, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác Công an trong hai tuần (từ ngày 25-5 đến 7-6) và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Công an TP.

“Không có vùng cấm, không có ngoại lệ“ trong đấu tranh, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ“ trong thời gian từ nay đến ngày 7-8-2026.

Cặp bạn tù quay lén lực lượng chức năng làm nhiệm vụ rồi suy diễn, quy chụp nhằm trục lợi cá nhân

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa đấu tranh, làm rõ hành vi của 2 đối tượng có hành vi thu thập thông tin, hình ảnh liên quan đến hoạt động thực thi công vụ của lực lượng chức năng nhằm uy hiếp tinh thần, đe dọa để trục lợi cá nhân.