Không xem xét những đơn thư đã giải quyết đảm bảo các quy định của pháp luật

Thứ bảy, 02/06/2018 14:40

Đại biểu các ngành phát biểu tại cuộc họp.

Chiều 1-6, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung chủ trì phiên họp giải trình kết quả giải quyết đơn, thư công dân do Thường trực HĐND TP chuyển UBND TP còn tồn đọng. Dự phiên họp có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan. Theo báo cáo của Ban Tiếp công dân TP Đà Nẵng, từ ngày 1-1-2017 đến 15-5-2018, tổng số vụ việc còn tồn đọng là 43 trường hợp, đã  hoàn thành giải quyết 13 trường hợp, đang tiếp tục giải quyết 30 trường hợp.  Trong số các trường hợp đang giải quyết có 12 trường hợp còn có ý kiến khác của HĐND TP và các đơn vị liên quan cần có ý kiến chung để xử lý; 18 trường hợp đề nghị đôn đốc tiến độ xử lý và ấn định thời gian hoàn thành.

Tại phiên họp, đại diện các cơ quan, ban, ngành đã trao đổi, thảo luận nhiều ý kiến đối với các đơn thư còn tồn đọng và thống nhất: Đối với những đơn thư kéo dài, đã giải quyết nhiều lần và đảm bảo các quy định của pháp luật, nếu không có tình tiết mới thì  đề nghị lưu đơn, chấm dứt xem xét giải quyết; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với những đơn, thư  chậm tiến độ; cần thống nhất quan điểm xử lý đối với những đơn, thư hiện còn nhiều quan điểm khác nhau.  Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Văn phòng UBND TP phối hợp các đơn vị liên quan thống nhất các tiêu chí lưu đơn theo quy định; đối với những đơn thư gửi đúng đơn vị giải quyết thì các đơn vị khác lưu đơn, không chuyển lòng vòng. Hiện nay có 13 trường hợp đã đủ điều kiện lưu đơn, không xem xét giải quyết nữa; đối với 12 trường hợp còn có các ý kiến khác nhau thì chủ động rà soát, đôn đốc xử lý, một số trường hợp cần xếp lịch để lãnh đạo TP đối thoại.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung nhấn mạnh: Khi xem xét, giải quyết đơn thư phải đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân; giải quyết phải đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật và phải công bằng, công khai, minh bạch, tránh cơ chế “xin-cho”; phải kỷ cương, tránh tình trạng để một số đối tượng lợi dụng kích động, gây áp lực với chính quyền, tạo ra điểm nóng. Đối với các trường hợp đã giải quyết xong thì thống nhất đưa vào danh mục lưu đơn, không giải quyết nữa và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí để các cơ quan và người dân biết. Đối với những đơn thư còn ý kiến khác, các ngành cần có quan điểm rõ và thống nhất tham mưu UBND TP giải quyết dứt điểm và trả lời  cho công dân.

K.T