Khủng bố đang đe dọa Châu Âu

Thứ tư, 17/12/2008 00:00

Cảnh sát Italia bắt giữ
một nghi phạm mafia tại Palermo. Ảnh: AFP 

(Cadn.com.vn) - S au một thời gian lắng dịu, gần đây, nhiều nước Châu Âu bị các phần tử khủng bố quốc tế đe dọa. Những động thái đó càng làm cho người dân các nước trong khu vực, vốn đang bị sự suy thoái kinh tế gây nhiều khó khăn cho cuộc sống càng lo lắng hơn bao giờ hết.

Ngày 16-12, cảnh sát Pháp đã hình thành một hàng rào an ninh xung quanh trung tâm thương mại nổi tiếng của nước này là Printemps-Haussmann, tọa lạc tại quận 9, Paris. Tất cả nhân viên và khách hàng được di tản sau khi cảnh sát phát hiện 5 bánh thuốc nổ đặt giữa tầng một và tầng hai của thương xá. Theo lời Bộ trưởng Nội vụ Pháp tuyên bố tại hiện trường, 5 quả bom này không có ngòi nổ. Một tổ chức mệnh danh là Mặt trận cách mạng Afghanistan gửi thư cho Hãng thông tấn AFP, tự xưng là tác giả vụ đặt bom cảnh cáo Pháp phải rút quân khỏi Afghanistan. Thứ tư tuần trước, HÃNG tin AFP cũng nhận được một cú điện thoại vào lúc 11 giờ 42 phút đã khẳng định rằng trong vài ngày nữa sẽ có nổ bom tại thương xá Printemps-Haussmann. Hồi đầu tháng này, một đài truyền hình Arab phát một đoạn băng hình, trong đó chỉ huy quân sự Taliban, Farouk Akhoum Zadeh, tự xưng là người phục kích giết chết 10 binh sĩ nhảy dù Pháp tại Afghanistan hồi tháng 8. Nhân vật này đe dọa Pháp nếu không rút quân sau khi nghe thông điệp này, thì nước Pháp sẽ “nghe” một loại thông điệp khác ngay tại Paris. Cảnh sát chống khủng bố đã được trao nhiệm vụ điều tra vụ việc.

Theo giới phân tích, trong không khí đón những ngày lễ cuối năm, các khu thương mại luôn có đông người mua sắm. Đây là thời điểm lý tưởng cho khủng bố ra tay. Vì có quân tham chiến tại Afghanistan, nước Pháp trở thành mục tiêu của Al-Qaeda.

Cảnh sát Pháp bảo vệ Trung tâm thương mại ở Paris
sau khi phát hiện 5 bánh thuốc nổ. Ảnh: Reuters 

Các quan chức cảnh sát Pháp cũng cho biết, họ đã bắt 7 kẻ tình nghi là cực đoan Hồi giáo ở Paris bị cho là có liên quan tới các nhóm gửi chiến binh tới Iraq. Theo nguồn tin, các sĩ quan tình báo và cảnh sát chống khủng bố Pháp đầu tiên bắt một thanh niên Pháp cải sang đạo Hồi và sau đó bắt 6 người khác có liên hệ với thanh niên này. Theo các quan chức, động thái bắt giữ trên không liên quan tới việc cảnh sát trước đó đã phát hiện thấy thuốc nổ tại một cửa hàng bách hóa ở Paris sau khi một nhóm không rõ danh tính đe dọa tấn công, trừ khi Pháp rút quân khỏi Afghanistan. Còn cảnh sát và các cơ quan mật vụ của Đức, Italia cũng liên tiếp bắt được nhiều nghi can khủng bố đang tìm cách hoạt động tại nước mình và chuẩn bị các vụ tấn công. Riêng tại Anh, mối đe dọa khủng bố cũng đang ngày một lớn dần. Thủ tướng Anh Gordon Brown vừa có chuyến công du tới Islamabad để gặp Tổng thống Pakistan bàn cách phối hợp chống khủng bố. Ông Gordon Brown cũng đưa ra lời cảnh báo là mối đe dọa khủng bố ở Anh ngày một tăng cao và thủ phạm chủ yếu đến từ các nước Trung Á mà Pakistan là chủ yếu.

Trong khi đó, ngày 16-12, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo 8 Đại sứ quán Mỹ tại Châu Âu đã nhận được các bì thư chứa “chất trắng” khả nghi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Gordon Duguid cho biết, những phong bì này được gửi đến các ĐạI sứ quán Mỹ ở Berlin (Đức), Bucarest (Romania), Bern (Thụy Sĩ), Brussels (Bỉ), Dublin (Ireland), Copenhaghen (Đan Mạch), Riga (Latvia) và Roma (Italia). Theo người phát ngôn FBI Rich Kolko, các kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy chất bột này là vô hại, tuy nhiên, các cơ quan chức năng đang tiến hành những xét nghiệm tiếp theo để có các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh truy tìm nếu đó là hành động mang tính khủng bố. Ông Kolko cũng cho biết, trước đó văn phòng thống đốc của hơn 40 bang trên toàn nước Mỹ cũng đã nhận được các bì thư có chứa các chất bột trắng tương tự.

Những động thái trên cho thấy, mùa Noel năm nay, chính quyền các nước Châu Âu tăng cường công tác an ninh, còn dân chúng thì cảnh giác và cũng ngại ngần khi đi mua sắm, vui chơi.

Tuyết Minh