Không được bằng lòng với những gì đạt được

Thứ bảy, 13/07/2019 13:31

* THƯỞNG 60 TRIỆU ĐỒNG CHO 2 CHUYÊN ÁN MA TÚY

Sáng 12-7, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đã đến chúc mừng, đồng thời trao thưởng 60 triệu đồng cho thành tích phá 2 chuyên án ma túy lớn, có tính chất liên tỉnh của lực lượng CSMT CATP.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh trao thưởng 60 triệu đồng cho lực lượng CSMT CATP vì thành tích khám phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn.

2 chuyên án ma túy lớn liên tiếp bị triệt xóa

Tại buổi trao thưởng, Thượng tá Huỳnh Văn Bình, Phó Trưởng phòng Phòng CSMT CATP cho biết, từ cuối năm 2018, đơn vị phát hiện một đường dây đưa ma túy từ phía Nam về tiêu thụ tại thành phố và địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đường dây này do một nhóm đối tượng người Đà Nẵng câu kết với đối tượng tại địa bàn TP Hồ Chí Minh thực hiện, với sự tham gia của nhiều đối tượng đã có tiền án về ma túy, hình sự tham gia. Qua theo dõi, giám sát, nhận thấy đường dây ma túy này ngày càng hoạt động mạnh, thủ đoạn rất tinh vi, như thường xuyên thay đổi chỗ ở, nơi cất giấu ma túy; sử dụng nhiều số điện thoại để liên lạc; chỉ bán “sỉ” cho đối tượng quen biết từ 10 gam ma túy trở lên, giao dịch mua bán theo phương thức gối đầu... Trước diễn biến hoạt động của nhóm đối tượng ngày càng thể hiện sự phức tạp, địa bàn hoạt động rộng, ngày 25-12-2018, Phòng CSMT báo cáo Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP cho xác lập Chuyên án bí số 128H để tập trung lực lượng và áp dụng các  biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.

Sau thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, làm rõ các dấu hiệu bất minh về thời gian, kinh tế; nhân thân lai lịch, mối quan hệ giữa các đối tượng và vai trò của từng đối tượng trong chuyên án. Trong đó xác định đối tượng Nguyễn Xuân Nam (1991, HKTT tại đường Trần Hữu Trang, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu; thuê trọ tại đường Lê Nổ, tổ 72 P. Hòa Cường Nam; đối tượng có 2 tiền án về tội cướp giật và trộm cắp tài sản) là đối tượng cầm đầu. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được cũng như quá trình thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khác, giữa tháng 6-2019, BCA đã có cơ sở khẳng định Nam vừa tiếp nhận một lượng ma túy lớn qua một đối tượng vận chuyển từ phía Nam ra. Trên cơ sở phân tích các nguồn tin thu thập được, BCA quyết định triển khai lực lượng phá án.

Lúc 19 giờ 40 ngày 14-6-2019, tại P. Hòa Cường Nam, lực lượng trinh sát tiến hành bắt quả tang Nguyễn Xuân Nam về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 1.030 gam ma túy đá, 1.100 viên thuốc lắc, 3 điện thoại di động. Đến 23 giờ 15 cùng ngày, tại tổ 59 P. Hòa Cường Nam, lực lượng trinh sát tiếp tục bắt quả tang Võ Như Quốc (1991, HKTT thị trấn Khâm Đức, H. Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam; thuê trọ tại đường Tố Hữu, tổ 59 P. Hòa Cường Nam; đối tượng có 1 tiền án về ma túy) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng khối lượng ma túy thu giữ trong chuyên án là 1.032 gam ma túy đá, 1.100 viên thuốc lắc.

Ngay sau khi phá thành công Chuyên án 128H, ngày 20-6-2019, Phòng CSMT CATP tiếp tục đấu tranh, khám phá thành công Chuyên án 519S triệt xóa đường dây cung cấp ma túy từ phía Nam ra và từ Bắc miền Trung vào; bắt giữ 4 đối tượng có liên quan, đường dây này do đối tượng Nguyễn Xuân Sang (1987, trú tại tổ 38A Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng) cầm đầu; thu giữ 803,5 gam ma túy đá, 118 viên thuốc lắc.

Theo Thượng tá Huỳnh Văn Bình, đường dây ma túy do Nguyễn Xuân Sang cầm đầu được phát hiện vào giữa năm 2018. Sau gần 1 năm theo dõi, giám sát, đến tháng 5-2019, trinh sát xác định đối tượng có sự móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ TP Hồ Chí Minh và Nghệ An về Đà Nẵng tiêu thụ, hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, ngày càng phức tạp. Trước tình hình đó, Phòng CSMT đã báo cáo, đồng thời đề xuất Giám đốc CATP cho xác lập Chuyên án bí số 519S để tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh. Sau thời gian tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ nhân thân lai lịch, mối quan hệ giữa các đối tượng, nắm bắt phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, lúc 19 giờ ngày 20-6-2019, tại P.Thanh Bình, Hải Châu, lực lượng trinh sát bắt quả tang Nguyễn Mỹ Ngọc (1978, HKTT tại Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, chỗ ở hiện nay tại P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 2,5 gam ma túy đá. Đến 22 giờ 30 cùng ngày, tại P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, trinh sát BCA bắt quả tang Nguyễn Bảo Quỳnh Duyên (1996, HKTT tại tổ 64, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 800 gam ma túy đá, 118 viên thuốc lắc. Tiếp tục củng cố chứng cứ, đến 23 giờ 40 cùng ngày, tại P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, trinh sát tiếp tục bắt quả tang đối tượng Hoàng Trọng Sơn (1994, HKTT tại tổ 18 P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà; hiện trú tại tổ 64 P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ), là chồng của Nguyễn Bảo Quỳnh Duyên, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ khoảng 1 gam ma túy đá. Đấu tranh mở rộng, BCA quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Sang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy...

Tang vật thu giữ được trong Chuyên án 128H.

Số ma túy (hàng đá, thuốc lắc) thu giữ được trong CA 519S.

Không được thỏa mãn với những gì đạt được

Ghi nhận thành tích nêu trên, tại buổi trao thưởng, thay mặt lãnh đạo TP, ông Lê Trung Chinh ân cần gửi lời thăm hỏi, động viên, chúc mừng; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao thành tích, kết quả mà lực lượng CSMT CATP trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy; đặc biệt là liên tiếp phá 2 chuyên án ma túy liên tỉnh, bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ tổng cộng gần 1,9kg ma túy đá, 1.218 viên thuốc lắc. Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh mong rằng, thành tích ấy sẽ luôn được lực lượng CSMT phát huy; đồng thời cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn đồng hành, hỗ trợ, ủng hộ lực lượng CATP nói chung, CSMT CATP nói riêng trong công cuộc bảo đảm ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân...

Theo Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh, diễn biến, tình hình tội phạm trên cả nước nói chung, thành phố nói riêng, trong đó có tội phạm về ma túy có dấu hiệu ngày càng phức tạp. “Việc CATP khám phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn vừa qua đã góp phần rất quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, qua đó tạo dựng, củng cố thêm niềm tin trong nhân dân cũng như lãnh đạo thành phố”, ông Lê Trung Chinh nói. Đồng thời cho biết, vừa qua, tại kỳ họp HĐND thành phố, lãnh đạo thành phố cũng như các đại biểu HĐND cũng đã ghi nhận, đánh giá cao CATP trong công tác đảm bảo ANTT, đặc biệt là trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy.

Dự báo tình hình tội phạm trong thời gian tới diễn biến rất phức tạp, trong đó có tội phạm ma túy, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đề nghị CATP chỉ đạo các lực lượng tiếp tục ra quân, tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm; theo dõi, xử lý dứt điểm những băng, ổ nhóm tội phạm về hình sự, ma túy hoạt động trên địa bàn. Cho rằng, lực lượng CSMT không được chủ quan, không được thỏa mãn, càng không thể bằng lòng với những gì đã đạt được mà phải luôn cảnh giác với loại tội phạm này. Đồng thời cho biết, lãnh đạo thành phố sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện, chia sẻ, động viên, hỗ trợ CATP những lúc gặp khó khăn cũng như biểu dương, ghi nhận, có các hình thức khen thưởng xứng đáng khi lập thành tích.

DOÃN NGUYÊN HƯNG

“Bên cạnh áp dụng nhiều chính sách nhân văn nhằm giúp người nghiện, người sử dụng từ bỏ ma túy, hòa nhập với cộng đồng, thì quan điểm nhất quán là phải kiên quyết xử lý nghiêm, không dung túng cho các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, qua đó răn đe, cảnh tỉnh các đối tượng khác. Đồng thời, lãnh đạo thành phố sẽ tạo mọi điều kiện, chia sẻ, động viên, hỗ trợ lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (viết tắt là CSMT) những lúc gặp khó khăn cũng như kịp thời biểu dương, ghi nhận, có các hình thức khen thưởng xứng đáng khi lập thành tích”, đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh tại buổi trao thưởng được tổ chức ngày 12-7 cho Phòng CSMT CATP khi liên tiếp triệt xóa 2 đường dây ma túy lớn, có tính chất liên tỉnh về Đà Nẵng tiêu thụ.