Khởi tố kẻ trộm độc hành

Thứ bảy, 23/10/2021 06:43

Ngày 22-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với đối tượng Trần Công Thẩm (2001, trú P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Trần Công Thẩm.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6-2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kho vật tư tại địa chỉ 85-Nguyễn Quý Đức (Đà Nẵng) do anh M.A.Đ (1982, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) quản lý phải tạm đóng cửa. Khi tình hình dịch đã được kiểm soát, đến tháng 9-2021, anh Đ. đến kiểm tra kho thì phát hiện bị mất rất nhiều vật tư trị giá hàng trăm triệu đồng. Ngay sau đó, anh Đ. đã đến Công an quận Cẩm Lệ trình báo vụ việc. Lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ đã giao Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) thụ lý, điều tra vụ việc.

Trung tá Lê Bá Sơn- Phó đội trưởng Đội CSHS- Công an quận Cẩm Lệ cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, các trinh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu dấu vết, rà soát các đối tượng trong diện nghi vấn. Theo Trung tá Sơn, do thời gian mất cắp đã trải qua hơn 3 tháng, nên quá trình điều tra gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm của tập thể cán bộ, chiến sĩ, Đội CSHS lần theo từng dấu vết nhỏ nhất quyết bắt bằng được đối tượng phạm pháp về quy án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời, qua quá trình rà soát địa bàn, sàng lọc đối tượng, điều tra viên đã lần theo dấu và phát hiện đối tượng khả nghi trong vụ án tên Trần Công Thẩm. Qua điều tra, Trần Công Thẩm làm nghề kéo dây cáp quang và thường xuyên đến lấy vật tư tại kho của anh M.A.Đ. Ngay sau đó, đối tượng Trần Công Thẩm đã được mời lên CAQ Cẩm Lệ điều tra vụ việc. Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ thuyết phục, Thẩm đã cúi đầu thừa nhận mình chính là người thực hiện vụ trộm tại kho vật tư số 85- Nguyễn Quý Đức trong khoảng thời gian tháng 5, 6-2021.

Qua khai nhận, Thẩm làm nghề kéo dây cáp quang và thường xuyên đến lấy vật tư tại kho của anh M.A.Đ. Quá trình đi đến kho, Thẩm để ý thấy ở đây có rất nhiều đồ vật tư có giá trị nhưng không có bảo vệ trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để bán   lấy tiền tiêu xài. Từ khoảng thời gian giữa tháng 5 đến cuối tháng 6-2021, Thẩm đã thực hiện tổng cộng 8 vụ trộm cắp tài sản tại kho vật tư nói trên. 

Trước đó, khoảng 7 giờ một ngày giữa tháng 5-2021, Thẩm điều khiển xe máy từ phòng trọ đến kho vật tư 85 Nguyễn Quý Đức. Sau khi quan sát không thấy ai qua lại, Thẩm tìm được 1 gậy sắt phá ổ khóa, lấy nhiều “củ néo” bằng kim loại có tổng khối lượng khoảng 120kg trong kho. Sau đó, Thẩm bỏ vào 3 bao tời và chở đến bán cho tiệm thu mua phế liệu trên đường Tôn Đản với giá 600 nghìn đồng. 4 ngày sau, Thẩm tiếp tục đột nhập kho và lấy đi 2 dây đai dạng cuộn bằng sắt và nhiều “cây néo”, “củ néo”, sau đó, bán cho tiệm thu mua phế liệu trên đường Ông Ích Đường với giá gần 1,2 triệu đồng. 

Trong vụ thứ 3, 4, do thấy bán qua hình thức thu mua phế liệu ít tiền, Thẩm đăng lên mạng xã hội những đồ vật trong kho để bán hòng thu lợi nhiều hơn. Sau đó, 1 người đàn ông tên Hải ở Hưng Yên đặt mua 120 “cây néo”, 120 “củ néo” và 40 “củ treo”. Do số lượng nhiều nên Thẩm chia làm 2 lần lấy trộm tài sản vào ngày 25, 26-5. Sau khi nhờ bạn gái đóng gói số tài sản trộm được như trên và liên hệ nhà xe chuyển cho người đàn ông ở Hưng Yên, Thẩm cho biết bán được 4,7 triệu đồng.

Tiếp tục ở vụ thứ 5, 6, 7, 8 cũng với hình thức đăng lên mạng xã hội những loại vật liệu có trong kho của anh M.A.Đ, Thẩm liên tiếp nhận được các đơn đặt hàng của nhiều người không rõ lai lịch tại TP Hà Nội. Những loại vật liệu được đăng bán trong đợt này gồm nhiều củ treo, dây treo, củ néo, cáp quang loại 24 sợi. Tổng số tiền bán được trong vụ thứ 5, 6, 7, 8 là 39 triệu đồng. Tổng số tiền thu được trong 8 lần đột nhập lấy trộm tại nhà kho gần 41 triệu đồng.

Trung tá Lê Bá Sơn cho biết, Trần Công Thẩm lợi dụng sơ hở của anh M.A.Đ  trong việc quản lý kho vật tư nên đã có hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian từ giữa tháng 5-2021 đến cuối tháng 6-2021, Thẩm đã thực hiện tổng cộng 8 vụ trộm cắp tài sản tại kho vật tư của anh Đ, với tổng thiệt hại gần 200 triệu đồng. Hành vi của Thẩm đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm: “Trộm cắp tài sản”. Hiện Đội CSHS đã tiếp tục điều tra vụ việc và tiến hành xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

NGỌC QUỐC