Không thể lẩn trốn

Thứ tư, 17/08/2022 16:28
Tháng 6-2021, Huỳnh Thế Nhân (2001, trú H. Tiên Phước, Quảng Nam) cùng với Huỳnh Văn Vũ (2004, trú H. Hiệp Đức, Quảng Nam) đến tiệm Internet King (P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) trộm cắp 1 chiếc mô-tô trị giá 14,5 triệu đồng, bán lấy tiền tiêu xài.
Huỳnh Thế Nhân đến trình diện, đầu thú.
Huỳnh Thế Nhân đến trình diện, đầu thú.

Sau đó, Huỳnh Thế Nhân bị TAND TX Điện Bàn xử phạt 2 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng được cho tại ngoại. Đến ngày 20-6-2022, sau khi nhận được quyết định thi hành án phạt tù, Nhân trốn khỏi địa phương nên bị truy nã. Được sự tuyên truyền, vận động của cán bộ Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP Công an tỉnh Quảng Nam cùng gia đình, sáng 12-8, Huỳnh Thế Nhân đã đến trình diện, đầu thú.

B.B