Khởi tố nhóm cờ bạc, bắt giữ người trái phép và cưỡng đoạt tài sản

Thứ sáu, 01/09/2017 15:10

Ngày 29-8, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ (Đà Nẵng) hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can đối với Lê Tấn Hậu (1995), Trần Viết Long (1991), Đặng Công Hưng (1993), Trần Viết Nghị (1988), Đinh Công Vận (1992), Trần Văn Ngọc (1981), Đặng Tài (1990), Phạm Phú Tài (1987, cùng trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ), Phạm Văn Cường (1990), Lê Hữu Kim (1991, cùng trú xã Hòa Phước, H. Hòa Vang), Nguyễn Văn Hoàng Vũ (1992, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” (Hậu và Long bị truy tố về hành vi tổ chức đánh bạc, số còn lại là đánh bạc).

CAQ Cẩm Lệ triệt phá tụ điểm cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa tại địa bàn P. Hòa Xuân.

Kết quả điều tra, tháng 4-2017, Lê Tấn Hậu lên mạng xã hội Facebook đặt mua dụng cụ cờ bạc bịp dưới hình thức xóc đĩa gồm chén có gắn camera và chíp điện tử, ĐTDĐ Nokia dùng để nhận biết thông tin qua chén, cục rùng để xác định kết quả ván đánh. 18 giờ ngày 29-4, Hậu gọi điện hẹn Trần Viết Long đến quán cà-phê Bé Tý ở đường Cổ Mân Lan 2 (P. Hòa Xuân) bàn bạc việc tráo đổi chén để đánh bạc điếm và rủ những người trong làng tham gia. Tại đây, Hậu hứa sẽ ăn chia số tiền thắng bạc theo tỷ lệ Hậu 6 phần, Long 4 phần. Đến 19 giờ cùng ngày, Long điều khiển xe máy đến nhà Hậu lấy dụng cụ đánh bạc điếm và được Hậu bày cách sử dụng. Sau đó, Long mang về bỏ vào gốc cây sơ ri, vị trí mà mọi người thường hay cất giấu mỗi khi tổ chức cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Đến 20 giờ, Long lên lại quán Bé Tý thì gặp Đặng Công Hưng, Trần Viết Nghị đang ngồi uống cà-phê. Tại đây, cả ba bàn tính rủ thêm người xuống ao tôm thuộc thôn Tùng Lâm (cũ), P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ) để chơi xóc đĩa. Đồng thời lúc này Lê Tấn Hậu đến và rủ tất cả mọi người có mặt tại quán tham gia. Trước khi xuống địa điểm tổ chức, Đặng Công Hưng lại gốc cây sơ ri bên cạnh quán Bé Tý lấy bộ chén đĩa và lên xe Long chở đi, còn Nghị đi xe riêng. Cùng đi lúc này có Đinh Công Vận, Trần Văn Ngọc, Đặng Tài, Ngô Thị Diễm Phúc (1992), Đặng Thị Hòa (1983) và Trần Văn Quảng (1979, cùng trú P. Hòa Xuân). Trên đường đi, Long ghé một quầy tạp hóa để mua bộ bài Tây và một chiếc kéo mang theo để cắt lá bài thành 4 đồng dị bỏ vào trong chén đĩa. Sau đó, Hậu rủ thêm Phạm Phú Tài,  Phạm Đình Tây (1991, trú P. Hòa Xuân) cùng tham gia.

Đến địa điểm hồ nuôi tôm, Đặng Công Hưng trải chiếu, lấy chén đĩa ra chơi. Lần lượt Hưng là người xóc cái trước để mọi người cùng đánh khoảng 3 ván thì đến Nghị vào xóc cái thay Hưng. Số tiền của người tham gia đặt cược từ 20 đến 200 ngàn đồng. Theo đó mỗi ván đánh có tổng số tiền ăn thua khoảng 2 triệu đồng. Cả sòng đánh xóc đĩa đến 21 giờ cùng ngày thì có Lê Hữu Kim, Nguyễn Văn Hoàng Vũ, Phạm Văn Cường, Ngô Văn Trí (1994, trú P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ) đến tham gia. Lúc này, Hậu thấy nhóm của Kim đến nên sợ phát hiện mình cùng đồng bọn chơi bạc điếm nên bỏ về trước. Khi Kim, Vũ, Cường tham gia đánh thì sòng bạc đặt cược số tiền lớn hơn, dao động 6 - 8 triệu đồng. Kim đánh 3 ván thì vào xóc cái 1 ván thay Nghị, rồi đến Vũ xóc cái nhiều ván. Đến 22 giờ cùng ngày,  Hậu điện thoại cho Trần Văn Ngọc thông báo có CA đến. Ngọc nghe vậy nên hô có CA khiến sòng bạc giải tán.

Khi tất cả mọi người chơi bạc ra về thì Nghị, Long và Hưng vào trại nuôi tôm của Long để ngủ. Lúc này Vũ nghi ngờ chén đĩa đánh bạc có vấn đề nên đứng quan sát xem có CA đến hay không. Thấy không có động tĩnh gì, Vũ cùng đồng bọn đến sới bạc cầm chén và đĩa dùng để đánh xóc đĩa nói với nhóm của Hưng: “Ta nghi chén này là chén điếm”. Sau một hồi tra hỏi, Vũ dùng đĩa đập vào chén vỡ ra làm đôi. Thấy dưới đáy chén có gắn chíp và camera nên cả nhóm của Vũ rất tức giận. Sau một hồi hăm dọa, Vũ nói với Hưng, Long và Nghị đưa hết tiền đang có trong người. Cụ thể, Hưng là 4,6 triệu đồng, Nghị 3,5 triệu đồng, riêng Long thua hết tiền nên không nộp.

Phạm Văn Cường, Lê Hữu Kim và Nguyễn Văn Hoàng Vũ

Sau khi chiếm đoạt được 8,1 triệu đồng, Vũ tiếp tục yêu cầu Hưng, Long và Nghị đến quán cà-phê Google để làm rõ vấn đề về chén điếm dùng để đánh xóc đĩa. Cả ba không muốn đi nhưng sợ bị đánh nên buộc phải làm theo yêu cầu của Vũ. Trên đường đi, Vũ gọi điện cho Hồ Ngọc Ánh (1995), Phạm Văn Hà (1995, cùng trú xã Hòa Phước, H. Hòa Vang) đến quán cà-phê Google. Khi đến quán, Vũ và Kim tra hỏi Hưng về vấn đề chén dùng để đánh bạc do ai đưa nhưng Hưng nói không biết. Sau một hồi tra hỏi không được, Vũ đánh vào mặt, Kim đạp vào người, Cường cầm ly thủy tinh đánh vào đầu khiến Hưng bị thương tích. Thấy Hưng chảy máu, cả bọn mới thả ra để đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, CAQ Cẩm Lệ vào cuộc điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoàng Vũ, Lê Hữu Kim, Phạm Văn Cường về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật”. Việc cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ khẩn trương vào cuộc đấu tranh, xử lý nghiêm số đối tượng liên quan là hết sức cần thiết, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật và cũng là lời cảnh báo sâu sắc đối với những ai đam mê cờ bạc.

NGUYÊN THẢO