Khu dân cư kêu cứu vì giá hạ, xà bần và rác thải

Thứ ba, 26/06/2018 20:00

Vừa qua, nhân dân tại các tổ dân phố 63-64-65 nằm trên đường Hoàng Trung Thông, P.  Hòa Minh, và đường Nam Cao thuộc khối phố Chơn Tâm 1A6, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng bức xúc phản ảnh đến Báo Công an TP Đà Nẵng về tình trạng rác thải và giá hạ, xà bần  tràn ngập khu vực gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Rác thải trên đường Nam Cao, khối phố Chơn Tâm 1A6, P. Hòa Khánh Nam.

Có mặt tại đường Hoàng Trung Thông, chúng tôi ghi nhận tình trạng đổ giá hạ, xà bần đang diễn ra tràn lan trong khu vực. Bà Phạm Thị Lan, ông Trần Văn Dũng cùng trú tổ 65 bức xúc cho biết, các gia đình chuyển về đây được hơn 2 năm, nhưng từ năm 2017 đến nay, tình trạng những xe ô-tô bán tải ngang nhiên chạy vào khu dân cư rồi đổ giá hạ, xà bần xuống các lô đất trống chưa xây nhà ngày càng nhiều. Những chuyến xe không che chắn chạy bạt mạng trong khu dân cư để rác thải rơi vãi đồng thời rất dễ gây ra tai nạn giao thông. Khi chúng tôi ra nhắc nhở thì những thanh niên bặm trợn trên xe nhảy xuống có những lời lẽ gây sự, dọa nạt hết sức thô tục. Khu vực đã nhiều lần báo lên UBND phường nhưng lâu lâu mới thấy lực lượng chức năng xuất hiện và tình trạng vẫn không thay đổi.

Trao đổi với bà Phạm Thị Như Hồng - Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Minh chúng tôi được biết, tình trạng phản ảnh của người dân là đúng thực tế, tuy nhiên việc xử lý còn những khó khăn, hạn chế do địa bàn phường quá rộng, các khu dân cư mới mở không liên cư, liên địa, nhà cửa thưa thớt, các lô đất trống còn nhiều nên các đối tượng đổ xà bần lợi dụng hoạt động. UBND phường đã giao nhiệm vụ cho đội quy tắc đô thị tuần tra kiểm soát vào ban ngày, và tổ 8394 tuần tra ban đêm nhưng do lực lượng mỏng nên rất khó khăn trong việc xử lý. Sắp tới phường sẽ tập trung tăng cường lực lượng nhằm hạn chế thấp nhất việc đổ trộm rác thải, xà bần trong khu dân cư.

Ông Nguyễn Đây - Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị Q. Liên Chiểu cho biết, khi nghe thông tin của người dân báo việc đổ giá hạ, xà bần, chúng tôi báo về phường để xử lý. Tại các cuộc họp liên quan, Đội Kiểm tra quy tắc quận đã đề xuất nên thành lập một đội tuần tra riêng để xử lý tình trạng này nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức về việc thành lập. Trên đường Nam Cao, thuộc khối phố Chơn Tâm 1A6, P. Hòa Khánh Nam nơi có mật độ người tham gia giao thông khá đông, chúng tôi nhận thấy trước sân bóng đá Chơn Tâm, số 169- Nam Cao là một bãi rác khổng lồ đang bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Mặc dù Xí nghiệp Môi trường đã cho dựng hàng rào chắn, quy định nơi bỏ rác nhưng rác thải vẫn đổ tràn ngập ra vỉa hè và lòng đường, bên cạnh đó là những đống giá hạ, xà bần, bồn cầu, bể cá đổ ngổn ngang gây khó khăn cho việc thu gom rác. Ông Bùi Trung Khánh, Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Khánh Nam cho biết, gần đây tình trạng đổ rác thải tràn lan gây ô nhiễm, mất mỹ quan  tại khu vực mà người dân phản ảnh là đúng, phường đã nhiều lần huy động lực lượng cùng Xí nghiệp Môi trường Liên Chiểu thu dọn rác nhưng không xuể. Để khắc phục tình trạng này, phường đã kiến nghị với Xí nghiệp Môi trường Liên Chiểu nên tăng cường thu gom rác nhiều lần trong ngày bởi nguồn rác thải tập trung về đây ngày càng nhiều gây ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị.

Ông Mai Xuân Hiền, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Liên Chiểu cho biết, vào cuối buổi chiều hàng ngày Xí nghiệp đều tiến hành thu gom rác thải tại khu vực này. Tuy nhiên do ý thức của người dân chưa cao nên ngoài rác thải sinh hoạt họ còn đem cả xà bần, giá hạ, bồn cầu, giường chiếu, bàn ghế đổ tràn lan gây khó khăn trong việc thu gom rác. Trước tình trạng trên, Xí nghiệp đã nhiều lần phối hợp với UBND phường tiến hành thu dọn nhưng chỉ được vài ngày là các loại giá hạ, xà bần lại tập kết càng nhiều nên không đủ lực lượng dọn dẹp. Để giải quyết vấn đề này theo ông Hiền cần có sự phối hợp của các cơ quan chức năng Q. Liên Chiểu và P. Hòa Khánh Nam, trong đó phải tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra nhắc nhở người dân đổ rác đúng nơi quy định và phải có chế tài xử lý để hạn chế tình trạng trên…

Ông Lê Duy Hòa, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường Q. Liên Chiểu thừa nhận, rất khó xử lý tình trạng đổ giá hạ, xà bần, rác thải đang diễn ra tràn lan trên địa bàn quận. Theo ông Hòa, một phần do địa bàn quá rộng, lại có nhiều dự án triển khai cách đây 5-10 năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp xử lý nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm vấn đề này. Ngoài việc chính quyền quận và cơ quan chức năng phải tăng cường công tác tuần tra, giám sát, xử lý thì rất cần sự chỉ đạo của thành phố đối với các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư sớm hoàn thành các dự án nhằm hạn chế tình trạng tràn ngập rác thải, xà bần, ô nhiễm môi trường trên địa bàn khu dân cư.

HIỀN MINH