Khu xử lý nước thải tiền tỷ "đắp chiếu"

Thứ sáu, 18/10/2013 11:16

(Cadn.com.vn) -UBND TX An Nhơn (Bình Định) đầu tư hơn 3 tỷ đồng xây dựng Khu xử lý nước thải  (XLNT) tập trung tại CCN Thanh Liêm (xã Nhơn An) để XLNT của các công ty, xí nghiệp hoạt động trong CCN này. Thế nhưng, từ khi công trình hoàn thành đến nay, Khu XLNT tập trung vẫn “trùm mềm” nằm đó, còn môi trường xung quanh CCN tiếp tục ô nhiễm thêm.

CCN Thanh Liêm được hình thành khoảng năm 2004-2005 tại thôn Thanh Liêm (xã Nhơn An, TX An Nhơn), các công ty, doanh nghiệp (đa phần hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nước mắm) tại CCN xả ra lượng lớn nước thải, khiến môi trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân trong khu vực. Để giải quyết tình trạng đó, cuối năm 2010, UBND H. An Nhơn (nay là TX An Nhơn) đầu tư hơn 3 tỷ đồng xây dựng Khu XLNT tập trung tại CCN, đến năm 2012, Khu XLNT hoàn thành và đi vào hoạt động.

Vậy nhưng, từ đó đến nay, hầu như Khu XLNT tập trung này xây lên chỉ để “làm cảnh” chứ không phải để XLNT. Ông Nguyễn Văn Thành, người dân địa phương, bức xúc: “Đầu tư tiền tỷ xây dựng nhà máy XLNT nhưng khi làm xong lại không hoạt động. Trong khi đó, các xưởng làm nước mắm ở đây xả nước thải trực tiếp ra sông Gò Chàm, khiến môi trường bị ô nhiễm. Xây dựng nhà máy mà không hoạt động thì xây dựng làm gì cho tốn kém...”.

Khu XLNT tập trung được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại chỉ để... làm cảnh.

Để “tận mục sở thị” Khu XLNT tập trung đang “đắp chiếu” này, trung tuần tháng 9-2013, chúng tôi liên hệ và được nhân viên bảo vệ cho vào “tham quan”. Khu XLNT được xây dựng khá hiện đại với hệ thống bể chứa, bể lắng và các trang thiết bị, máy móc thu gom và XLNT. Thế nhưng, do đã lâu không hoạt động, một số bể chứa, bể lắng... cây, cỏ mọc um tùm. Nhân viên bảo vệ ở đây cho biết, công việc bảo vệ Khu XLNT tập trung này được trả công 1 triệu đồng/tháng. Do khu này không hoạt động nên tôi tận dụng một số khoảng đất trống để trồng rau, cây ăn quả nhằm tăng gia sản xuất, cải thiện cuộc sống”.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Đào Thiên Hoàng- Chuyên viên BQL các CCN TX An Nhơn, cho biết: “Việc đầu tư, xây dựng Khu XLNT tập trung tại CCN Thanh Liêm là nhu cầu cấp thiết, đúng với các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, thời điểm Khu XLNT hoàn thành cũng là lúc nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nước mắm tại CCN Thanh Liêm gặp khó khăn về kinh tế nên ngừng hoạt động hoặc chỉ hoạt động cầm chừng. Chính điều này dẫn đến tình trạng Khu XLNT không gom đủ lượng nước thải để xử lý nên không thể hoạt động”.

Khu XLNT tập trung tại CCN Thanh Liêm “cửa đóng then cài”.

Không đồng tình với ý kiến này, ông Trần Anh Dũng- Chủ tịch UBND xã Nhơn An, cho rằng: “Theo tôi, đại diện BQL các CCN giải thích như vậy là không thuyết phục. Bởi, hiện một số cơ sở sản xuất nước mắm vẫn hoạt động. Nếu Khu XLNT tập trung không hoạt động thì lượng nước thải các cơ sở thải ra trong quá trình sản xuất nước mắm đi về đâu, liệu có phải thải trực tiếp ra môi trường. Còn nếu quả thực Khu XLNT tập trung không gom đủ lượng nước thải để xử lý, thì ngành chức năng cũng nên xem xét, có biện pháp để Khu XLNT phát huy tác dụng, tránh lãng phí tiền đầu tư, xây dựng”.

Theo khảo sát của chúng tôi tại CCN Thanh Liêm, hiện nay, một số cơ sở sản xuất nước mắm tại đây vẫn đang hoạt động. Ngoài lượng nước thải xả ra trong quá trình sản xuất, dọn rửa bể, thùng chứa; các cơ sở còn mang bao bì ra sông Gò Chạm giặt và thải trực tiếp ra dòng sông. Như vậy, có thể thấy, dù ít dù nhiều thì các cơ sở sản xuất nước mắm tại CCN Thanh Liêm vẫn xả nước thải ra môi trường; trong khi đó, Khu XLNT tập trung tại đây lại không hoạt động. Nghịch lý này đang cần các cơ quan hữu quan của TX An Nhơn sớm giải quyết thấu đáo.

Bài, ảnh: C.Luận