Phấn đấu xây dựng xã Thu Bồn đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại vào năm 2030
Chiều 15/7, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thu Bồn về công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thu Bồn Nguyễn Thế Đức cho biết, Đảng bộ xã Thu Bồn có 46 chi, đảng bộ trực thuộc với 1.113 đảng viên. Đến nay, các tổ chức cơ sở đảng không thuộc diện sáp nhập trực thuộc Đảng bộ xã đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội theo quy định.
Chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết đại hội, tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của các chi bộ trực thuộc, cơ quan, ban, ngành, cán bộ, đảng viên theo đúng quy định. Dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Thu Bồn đề ra 15 chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ đột phá nhằm quyết tâm xây dựng xã Thu Bồn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn đánh giá cao nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thu Bồn trong công tác chuẩn bị đại hội, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục quán triệt, nghiêm túc, đầy đủ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về đại hội Đảng bộ các cấp; gắn việc thực hiện công tác đại hội Đảng bộ xã vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 6 tháng cuối năm 2025.
Tiếp tục rà soát, làm tốt công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo các điều kiện phục vụ đại hội chu đáo; văn kiện đại hội cần ngắn gọn, đầy đủ, xúc tích. Cần cụ thể hóa bằng các chương trình, nghị quyết cụ thể để thực hiện được 3 nhiệm vụ đột phá đề ra. Chủ động nắm chắc tình hình, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội theo tiến độ kế hoạch đề ra, nhằm tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng bộ và có phương án đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra đại hội.
"Địa phương cũng cần nghiên cứu, tìm ra hướng khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa. Làm tốt công tác quy hoạch; đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Khuyến khích người dân tham gia trồng rừng gỗ lớn. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đô thị, du lịch và công nghiệp công nghệ cao với quyết tâm cao nhằm xây dựng xã Thu Bồn sớm đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại", đồng chí Trần Phước Sơn lưu ý.
Theo ĐNO
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi
Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an phường An Khê
Lãnh đạo Công an thành phố làm việc với Công an các đơn vị, địa phương
Xây dựng xã Trà Linh thành Trung tâm Sâm, dược liệu quốc gia
Đà Nẵng đầu tư gần 10.000 tỷ đồng phát triển du lịch đường thủy nội địa