Khốn khổ vì dự án nuôi bò gây ô nhiễm

Thứ năm, 21/04/2016 10:24

(Cadn.com.vn) - Hàng trăm hộ dân sống dọc khe Vang Vang thuộc các thôn 4, 5 và 6 (xã Cẩm Mỹ, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang trong tình cảnh đi không được, ở không xong vì phải sống trong  môi trường ô nhiễm do dự án chăn nuôi bò không đảm bảo vệ sinh của Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà.

Ô nhiễm nguồn nước

Người dân sống dọc khe Vang Vang cho biết, từ khi dự án chăn nuôi bò của Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà (viết tắt: Cty Bình Hà) đi vào hoạt động đã làm khu vực xung quanh bị ô nhiễm, đặc biệt là nguồn nước. Từ trước Tết Nguyên đán 2016 đến nay, nguồn nước khe Vang Vang đổi sang màu vàng đục và bốc mùi hôi thối.

Ông Trần Đình Ất (62 tuổi, trú thôn 4) cho biết, tháng 11-2015, Cty Bình Hà đã đưa 14.000 con bò Úc về nuôi tại khu vực đồi núi, sát thượng nguồn khe Vang Vang. Song, do Cty Bình Hà chưa đầu tư xây dựng hoàn thiện chuồng trại, hồ chứa chất thải, bể biogas... nên lượng chất thải của bò không được xử lý, thải trực tiếp ra môi trường, tràn vào khe Vang Vang, đây chính là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước.

"Hàng trăm hộ dân đào giếng dọc khe Vang Vang để phục vụ sinh hoạt, ăn uống. Nhưng mấy tháng nay, chất thải từ dự án nuôi bỏ đã khiến nguồn nước trong khe bị ô nhiễm, ngấm trực tiếp vào giếng làm nước đổi màu vàng đục, bốc mùi hôi thối, không thể sử dụng", ông Ất nói.

Cũng bức xúc trước thực trạng ô nhiễm nguồn nước, anh Bùi Đức Hà (38 tuổi, trú thôn 4), phản ánh: "Vì quá bức xúc, nhiều hộ gia đình tại địa phương đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên UBND xã Cẩm Mỹ cùng các cơ quan chức năng của H. Cẩm Xuyên và tỉnh Hà Tĩnh. Các đơn vị này sau đó đã cử nhiều đoàn công tác về lấy mẫu nước phân tích độ ô nhiễm, nhưng rồi đâu lại vào đấy... Chỉ có người dân vẫn phải chịu đựng ô nhiễm". Từ phản ánh của người dân, chúng tôi đã về thực tế, quan sát thấy cả khe Vang Vang (đoạn chảy qua địa bàn thôn 4, xã Cẩm Mỹ) nổi một màu vàng đục bởi chất thải từ phía thượng nguồn đổ xuống. Bên cạnh đó, nguồn nước giếng của nhiều hộ dân đào dọc khe Vang Vang cũng có màu vàng đục và có mùi hôi.

Ông Lê Quang Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ cho biết, từ khi dự án nuôi bò của Cty Bình Hà được triển khai trên địa bàn thì bắt đầu phát sinh nhiều hệ lụy. Đó là thực trạng ô nhiễm nguồn nước ngầm, ô nhiễm không khí, gây sạt lở, xói mòn đất. Ngoài ra, nhiều tháng nay, có rất nhiều xác bò chết từ dự án được Công ty CP chăn nuôi Bình Hà đưa đi chôn nhưng không thông báo cho chính quyền địa phương biết. "Điều này có thể gây nên dịch bệnh nếu không được xử lý triệt để về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường", ông Nghĩa nói.

Giếng nước của người dân trong vùng cũng bị ô nhiễm, không sử dụng được.

Hàng loạt sai phạm về môi trường

Ngày 8-4, tại Công văn số 736/TNMT-CCMT báo cáo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại dự án chăn nuôi bò của Cty Bình Hà, Sở TN&MT Hà Tĩnh khẳng định: Có thực trạng ô nhiễm môi trường tại dự án như người dân địa phương phản ánh. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phát hiện, một lượng phân bò của dự án được xử lý tại nhà ủ phân, phần lớn phân bò còn lại được đổ tràn lan ra 3 khu đất ngoài trời (mỗi khu đất rộng từ 300-400m2), không có bạt chống thấm, không đúng cam kết với đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được cơ quan chức năng phê duyệt, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường khi có trời mưa.

Nghiêm trọng hơn, qua kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện Công ty CP chăn nuôi Bình Hà đang chôn 3 các bò chết; những xác bò chết này được chôn không đúng quy trình đã được Bộ NN&PTNT ban hành tại quy chuẩn QCVN 01-41:2011/BNNPTNT (chôn bò chết phải lót vật liệu chống thấm, phun thuốc sát trùng; rải vôi bột...). Trước đó, Cty Bình Hà đã tự ý chôn lấp 41 con bò chết trước đó tại 2 điểm trong vùng dự án, cơ quan chức năng đã lập biên bản yêu cầu Cty Bình Hà dừng việc chôn lấp bò chết và thực hiện việc chôn lấp theo đúng quy trình và có sự giám sát của cơ quan thú y tỉnh Hà Tĩnh.

Ngoài ra, việc Cty Bình Hà vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường còn thể hiện ở điểm: chưa xây dựng hệ thống biogas, hồ sinh học không lót bạt chống thấm, chưa xây dựng các hạng mục công trình xử lý môi trường theo quy định, không niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường của dự án tại địa điểm thực hiện dự án và trụ sở UBND xã nơi thực hiện việc tham vấn cộng đồng để nhân dân biết, kiểm tra giám sát; chưa lập hồ sơ xác nhận hoàn thành các công trình xử lý môi trường trình cơ quan có thẩm quyền xác nhận; thu gom rác thải rắn (phân) chưa triệt để, để phân rơi vãi dọc tuyến đường; hố tập kết phân không nằm trong quy hoạch; không có bạt chống thấm; không có mái che; chưa trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. Trong dự án có một số hạng mục phát sinh so với báo cáo ĐTM (xưởng cơ khí, giếng khoan nước ngầm...) nhưng công ty chưa có báo cáo với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Nguyễn Nghệ An