Không chịu làm thuê, dân "chiếm đất" trồng rừng

Thứ năm, 12/09/2013 09:31

(Cadn.com.vn) - Sáng 10-9, hàng chục người dân thôn Thạch Kiều (xã Tam Xuân 2, H. Núi Thành, Quảng Nam) đội mưa, kéo lên đồi Núi Đập (thuộc xã Tam Xuân 2) phản đối Xí nghiệp lâm nghiệp (XNLN) Quảng Nam (thuộc Cty CP lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam) nhổ keo cây do dân vừa trồng.

Tại hiện trường, ông Đỗ Chơ (46 tuổi) đại diện cho những người dân này bức xúc: "XNLN Quảng Nam và người dân chúng tôi từng ký kết hợp đồng trồng, bảo vệ rừng và được hưởng lợi theo tỷ lệ phần trăm. Trong đợt thu hoạch cây keo vừa qua, trừ hết chi phí, XNLN hưởng 70%, dân chỉ 30%. Sau đó, chúng tôi tiếp tục phát dọn rẫy và đến cuối tháng 8-2013, khoảng 140 hộ dân trong thôn mua 20.000 cây keo con (trị giá 16 triệu đồng) về trồng lại toàn bộ diện tích đã khai thác khoảng 17ha. Nay XNLN đòi nhổ bỏ số cây keo do dân vừa trồng với lý do diện tích đất rừng này đã được UBND tỉnh Quảng Nam cho XNLN thuê. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận khoán đất trồng rừng như mọi năm với điều kiện, dân được hưởng 70%, còn XNLN hưởng 30%. Còn không, chúng tôi quyết không cho đơn vị này nhổ bỏ số cây con đã trồng, vì trong số đất này có một phần diện tích do người dân khai hoang".

Hàng chục người dân đội mưa phản đối XNLN nhổ cây keo do dân trồng.

Khi sự việc xảy ra, ông Trần Thanh Xuân- Phó Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2 đến hiện trường để nắm tình hình và đã cung cấp thêm thông tin cho phóng viên. Được biết, toàn bộ diện tích đồi Núi Đập này đã được Nhà nước giao cho Cty CP lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam quản lý, trồng và bảo vệ rừng hưởng lợi. Mấy năm trước, XNLN có hợp đồng giao khoáng đất khu vực này cho người dân trồng và bảo vệ rừng. Mới đây, hai bên đã xuất bán, ăn chia phần trăm xong, trong khi XNLN mới ra thông báo về việc tiếp tục hợp đồng giao khoán đất để trồng rừng thì người dân đã tự ý mua keo về trồng với mục đích chiếm đất, chứ không chịu nhận khoán trồng rừng (tức làm thuê) như mọi năm.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND tỉnh Quảng Nam
cấp cho Cty CP lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam.

"Biết là dân thiếu đất sản xuất, đất trồng rừng nhưng việc các hộ dân này tự ý "chiếm đất" của XNLN là sai. Người dân nên phản ánh với chính quyền xã để chính quyền địa phương kiến nghị cấp trên yêu cầu Cty CP lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam giao lại một phần đất cho dân sản xuất, trồng rừng. Trước mắt, xã tổ chức vận động nhân dân và phối hợp với XNLN giải quyết thấu tình hợp lý nhất"- ông Xuân nói.

Còn ông Đinh Duy Toản- Giám đốc XNLN Quảng Nam cho biết: "Toàn bộ diện tích đất trồng rừng trên đã được UBND tỉnh Quảng Nam ký quyết định cho Cty CP lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam thuê trong thời hạn 50 năm và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 29-8-2009. Trong khi XNLN chưa giải phóng hết mặt bằng trong đợt khai thác keo vừa qua, nhiều người dân đã tự ý đốt rẫy mua keo về trồng chiếm đất. Người dân trồng keo với chủ ý chiếm đất chứ không phải trồng rừng. Do đó, đơn vị buộc phải nhổ bỏ hết số keo trồng trái phép trên đất của đơn vị quản lý. Sau khi giải phóng xong mặt bằng, XNLN sẽ giao khoáng đất lại cho người dân để trồng rừng, hưởng lợi theo phần trăm. Còn việc dân kéo lên phản đối đơn vị nhổ cây, chúng tôi đã tạm dừng và báo cáo toàn bộ sự việc này lên Tổng Cty,  chính quyền địa phương để tìm hướng giải quyết". Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Bài, ảnh: Bão Bình