Khởi tố Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm nhận tiền của trùm gỗ lậu Phượng "râu"

Thứ tư, 06/03/2019 18:30

Đắk Nông- Sáng 5-3, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Bình (36 tuổi) Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm số 10 thuộc Vườn Quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Phượng "râu"

Theo kết quả điều tra, Bình được xác định đã nhận tiền của Phan Hữu Phượng (tức Phượng "râu", 51 tuổi, trú thị trấn Ea T'ling, H. Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), để làm ngơ cho Phượng "râu" vận chuyển gỗ lậu qua địa phận mình quản lý. Tuy nhiên, thông tin về số tiền bị can Bình nhận chưa được tiết lộ. Sau khi nhận được thông báo từ phía Công an, Vườn Quốc gia Yok Đôn đã làm quy trình, cách chức vụ Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm số 10 đối với ông Bình để phục vụ công tác điều tra...

Trước đó, vào cuối tháng 4-2018, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông vây bắt các lán trại khai thác gỗ lậu của Phượng "râu" sát Đồn biên phòng 747 tỉnh Đắk Lắk và các điểm cất giấu gỗ tại H. Cư Jút. Qua đó, đã thu giữ hàng trăm mét khối gỗ không có giấy tờ hợp pháp cùng nhiều tài liệu liên quan. Sau đó, Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, đưa, nhận hối lộ xảy ra tại H. Cư Jút do Phượng "râu" cầm đầu. Và đến nay, một loạt đàn em và cán bộ Kiểm lâm tại 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đã bị khởi tố, bắt giam; nhiều người khác bị kỷ luật.

Tường Vân

Gia Lai- Ngày 5-3, ông Nguyễn Anh Dũng- Chủ tịch UBND H. Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về tình trạng phá rừng làm nương rẫy tại xã biên giới Ia Mơ và tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm. Đồng thời UBND H. Chư Prông yêu cầu UBND xã Ia Mơ và BQL rừng phòng hộ Ia Meur kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân khi để xảy ra tình trạng phá rừng làm nương rẫy; chỉ đạo Hạt Kiểm lâm H. Chư Prông phối hợp với CAH và các ngành chức năng hoàn thiện hồ sơ, khởi tố và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, qua thông tin tố giác của người dân, trong các ngày 24 và 25-2, Đội Kiểm lâm đặc nhiệm Cục kiểm lâm phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm vùng IV, Chi cục Kiểm lâm Gia Lai, Hạt Kiểm lâm Chư Prông, UBND xã Ia Mơ và BQL rừng phòng hộ Ia Meur tiến hành kiểm tra tại một số khu vực trên địa bàn xã Ia Mơ, phát hiện 7 vị trí rừng bị chặt hạ, với tổng diện tích hơn 7,3 ha.

Dư Toán