Không có cơ sở giải quyết yêu cầu bố trí thêm đất tái định cư

Thứ tư, 20/03/2019 18:00

Chiều 19-3, ông Lê Trung Chinh-Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì tiếp công dân có đơn thư khiếu nại liên quan đến việc bố trí đất tái định cư (TĐC) đối với 3 hộ dân tại Q.Ngũ Hành Sơn gồm: hộ Mai Văn Ba - Lê Thị Hồng trú P.Hòa Hải, Phùng Đặng Dũng - Lê Thị Hòa và hộ Đặng Văn Khá cùng trú P.Hòa Quý. Hộ bà Hồng khiếu nại UBND TP Đà Nẵng trong việc không giải quyết hỗ trợ 50% giá đất ở cho diện tích 83,1m2 (hồ sơ 193), hỗ trợ 50% giá đất ở cho diện tích 83,1m2 (hồ sơ 194). Kết hợp 2 hồ sơ chủ hộ đề nghị bố trí thêm 1 lô đất diện hộ chính. Qua xác minh từ Thanh tra TP Đà Nẵng, hộ bà Hồng thu hồi 1 phần diện tích 2 lô đất trong việc triển khai thu hồi đất xây dựng dự án Khu đô thị Hòa Hải. Bà Hồng được hỗ trợ, đền bù theo quy định chung của TP và bố trí 2 lô đất TĐC thuộc diện hộ phụ, đường 5,5m tại  Khu đô thị Hòa Hải (giai đoạn 2).

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh chủ trì buổi đối thoại.

 Trên cơ sở đối thoại cởi mở, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh kết luận: kết quả thẩm tra, xác minh, giải quyết đối với hộ bà Hồng là đúng quy định pháp luật, không có cơ sở bố trí thêm đất TĐC. Tuy nhiên, xét hoàn cảnh gia đình bà Hồng có con khuyết tật, đề nghị Hội đồng GPMB Q.Ngũ Hành Sơn rà soát, xem xét hỗ trợ thêm một phần kinh phí. Nếu bà Hồng không đồng ý thì có quyền khiếu nại lên cấp trên và khởi kiện ra tòa.

 Hộ ông Đặng Văn Khá trú tổ 17 (P.Hòa Quý) khiếu nại, yêu cầu UBND TP Đà Nẵng gộp 2 hồ sơ giải tỏa (hồ sơ giải tỏa số 16, đường Mai Đăng Chơn giai đoạn 1 thu hồi 104m2 và hồ sơ giải tỏa số 9 dự án Khu đô thị biệt thự sinh thái, công viên văn hóa làng quê - quần thể du lịch sông nước thu hồi 34,8m2) với tổng diện tích thu hồi trên 120m2 để bố trí thêm 1 lô đất chính đường 10,5m hoặc lô đường 5,5m tại Chợ Non Nước theo đúng phương án bố trí. Trên cơ sở thẩm tra, xác minh của Thanh tra TP Đà Nẵng, lãnh đạo TP Đà Nẵng xác định, khiếu nại của công dân là không có cơ sở giải quyết. Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng GPMB, xem xét hỗ trợ một phần công bồi trúc diện tích hơn 34,8m2 đã được thu hồi để triển khai dự án.

Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng giải thích các khiếu nại của hộ ông Đặng Văn Khá.

Hộ ông Phùng Đăng Dũng - Lê Thị Hòa trú tổ 42 (P.Hòa Quý) yêu cầu đền bù đất ở cho toàn bộ diện tích 1.760m2 và bố trí tái định cư 4 lô đất thay cho việc bố trí 2 lô đất diện hộ chính đường 5,5m trước đây. Tuy nhiên, theo kết quả thẩm tra của Thanh tra TP Đà Nẵng, thửa đất số 248, tờ bản đồ số 11, diện tích 1.760m2  được vợ chồng ông Dũng, bà Hòa chuyển nhượng từ mẹ ruột là bà Trần Thị Bê đứng tên kê khai, được UBND H.Hòa Vang cấp GCNQSDĐ năm 1995 có nguồn gốc từ đất màu. Hộ ông Dũng bà Hòa quản lý sử dụng từ trước đến nay không tranh chấp, hiện trạng có nhà ở ổn định, có hộ khẩu thường trú từ năm 2000. Theo quy định, nguồn gốc đất màu thì chỉ đền bù theo giá đất nông nghiệp. Tuy nhiên, UBND TP Đà Nẵng đã vận dụng điểm 3, điều 47 quy định chung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP ban hành theo Quyết định 63, phê duyệt bố trí cho 3 hộ Phùng Đăng Dũng - Lê Thị Hòa, Lê Đức Tùng và Lê Đức Dũng 4 lô đất TĐC là đúng quy định, phù hợp với thực tế các hộ có nhà trên đất tại thời điểm thu hồi. Từ cơ sở này, ông Lê Trung Chinh, kết luận, kết quả giải quyết như vậy là quá thỏa đáng, có lợi cho gia đình. Nếu không chấp nhận, chủ hộ có thể làm đơn khởi kiện ra tòa và cấp trên.

NGUYÊN THẢO